500.000 đồng và mối quan tâm đến từng số phận con người

Trung Hiếu |

Cầm 500.000 đồng trong tay sáng nay (8.9) từ Tổ hỗ trợ COVID-19, người Đà Nẵng thấy lòng ấm hơn bao giờ hết! Có thể số tiền đó không nhiều với từng người, nhưng hai năm kiên cường chống đỡ đại dịch COVID-19, người Đà Nẵng chứng kiến thấu suốt hơn bao giờ hết tấm chân tình trong hoạn nạn giữa dân với dân, giữa chính quyền với dân và ngược lại trên từng số phận con người.

Tính đến thời điểm này, sau gần một tháng khóa cứng thành phố theo đúng nghĩa đen, Đà Nẵng đã tạm đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 với con số liên tiếp hai ngày qua, mỗi ngày chỉ còn 1 ca mắc bệnh tồn tại trong cộng đồng.

Có hai nguyên nhân dẫn đến kết quả đáng vui mừng này. Một là sự tự giác, hết sức nghiêm túc trong việc chấp hành chủ trương của chính quyền từ phía người dân. Và hơn hết, sự quan tâm chí tình của chính quyền thành phố đến từng chi tiết, từng số phận người dân trong cơn phong ba đại dịch.

Trong vòng chưa đầy 30 ngày, tổng số tiền người dân Đà Nẵng nhận hỗ trợ trực tiếp từ chính quyền đã hơn 500 tỉ đồng. Từ thực phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 40.000 đồng/khẩu/ngày trong thời gian cách ly; 1 triệu đồng cho gia đình có công, đối tượng xã hội; 1,5 triệu đồng/người/lần cho hộ nghèo, giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục, nhân viên, bảo mẫu nhóm trẻ, thuyền viên phục vụ tàu du lịch, lái xe, phụ xe người thuộc diện hộ nghèo… và hôm nay là 500.000 đồng cho tất cả hộ dân của thành phố…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, tặng quà cho vợ liệt sĩ neo đơn Huỳnh Thị Cho, ở Khu Dân cư số 10 phường Hòa Xuân. ảnh báo Đà Nẵng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng - Lương Nguyễn Minh Triết - thăm hỏi, tặng quà cho vợ liệt sĩ neo đơn Huỳnh Thị Cho ở Khu dân cư số 10, phường Hòa Xuân. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Ngoài ra,  thành phố cũng đã miễn 100% tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng cho tất cả tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn, với tổng số tiền miễn hơn 30,13 tỉ đồng; vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm hàng chục tỉ đồng khác cho người thuê trọ…

Liệt kê như vậy để thấy rằng, trong suốt hai năm qua và 30 ngày gần đây nhất, chính quyền Đà Nẵng đã quyết không để bất kỳ ai “ở lại phía sau” như lời cam kết của Chính phủ.

Những ngày này, gần như cả Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo và các chuyên viên UBND TP.Đà Nẵng không một ngày ngơi nghỉ. Bất chợt, người ta có thể nhận thấy Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trên tay cầm cuốn sổ nhỏ, ghi chép cẩn thận những ý kiến phản hồi nhu cầu người dân ở một góc xóm lao động nào đó; hoặc hình ảnh Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tất bật trên đường với các chốt kiểm soát y tế…

Hôm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đến tận nhà, thăm hỏi, tặng quà cho vợ liệt sĩ neo đơn Huỳnh Thị Cho ở Khu dân cư số 10, phường Hòa Xuân; rồi sau đó ngồi ngay chốt kiểm soát y tế, bàn trực tiếp phương pháp chống dịch với lực lượng tại chỗ khu dân cư này.

Đi đến tận nơi, nghe dân nói, nghĩ và bàn với dân phương pháp làm; quan tâm đến từng chi tiết đời sống, từng số phận con người một cách thực lòng, đó không chỉ là động thái, mà còn là liều thuốc tinh thần, góp phần tạo sự tin cậy, phó thác và ủng hộ từ người dân chấp hành triệt để những chủ trương, chính sách của chính quyền Đà Nẵng ban hành, thực hiện vừa qua.

“Ý Đảng, lòng dân” không là lời hoa mỹ, mà thể hiện rất cụ thể, minh bạch trên từng chính sách, từng chủ trương của chính quyền và thái độ hợp tác của người dân Đà Nẵng hôm nay. Tin rằng không còn lâu nữa, Đà Nẵng một lần nữa sẽ tự tin, vững vàng bước qua đại dịch.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động sửa chữa, gia dụng... ở Đà Nẵng sẽ được hoạt động lại

An Thượng |

Nhiều hoạt động như sửa chữa xe máy, điện thoại, máy tính, đồ gia dụng... ở TP.Đà Nẵng sẽ được xem xét, cho mở cửa hoạt động trở lại để phục vụ nhân dân.

Tin nhanh 60s: Dân Đà Nẵng được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine trước tháng 10

Nhóm PV |

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nếu tổ chức tiêm tốt thì đến cuối tháng 9 người dân toàn thành phố sẽ được tiêm vaccine ít nhất là 1 mũi.

Đảng bộ TP.Đà Nẵng quán triệt các chuyên đề về Nghị quyết Đại hội XIII

Thái Bình |

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố.

Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine cho 100% người trên 18 tuổi trong tháng 9.2021

An Thượng |

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Nguyễn Văn Quảng, cho biết từ nay đến cuối tháng 9.2021, thành phố được phân bổ thêm 400.000 liều vaccine phòng COVID-19. Nếu tổ chức tốt việc tiêm phòng thì đến cuối tháng 9, người dân toàn thành phố sẽ được tiêm vaccine ít nhất là 1 mũi.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhiều hoạt động sửa chữa, gia dụng... ở Đà Nẵng sẽ được hoạt động lại

An Thượng |

Nhiều hoạt động như sửa chữa xe máy, điện thoại, máy tính, đồ gia dụng... ở TP.Đà Nẵng sẽ được xem xét, cho mở cửa hoạt động trở lại để phục vụ nhân dân.

Tin nhanh 60s: Dân Đà Nẵng được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine trước tháng 10

Nhóm PV |

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nếu tổ chức tiêm tốt thì đến cuối tháng 9 người dân toàn thành phố sẽ được tiêm vaccine ít nhất là 1 mũi.

Đảng bộ TP.Đà Nẵng quán triệt các chuyên đề về Nghị quyết Đại hội XIII

Thái Bình |

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố.

Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine cho 100% người trên 18 tuổi trong tháng 9.2021

An Thượng |

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Nguyễn Văn Quảng, cho biết từ nay đến cuối tháng 9.2021, thành phố được phân bổ thêm 400.000 liều vaccine phòng COVID-19. Nếu tổ chức tốt việc tiêm phòng thì đến cuối tháng 9, người dân toàn thành phố sẽ được tiêm vaccine ít nhất là 1 mũi.