5 tỉ USD sai mục đích và chuyện thoát nghèo

Anh Đào |

Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh vừa đưa ra một con số: Có khoảng 5 tỉ USD ngân sách sử dụng không đúng mục đích.

Phát ngôn chính xác của Phó Tổng TTCP như thế này: Mỗi năm Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi, xử lý vi phạm 2 tỉ USD, ngành thanh tra cũng lên tới 3 tỉ USD. Như vậy, đã có tổng cộng 5 tỉ USD ngân sách sử dụng không đúng mục đích, trong khi ngân sách quốc gia mỗi năm có khoảng 50 tỉ USD.

Tức là 1/10 NSNN đã chi không đúng mục đích. Và Phó Tổng TTCP cho rằng: “Người đứng đầu phải hướng đến văn hóa từ chức, nếu kết luận kiểm toán chỉ ra vi phạm nghiêm trọng ở đơn vị đó”.

Chúng ta có thêm một con số: Trong 2 năm 2015-2016, 1.016 cá nhân đã bị xử lý do các vi phạm trong quản lý và điều hành ngân sách. Trong đó, buộc thôi việc 47 người, cách chức 71 người, giáng chức 7 người, khai trừ khỏi đảng 11 người và 11 bị chuyển điều tra hình sự, 12 người khác bị tù giam. Còn lại là cảnh cáo, khiển trách và... kiểm điểm nghiêm khắc (nguồn: Báo cáo gửi QH của Bộ Nội vụ).

Trong khi đó, một báo cáo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết: Thu nhập của hộ nông dân chỉ đạt 48.618 đồng/ngày, tức là khoảng 1.458 nghìn đồng/tháng và 41,5% số hộ không hài lòng về cuộc sống.

Đấy là thời điểm tháng 8.2013. 5 năm qua, cuộc sống của họ đã được cải thiện hơn, nhưng chẳng hạn 2017, vẫn còn 181,4 nghìn lượt hộ thiếu đói. Còn trong lực lượng công nhân lao động trực tiếp, 54% số người cho rằng tiền lương tiền công đang không tương xứng với sức lao động - kết quả khảo sát của Tổng LĐLĐVN.

Hình như giữa 1/10 ngân sách sử dụng không đúng mục đích, chưa kể tới các khả năng tham nhũng, trục lợi - với mức thu nhập quá thấp của nông dân và cuộc sống nhọc nhằn của công nhân, hai lực lượng lao động trực tiếp lớn nhất trong xã hội, có sự liên quan chặt chẽ.

Thực tế chỉ cần 1/10 của 1/10 ngân sách sử dụng không đúng mục đích ấy cũng đủ góp phần làm được nhiều việc cho công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Nhìn vào những hoàn cảnh quá đỗi nhọc nhằn của không ít người trong xã hội, có vẻ, những hình thức kiểu như kiểm điểm, hay những lời kêu gọi “văn hóa từ chức” dường như không có sức thuyết phục.

Sao lại là từ chức hay “kiểm điểm nghiêm khắc” rút kinh nghiệm sâu sắc mà được khi hành vi sử dụng không đúng mục đích đang tước đi cơ hội thoát nghèo của không ít người dân đang tồn tại với cuộc sống mấp mé hai chữ tối thiểu?

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Cử tri TPHCM: "Cần chỉ rõ những quan tham, đục khoét ngân sách nhà nước"

Cường Ngô |

Các cử tri nói nhiều về công tác phòng chống tham nhũng và quy hoạch đô thị. Đây là 2 vấn đề quan trọng của thành phố. Đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ báo cáo Bí thư Thành ủy TPHCM", ông Bình thông tin.

Đắk Lắk: Phó phòng kinh tế làm thất thoát gần 10 tỷ đồng

H.L |

Gây thất thoát gần 10 tỷ đồng tiền ngân sách, Phó trưởng Phòng kinh tế TP. Buôn Ma Thuột bị cách chức.

Chính sách thuế phải chú trọng bảo vệ người nộp thuế

KHÁNH HÒA |

Ngày 8.1, tới dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra nhiều vấn đề cần khắc phục thuộc lĩnh vực tài chính trong đó đặc biệt nhấn mạnh về sự cần thiết phải thay đổi quan điểm khi xây dựng chính sách thuế để chú trọng bảo vệ người nộp thuế hơn thay vì chỉ hướng tới có lợi cho cơ quan quản lý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cử tri TPHCM: "Cần chỉ rõ những quan tham, đục khoét ngân sách nhà nước"

Cường Ngô |

Các cử tri nói nhiều về công tác phòng chống tham nhũng và quy hoạch đô thị. Đây là 2 vấn đề quan trọng của thành phố. Đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ báo cáo Bí thư Thành ủy TPHCM", ông Bình thông tin.

Đắk Lắk: Phó phòng kinh tế làm thất thoát gần 10 tỷ đồng

H.L |

Gây thất thoát gần 10 tỷ đồng tiền ngân sách, Phó trưởng Phòng kinh tế TP. Buôn Ma Thuột bị cách chức.

Chính sách thuế phải chú trọng bảo vệ người nộp thuế

KHÁNH HÒA |

Ngày 8.1, tới dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra nhiều vấn đề cần khắc phục thuộc lĩnh vực tài chính trong đó đặc biệt nhấn mạnh về sự cần thiết phải thay đổi quan điểm khi xây dựng chính sách thuế để chú trọng bảo vệ người nộp thuế hơn thay vì chỉ hướng tới có lợi cho cơ quan quản lý.