5 câu hỏi của Thủ tướng

ĐÀO TUẤN |

“Làm thế nào để du khách tìm đến Việt Nam đông hơn; du khách ở lại lâu hơn; tiêu tiền nhiều hơn; làm thế nào để du khách kể những câu chuyện du lịch thú vị với người thân, bạn bè về Việt Nam sau chuyến đi, thay vì chê bai và cuối cùng là làm thế nào để du khách quay trở lại Việt Nam”.

Đây là 5 câu hỏi, cũng là 5 đề bài mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra trong một hội nghị của ngành du lịch.

15,5 triệu du khách đã tới Việt Nam trong năm 2018, một kỷ lục thực sự. Và biết bao nhiêu trong số đó đã có những kỷ niệm đẹp đẽ về đất nước và con người Việt Nam mà câu chuyện “cô Tây đăng Facebook cảm ơn những người xe ôm nhặt hộ chìa khóa rớt dưới cống” là ví dụ chính người Việt chúng ta cũng thấy cảm động, thích thú.

Nhưng cũng là những con số: Chỉ 10% khách du lịch quay lại Việt Nam (thống kê hồi cuối năm 2017).

Một tỉ lệ đúng là quá tệ hại. Và có lẽ, chúng ta nên nhìn vào tỉ lệ xấu xí ấy, hơn là những thống kê mang tính chất thành tích nếu thực sự muốn du lịch Việt Nam phát triển.

Hôm 16.2, chính Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra những “vấn nạn” của du lịch. Đó là tình trạng “chặt chém”, là vấn nạn taxi dù chèo kéo, là hàng rong, là thiếu an ninh, lừa đảo... Và dẫu đó chỉ là những hiện tượng mang tính chất cá biệt, nhưng những cá biệt ấy làm nên 3,75 triệu thông tin về chặt chém - công bố của Thủ tướng, chính những cá biệt ấy khiến 80-90% du khách “một đi không trở lại”. Và sự ảnh hưởng của nó không chỉ làm xấu hình ảnh con người, đất nước Việt Nam trong mắt du khách, không những kéo lùi sự phát triển du lịch mà còn ảnh hưởng đến cả nền kinh tế trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Làm thế nào để du khách đến đông hơn, ở lại lâu hơn, tiêu nhiều tiền hơn, kể lại những câu chuyện thú vị hơn, quay lại Việt Nam nhiều hơn? Những câu hỏi không dễ nhưng không quá khó để trả lời.

Cũng thời sự là chuyện Khánh Hòa vừa quyết định xử lý vụ “chặt chém đĩa mồng tơi 250.000” với hình thức phạt tiền. Và mức phạt là 750.000 vì lỗi “không có trong menu, không niêm yết giá bán”.

Liệu những hình thức và mức độ xử phạt như thế có dẹp được nạn chặt chém khiến du khách “khiếp sợ” dẹp được thực tế “Gõ từ khóa chặt chém du khách có tới 3,75 triệu tin bài liên quan”?

ĐÀO TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chính sách 4.0 và “cách làm 0.4”

ANH ĐÀO |

Trong khi Chính phủ không ngừng có các chính sách khuyến khích doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) thì việc triển khai đì đẹt, ỳ ạch theo “kiểu 0.4” giống như “vác barie ngăn đường” vậy.

Thủ tướng đặt hàng 5 việc cho du lịch miền Trung Tây Nguyên

Lê Thanh Phong |

Du lịch miền Trung  - Tây Nguyên được nói đến với những tên gọi rất hay như liên kết vùng, con đường di sản miền Trung, nhưng cho đến nay, những gì làm được chưa xứng với tầm vóc và tài nguyên du lịch của một vùng đất tươi đẹp và giàu tiềm năng này. Hội nghị Phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên diễn ra ngày 16.2 đánh giá lại hoạt động du lịch toàn vùng và đề ra các giải pháp bứt phá du lịch của 19 tỉnh thành trong khu vực.

Phải thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí tự động

LÊ THANH PHONG |

Đường cao tốc ùn tắc thành đường “thấp tốc” thường xảy ra trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành, đặc biệt là chiều từ Long Thành về TPHCM. Một trong những nguyên nhân dẫn đến ùn tắc là trạm thu phí vẫn sử dụng “hệ thống thủ công”.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chính sách 4.0 và “cách làm 0.4”

ANH ĐÀO |

Trong khi Chính phủ không ngừng có các chính sách khuyến khích doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) thì việc triển khai đì đẹt, ỳ ạch theo “kiểu 0.4” giống như “vác barie ngăn đường” vậy.

Thủ tướng đặt hàng 5 việc cho du lịch miền Trung Tây Nguyên

Lê Thanh Phong |

Du lịch miền Trung  - Tây Nguyên được nói đến với những tên gọi rất hay như liên kết vùng, con đường di sản miền Trung, nhưng cho đến nay, những gì làm được chưa xứng với tầm vóc và tài nguyên du lịch của một vùng đất tươi đẹp và giàu tiềm năng này. Hội nghị Phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên diễn ra ngày 16.2 đánh giá lại hoạt động du lịch toàn vùng và đề ra các giải pháp bứt phá du lịch của 19 tỉnh thành trong khu vực.

Phải thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí tự động

LÊ THANH PHONG |

Đường cao tốc ùn tắc thành đường “thấp tốc” thường xảy ra trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành, đặc biệt là chiều từ Long Thành về TPHCM. Một trong những nguyên nhân dẫn đến ùn tắc là trạm thu phí vẫn sử dụng “hệ thống thủ công”.