45.000 tàu cá nằm bờ, 45.000 còn lại chờ treo tàu vì giá dầu trên trời

Đào Tuấn |

40 cho đến 55% trong số 90.000 tàu cá trên cả nước đang nằm bờ vì giá dầu cao đến không chịu nổi. Con số chưa từng có. Thế nửa còn lại thì sao?

Ở Khánh Hoà, các ngư dân Hòn Rớ tính toán: Mỗi chuyến vươn khơi 10-15 ngày, mỗi đôi tàu cần 1.000 cây đá, lương thực thực phẩm và 14.000 lít dầu.

Dầu, nhiên liệu chính của tàu cá, chiếm từ 45-60% chi phí đầu vào.

Vào thời điểm giá dầu 21.000 đồng/lít, tàu cá đã nằm bờ la liệt khi chi phí tăng lên đến “tiền trăm triệu”.

Và giờ thì thôi! Thì coi như bỏ.

15h ngày 13.6, giá dầu tăng 2.626 đồng/lít. Tới 21.6, tăng tiếp 900 đồng/lít để 7 lần liên tiếp phá mốc lịch sử- vượt ngưỡng lên 30.010 đồng/lít.

Hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo với những con số phản ánh sự bế tắc của ngư dân.

Nhu cầu xăng, dầu cho hoạt động khai thác thủy sản trung bình khoảng 330 triệu lít/tháng, trong khi giá dầu diesel 0.05S - nhiên liệu chính cho tàu khai thác thủy sản - ngày 25.12.2021 là 17.579 đồng/lít, đến ngày 20.6.2022 là 29.020 đồng/lít, tăng thêm 11.441 đồng/lít. Tức là 6 tháng tăng 60,5%.

Với lượng tiêu thụ khoảng 330 triệu lít/tháng, cơn sốt giá chưa từng có này đã đẩy chi phí nhiên liệu tăng thêm 3.776 tỉ đồng/tháng.

Chưa kể là giá các mặt hàng phục vụ cho khai thác thuỷ sản cũng tăng 10-15% khiến chi phí đầu vào tăng từ 35 - 48%. Trong khi, giá bán hải sản “tăng không đáng kể”.

Câu hỏi đúng sẽ là: Ngoài hơn 45.000 tàu cá nằm bờ, số còn lại đang thoi thóp ở đâu khi giá xăng dầu đã ăn hết lời, ăn đến cả vốn rồi?!

Phải nhắc lại là Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên từng hứa: Sẽ có công cụ chính sách an sinh giúp dân trong trường hợp đặc biệt mà giá đầu vào tăng cao hoặc xăng dầu quá cao. Và giờ giá nhiên liệu đã tăng 60,5%, chi phí đầu vào tăng ngót 50% trong chỉ 6 tháng nhưng vẫn chưa thấy “công cụ” đó đâu.

Cảm ơn Bộ Nông nghiệp đã nhắc giúp ngư dân khi công văn tình hình rất tình hình này được gửi cả tới Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nhưng địa chỉ đúng được gửi tới đáng lẽ phải là Chính phủ, tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hoặc ít nhất cũng gửi tới Bộ Tài chính. Những cơ quan có thẩm quyền về thuế!

Chứ một chính sách an sinh nào đó không phải là chìa khoá để giải quyết vấn đề nằm bờ. La liệt.

45.000 con tàu, hàng chục vạn ngư dân…Trong khi tới “tháng 8”, giá dầu họa hoằn với giảm… 500 đồng/lít. Trong khi nhãn tiền là kỳ điều hành trong 4 ngày tới. Trong khi đến tháng 8 còn tới 3-4 lần “điều chỉnh giá”.

Lúc đó thì 45.000 con tàu, thì một nửa còn lại liệu đã treo nốt chưa?!

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Kiệt sức vì giá xăng dầu lập đỉnh, hàng loạt tàu cá Sóc Trăng nằm tại cảng

Văn Sĩ - Tạ Quang |

Sóc Trăng - Với giá xăng trên 32.000 đồng/1 lít, giá dầu trên  29.000 đồng/1 lít đã tác động, ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân và doanh nghiệp. Trong đó hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, một trong những lĩnh vực mà người dân sử dụng trực tiếp xăng dầu bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề hơn. Hơn 50% số lượng tàu khai thác đánh bắt hải sản tại tỉnh Sóc Trăng được ngư dân cho neo đậu tạm ngưng ra khơi...

Giá xăng dầu tăng, hơn 50% tàu cá tại Sóc Trăng nằm bờ

Tạ Quang - Văn Sĩ |

Sóc Trăng - Giá xăng trên 32.000 đồng/lít, giá dầu trên 29.000 đồng/lít đã tác động, ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân và doanh nghiệp. Trong đó hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, một trong những lĩnh vực mà người dân sử dụng trực tiếp xăng, dầu chịu ảnh hưởng rất lớn. Hơn 50% số lượng tàu khai thác đánh bắt hải sản tại tỉnh Sóc Trăng được ngư dân cho neo đậu tạm ngưng ra khơi...

Tàu cá nằm bờ la liệt chờ Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Anh Đào |

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói rằng: Sẽ có công cụ chính sách an sinh giúp dân trong trường hợp đặc biệtgiá đầu vào tăng cao hoặc xăng dầu quá cao. Nhưng đến bao nhiêu mới là quá cao thì bộ trưởng lại không nói.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kiệt sức vì giá xăng dầu lập đỉnh, hàng loạt tàu cá Sóc Trăng nằm tại cảng

Văn Sĩ - Tạ Quang |

Sóc Trăng - Với giá xăng trên 32.000 đồng/1 lít, giá dầu trên  29.000 đồng/1 lít đã tác động, ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân và doanh nghiệp. Trong đó hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, một trong những lĩnh vực mà người dân sử dụng trực tiếp xăng dầu bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề hơn. Hơn 50% số lượng tàu khai thác đánh bắt hải sản tại tỉnh Sóc Trăng được ngư dân cho neo đậu tạm ngưng ra khơi...

Giá xăng dầu tăng, hơn 50% tàu cá tại Sóc Trăng nằm bờ

Tạ Quang - Văn Sĩ |

Sóc Trăng - Giá xăng trên 32.000 đồng/lít, giá dầu trên 29.000 đồng/lít đã tác động, ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân và doanh nghiệp. Trong đó hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, một trong những lĩnh vực mà người dân sử dụng trực tiếp xăng, dầu chịu ảnh hưởng rất lớn. Hơn 50% số lượng tàu khai thác đánh bắt hải sản tại tỉnh Sóc Trăng được ngư dân cho neo đậu tạm ngưng ra khơi...

Tàu cá nằm bờ la liệt chờ Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Anh Đào |

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói rằng: Sẽ có công cụ chính sách an sinh giúp dân trong trường hợp đặc biệtgiá đầu vào tăng cao hoặc xăng dầu quá cao. Nhưng đến bao nhiêu mới là quá cao thì bộ trưởng lại không nói.