5K trong trường học: Hãy bỏ đi những điều “nói mà không làm được”

Anh Đào |

Sao đến bây giờ 5K vẫn là “khoảng cách”, là “không tập trung” vừa “không tưởng”, “không sát thực tế”, nói mà không làm được? Vì sao đến giờ trẻ con vẫn chưa được tới trường?!

Cậu bé trong ảnh là Đặng Phúc Tiến (học sinh lớp 7 trường Phong Dụ Hạ, Văn Yên, Yên Bái) và những người bạn của mình ở một “lều học” trên núi cao.

Từ nhiều tuần nay, Tiến sáng nào cũng thức dậy từ tinh mơ, cùng bố xuyên hơn 10km đường rừng để... lên trên đỉnh núi. Đó là nơi duy nhất ở bản có sóng điện thoại để có thể học online.

Một chiếc lều tạm được dựng lên. Lạnh quá thì đốt sưởi. Sóng chập chờn bị “out” thì... ngồi chờ.

Sự học, lại là học online, sao mà gian truân, tội nghiệp.

Nhìn cảnh học hành của “những bông hoa núi rừng” mà chạnh lòng nghĩ đến một câu. Rằng: Trong đại dịch COVID-19, trường học nên là nơi cuối cùng phải đóng cửa và là nơi đầu tiên được mở lại".

Đó là một khuyến cáo của Unicef.

Unicef cũng khẳng định rằng: “Rủi ro khi các em không đi học vẫn lớn hơn rất nhiều so với những rủi ro khi các em đến trường". Bởi "Việc đóng cửa trường học ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của cả một thế hệ trẻ em".

Khi chúng ta nói mở cửa trường học, vẫn ràng vào đó quy định 5K. Một quy định mà các thầy cô bình luận là “Không tưởng”. Học sinh không thể ngồi cách nhau 2m được. Và với cách xác định F1- có tiếp xúc trong vòng 2m hoặc trong không gian hẹp, kín thì lớp nào có F0 thì gần như cả lớp F1.

Chính Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên từng thẳng thắn rằng: “5K hiện có một số điểm không còn phù hợp”, nhất là “Khoảng cách” và “Không tập trung”... Khó thực hiện đến mức “đúng hơn là nói mà không làm được, không sát tình hình thực tế”.

Trong phiên họp ngày 8.2.2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu thực hiện Kết luận số 25-KL/TW, và Nghị quyết 128 của Chính phủ. Trong đó, nhấn mạnh việc tổ chức cho học sinh tới trường.

Chỉ có điều việc “mở cửa” lại không chỉ địa phương hay ngành giáo dục muốn mà được, khi các quy định 5k “nói mà không làm được”.

Những quy định không sát thực tế, không còn phù hợp, vì thế, cần phải sửa đổi ngay.  Học sinh cần được đi học trực tiếp trở lại ngay.

Bởi, cũng Unicef đã khuyến cáo về sự bất bình đẳng trong trường học, về nguy cơ một bộ phận trẻ em không được tiếp cận giáo dục đầy đủ sẽ gây ra hệ lụy lâu dài với gia đình, xã hội.

Điều gì sẽ xảy ra với một đứa trẻ bắt đầu ngày đầu, tháng đầu, năm đầu tiên tới trường với một cái màn hình điện thoại, không tương tác, không giao tiếp, không vận động, không bạn bè, không cả cười cả khóc?!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa du lịch: Doanh nghiệp đề xuất xem xét lại quy định 5K phù hợp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự kiến ngày 16.3, tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức mở cửa du lịch, kết nối du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cả nước tăng cao, tỉnh Bạc Liêu yêu cầu vẫn thực hiện nghiêm quy định 5K khiến các doanh nghiệp lúng túng.

Đề nghị xem xét điều chỉnh quy định 5K, cách ly F1, giấy chứng nhận F0

Phạm Đông |

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị cần xem xét điều chỉnh quy định 5K, cách ly F1 cũng như quy định cấp giấy chứng nhận F0 đang gây bức xúc.

Có nên thay đổi quy định 5K trong phòng dịch COVID-19?

Cát Tường - Linh Chi |

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh - Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, yêu cầu khoảng cách, khai báo y tế và không tụ tập trong quy định 5K không còn phù hợp trong tình hình hiện nay.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Mở cửa du lịch: Doanh nghiệp đề xuất xem xét lại quy định 5K phù hợp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự kiến ngày 16.3, tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức mở cửa du lịch, kết nối du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cả nước tăng cao, tỉnh Bạc Liêu yêu cầu vẫn thực hiện nghiêm quy định 5K khiến các doanh nghiệp lúng túng.

Đề nghị xem xét điều chỉnh quy định 5K, cách ly F1, giấy chứng nhận F0

Phạm Đông |

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị cần xem xét điều chỉnh quy định 5K, cách ly F1 cũng như quy định cấp giấy chứng nhận F0 đang gây bức xúc.

Có nên thay đổi quy định 5K trong phòng dịch COVID-19?

Cát Tường - Linh Chi |

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh - Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, yêu cầu khoảng cách, khai báo y tế và không tụ tập trong quy định 5K không còn phù hợp trong tình hình hiện nay.