500 tỉ USD và còn hơn thế nữa

Lê Thanh Phong |

Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng xuất nhập khẩu ở mức cao, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 vượt mốc 500 tỉ USD, đặc biệt mức xuất siêu kỷ lục 10 tỉ USD, năm 2019 kết thúc với những con số rất ấn tượng.

Những chủ trương, cơ chế, chính sách tích cực đã có độ thấm, trong đó quan trọng nhất là cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Bộ Công Thương ban hành nghị định đầu tiên của Chính phủ về cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Doanh nghiệp được tháo gỡ những điều kiện vô lối, thì sẽ tiết kiệm được thời gian, tận dụng được các cơ hội, giảm bớt được các loại chi phí bôi trơn. Một khi doanh nghiệp được tiết kiệm thời gian và nguồn lực tài chính, thì sẽ đầu tư có chiều sâu trong sản xuất kinh doanh, làm ra được những sản phẩm chất lượng cao có thể tham gia được thị trường các nước.

Và rõ ràng, để có con số 500 tỉ USD xuất nhập khẩu, thì chính nó đã giải quyết việc làm, nuôi sống hàng vạn người lao động. Và không chỉ giải quyết việc làm, mà môi trường sản xuất các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao thu hút được lao động kỹ thuật, nâng dần chất lượng và năng suất của lao động Việt Nam.

Tăng kim ngạch xuất khẩu, không chỉ là giúp cân bằng cán cân thương mại, giúp ổn định kinh tế vĩ mô, mà trong số tiền bán hàng hóa mang về, có đồng tiền từ nông sản, hàng hóa, nguyên liệu trong nước. Tiêu thụ được hàng hóa, sản phẩm chế biến nội địa là một bước tiến rất quan trọng, tạo đà cho những năm sau, Việt Nam sẽ tiếp tục xuất khẩu nhiều hàng hóa chất lượng, thuyết phục được người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có niềm tin về điều này, vì năm 2019 đã chứng minh như vậy.

Tuy nhiên, để hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu thì không thể để cho doanh nghiệp “đơn đao phó hội”, mà cần phải có sự hỗ trợ tích cực của các bộ ngành của Chính phủ, trong đó Bộ Công Thương là chủ công.

Đối nội, Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh như đã cam kết, cho đến khi không còn bất cứ điều kiện vô lối nào, tiếp tục cải cách hành chính để doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa về thủ tục, thông suốt về quy trình và tiếp cận được một không gian hành chính minh bạch, một hệ thống chỉ có phục vụ và không có hành hạ, nhũng nhiễu.

Về đối ngoại, doanh nghiệp cần hỗ trợ để xúc tiến thương mại, khai thác hiệu quả các lợi thế từ các Hiệp định tự do thương mại. Tham gia các sân chơi này, chúng ta không thể ngồi làm khán giả xem các đội bạn tranh tài.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Xuất nhập khẩu vượt 500 tỉ USD là "quán quân" 10 sự kiện ngành Công Thương

C.N |

Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 500 tỉ USD, CPTPP có hiệu lực, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu chính thức được ký kết là những sự kiện nổi bật ngành công thương năm 2019.

Những yếu tố tạo nên 500 tỉ USD tổng kim ngạch xuất nhập khẩu

Cường Ngô - Phạm Dung |

Năm 2019, dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước sẽ vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD - là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Điều này cho thấy, bản thân các cơ quan bộ ngành, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã chung tay góp phần tích cực tháo gỡ những rào cản đáng kể đối với các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam ở thị trường đối tác.

Bộ Công Thương: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chắc chắn vượt mốc 500 tỉ USD

Anh Tuấn |

Tại buổi họp báo thường kỳ vào chiều 12.12, Bộ Công Thương cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chắc chắn vượt mốc 500 tỉ USD vào nửa sau tháng 12 năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất nhập khẩu vượt 500 tỉ USD là "quán quân" 10 sự kiện ngành Công Thương

C.N |

Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 500 tỉ USD, CPTPP có hiệu lực, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu chính thức được ký kết là những sự kiện nổi bật ngành công thương năm 2019.

Những yếu tố tạo nên 500 tỉ USD tổng kim ngạch xuất nhập khẩu

Cường Ngô - Phạm Dung |

Năm 2019, dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước sẽ vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD - là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Điều này cho thấy, bản thân các cơ quan bộ ngành, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã chung tay góp phần tích cực tháo gỡ những rào cản đáng kể đối với các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam ở thị trường đối tác.

Bộ Công Thương: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chắc chắn vượt mốc 500 tỉ USD

Anh Tuấn |

Tại buổi họp báo thường kỳ vào chiều 12.12, Bộ Công Thương cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chắc chắn vượt mốc 500 tỉ USD vào nửa sau tháng 12 năm 2019.