58,7 tỉ USD đường sắt cao tốc và “60 tỉ USD trong dân”

Anh Đào |

Số tiền 58,71 tỉ USD cho đường sắt cao tốc Bắc Nam được Bộ GTVT đề xuất 2 phương án: toàn bộ bằng tiền đi vay, hoặc 80% từ NSNN và 20% nguồn xã hội hóa. 20% ấy là khả thi nếu như không lặp lại “vết xe đổ của BOT”.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, với tổng vốn đầu tư 58,71 tỉ USD, đã được Bộ GTVT trình Thủ tướng và sẽ đưa ra QH vào cuối năm nay với 2 phương án vốn: Sử dụng toàn bộ vốn đầu tư bằng nguồn đi vay. Và phương án 2: sử dụng 80% tổng vốn đầu tư từ NSNN, số còn lại (20%) kêu gọi tư nhân đầu tư vào một số nhà ga và đầu máy toa xe để khai thác.

Phải nói ngay, 20% này là khả thi khi mà những thống kê cho biết nền kinh tế Việt Nam có tỷ lệ tích lũy trong dân tới 60 tỉ USD, một tỉ lệ rất cao, một tiềm năng cực lớn chưa được huy động hết. 20% ấy không phải không có cơ sở khi các tập đoàn kinh tế, các DN tư nhân đang chứng tỏ họ có đủ năng lực và nguồn lực tài chính đủ mạnh để tham gia vào các công trình hạ tầng giao thông.

Vấn đề chỉ là làm thế nào để có thể huy động “nguồn lực ống bơ” ấy mà thôi.

Câu chuyện thời sự là những vướng mắc, những bức xúc xã hội, những phản ứng tại các BOT đường bộ, một trong những mô hình xã hội hóa hạ tầng từng được triển khai.

Nếu ngay từ đầu, những phương án huy động nguồn vốn ấy được công khai với dân- với tư cách những nhà đầu tư tiềm năng, thay vì chỉ là chuyện riêng của vài doanh nghiệp, của một nhóm người. Nếu ngay từ đầu dân- với tư cách là người chi trả cho các dịch vụ- được góp ý, lựa chọn thì có lẽ đã không có sự phản ứng như bây giờ.

Không phải không có lý khi có người nhận xét chính xác điểm yếu và thiếu nhất tại các BOT đang tồn tại như “vấn đề lịch sử để lại” chính là sự công khai, minh bạch.

Cất xong “mẻ vó” ngày thần tài, giá vàng hả hê lao dốc. Đây là một cái tít báo cực ấn tượng và quá chính xác cho việc mua vàng trong ngày vía thần tài. Tại sao dân vẫn mạnh tay chi tiền mua “Trăm vạn lượng vàng” khi biết trước sẽ lỗ ngay 800-1 triệu đồng chỉ không đầy 24h sau đó? Là vì họ tin đây là một khoản hời, dù chỉ là niềm tin.

Nhưng chính niềm tin là thứ mà các phương án huy động tiền vàng trong dân còn thiếu.

Nếu có thể minh bạch, công khai ngay từ đầu trong các phương án huy động vốn, nếu tránh được tình trạng “tiền tiết kiệm bằng ngôi nhà sau 20 năm chỉ còn mua được 3 bát phở”, nếu nhà nước thực sự có sự đảm bảo để dân tin thì trái phiếu là một phương án tài chính khả thi, thì rõ ràng 20% của 58 tỉ USD kia chỉ là chuyện nhỏ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Cách mạng công nghệ 4.0: Từ nhà chùa đến “đồng bào nữ người Mông”

Anh Đào |

Có thể, chiếc máy “xin xăm công nghệ 4.0” trong ngôi chùa ở quận 5 (TPHCM) khiến dư luận “mỉm cười”, nhưng điều đó cũng đang xác nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thực sự diễn ra. Và nếu không có những “tín hiệu”, dù có vẻ buồn cười ấy, có lẽ nguồn tài nguyên, chẳng hạn 84% dân số sử dụng smartphone sẽ bị bỏ phí.

Không thể để dân đi lòng vòng vì thủ tục hành chính

ANH ĐÀO |

“Phải đi mấy vòng để làm giấy báo tử thì làm sao dân tin vào một chính quyền như vậy” - lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong một hội nghị của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ.

Đừng coi đó chỉ là chuyện “trẻ trâu”

Anh Đào |

Trong hầu hết các vụ ném đá ô tô trên cao tốc, cơ quan điều tra đều không khởi tố hình sự với lý do là chưa xảy ra hậu quả hoặc thiệt hại chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng liệu mức phạt 500 ngàn - 1 triệu đồng có thể coi là răn đe hữu hiệu?

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cách mạng công nghệ 4.0: Từ nhà chùa đến “đồng bào nữ người Mông”

Anh Đào |

Có thể, chiếc máy “xin xăm công nghệ 4.0” trong ngôi chùa ở quận 5 (TPHCM) khiến dư luận “mỉm cười”, nhưng điều đó cũng đang xác nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thực sự diễn ra. Và nếu không có những “tín hiệu”, dù có vẻ buồn cười ấy, có lẽ nguồn tài nguyên, chẳng hạn 84% dân số sử dụng smartphone sẽ bị bỏ phí.

Không thể để dân đi lòng vòng vì thủ tục hành chính

ANH ĐÀO |

“Phải đi mấy vòng để làm giấy báo tử thì làm sao dân tin vào một chính quyền như vậy” - lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong một hội nghị của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ.

Đừng coi đó chỉ là chuyện “trẻ trâu”

Anh Đào |

Trong hầu hết các vụ ném đá ô tô trên cao tốc, cơ quan điều tra đều không khởi tố hình sự với lý do là chưa xảy ra hậu quả hoặc thiệt hại chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng liệu mức phạt 500 ngàn - 1 triệu đồng có thể coi là răn đe hữu hiệu?