4.000 tỉ đồng cho Vietnam Airlines và tính kế lâu dài

Lê Thanh Phong |

Trong tháng 6, ba ngân hàng gồm SeaBank, MSB và SHB có cam kết tài trợ cho Vietnam Airlines vay với tổng số tiền 4.000 tỉ đồng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Tuấn Anh - Vụ trưởng Tín dụng các ngành kinh tế - cho biết.

Vietnam Airlines lỗ hơn 4.800 tỉ đồng trong quý I và dự kiến khoản lỗ trong 6 tháng đầu năm sẽ lên tới 10.000 tỉ đồng. Nếu cộng luôn khoản lỗ của năm 2020, sẽ lên tới trên 21.000 tỉ đồng trong một năm rưỡi.

Nói vậy để thấy, con số 4.000 tỉ đồng bơm vào quả là “muối bỏ biển”. Nhưng dù sao có còn hơn không, Vietnam Airlines vẫn tạm thời qua cơn khát tiền vào lúc đại nạn này.

Nói vậy để thấy, chỉ trong lĩnh vực hàng không thì đâu chỉ có Vietnam Airlines, mà còn Vietjet Air, Bamboo Airways. Các hãng này cũng chịu thiệt hại như Vietnam Airlines, họ cũng cần hỗ trợ vốn để sống sót trong lúc khó khăn này.

VietJet Air đề nghị được vay tín dụng 4.000-5.000 tỉ đồng trong 3 năm 2021-2023 và hỗ trợ lãi suất khoảng 4% cho khoản này; Bamboo Airways đề nghị được vay dài hạn 5.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi dưới hình thức tái cấp vốn lãi suất 0% và 5.000 tỉ đồng vay dài hạn khác từ các ngân hàng thương mại có hỗ trợ lãi suất.

Các doanh nghiệp hàng không cùng bị thiệt hại, hãng nào cũng cần được hỗ trợ để tồn tại, vượt qua, phục hồi và tiếp tục kinh doanh, giữ vững thị trường và ổn định việc làm cho người lao động. Cho nên, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp và nhanh chóng, tính “kịp thời” sẽ giúp tăng hiệu quả của đồng vốn. Cũng giống như người được trị bệnh, qua thời gian “vàng” điều trị thì bệnh càng trầm trọng thêm, chi phí điều trị cao hơn và gặp rủi ro nhiều hơn.

Tuy nhiên, tiền đâu mà hỗ trợ cho xuể khi các hãng hàng không liên tục thua lỗ năm này qua năm khác, mà đâu chỉ có ngành hàng không, biết bao nhiêu doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác cũng đang ngóng cổ chờ đồng tiền hỗ trợ. Vậy thì kế sách cao nhất là sớm kiểm soát dịch để trở lại trạng thái bình thường mới.

Đó là triển khai tiêm “vaccine thần tốc”, cấp giấy “thông hành vaccine” để những người đã tiêm vaccine đi lại, du lịch, buôn bán làm ăn. Cấp “hộ chiếu vaccine” để bà con đi du lịch nước ngoài và đón khách du lịch quốc tế, kết nối với các quốc gia đã kiểm soát dịch an toàn như Mỹ khối Châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Và khi trong nước đẩy tốc độc tiêm vaccine nhanh, tỉ lệ người được tiêm ngày càng cao, độ bao phủ vaccine rộng, thì cửa cứ mở rộng dần theo tỉ lệ đó.

Không nối lại được các đường bay trong nước và quốc tế thì bơm tiền mấy cho đủ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vietnam Airlines sắp nhận 4000 tỉ từ 3 ngân hàng SSB, MSB, SHB

Hương Nguyễn |

Trong tháng 6, ba ngân hàng gồm SeaBank, MSB và SHB có cam kết tài trợ cho Vietnam Airlines vay với tổng số tiền 4.000 tỉ đồng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Vietnam Airlines sẽ bay 12 chuyến chở người Việt từ Mỹ về nước

Minh Hạnh |

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, ngày 8.6 vừa qua nhà chức trách Mỹ vừa cấp phép thực hiện 12 chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước trong năm 2021.

Vietnam Airlines rao bán 11 máy bay A321ceo

Minh Hạnh |

Nhằm tái cơ cấu đội tàu bay, Vietnam Airlines đang mời đấu giá 11 máy bay A321ceo được sản xuất từ các năm 2004, 2007 và 2008.

Vietnam Airlines thử nghiệm hộ chiếu sức khỏe điện tử

Minh Hạnh |

Hiệp hội Hàng không quốc tế (IATA) và Vietnam Airlines vừa ký thỏa thuận triển khai thử nghiệm hộ chiếu sức khỏe điện tử IATA Travel Pass. Đây là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử và có thể coi là chìa khóa mở cửa biên giới, tạo điều kiện cho hành khách đi lại thuận lợi giữa các quốc gia.

Vietnam Airlines: Hành khách bị "cắt" suất ghế thương gia do tới muộn 5'

Huân Cao |

Vietnam Airlines vừa xác nhận có việc hành khách đã trả tiền đặt vé nâng hạng lên hạng thương gia nhưng sau đó suất này được chuyển cho người khác. Tuy nhiên, nguyên nhân của việc này được Vietnam Airlines cho là do khách hàng này tới muộn 5' so với quy định.

Vietnam Airlines xin mua vaccine COVID-19 cho 100% người lao động

Minh Hạnh |

Nhằm mang tới cơ hội được tiêm chủng trong thời gian sớm nhất, qua đó tạo nên lớp “lá chắn” an toàn dành cho mỗi thành viên, Vietnam Airlines Group sẵn sàng chi trả chi 100% chi phí tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho cán bộ nhân viên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vietnam Airlines sắp nhận 4000 tỉ từ 3 ngân hàng SSB, MSB, SHB

Hương Nguyễn |

Trong tháng 6, ba ngân hàng gồm SeaBank, MSB và SHB có cam kết tài trợ cho Vietnam Airlines vay với tổng số tiền 4.000 tỉ đồng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Vietnam Airlines sẽ bay 12 chuyến chở người Việt từ Mỹ về nước

Minh Hạnh |

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, ngày 8.6 vừa qua nhà chức trách Mỹ vừa cấp phép thực hiện 12 chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước trong năm 2021.

Vietnam Airlines rao bán 11 máy bay A321ceo

Minh Hạnh |

Nhằm tái cơ cấu đội tàu bay, Vietnam Airlines đang mời đấu giá 11 máy bay A321ceo được sản xuất từ các năm 2004, 2007 và 2008.

Vietnam Airlines thử nghiệm hộ chiếu sức khỏe điện tử

Minh Hạnh |

Hiệp hội Hàng không quốc tế (IATA) và Vietnam Airlines vừa ký thỏa thuận triển khai thử nghiệm hộ chiếu sức khỏe điện tử IATA Travel Pass. Đây là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử và có thể coi là chìa khóa mở cửa biên giới, tạo điều kiện cho hành khách đi lại thuận lợi giữa các quốc gia.

Vietnam Airlines: Hành khách bị "cắt" suất ghế thương gia do tới muộn 5'

Huân Cao |

Vietnam Airlines vừa xác nhận có việc hành khách đã trả tiền đặt vé nâng hạng lên hạng thương gia nhưng sau đó suất này được chuyển cho người khác. Tuy nhiên, nguyên nhân của việc này được Vietnam Airlines cho là do khách hàng này tới muộn 5' so với quy định.

Vietnam Airlines xin mua vaccine COVID-19 cho 100% người lao động

Minh Hạnh |

Nhằm mang tới cơ hội được tiêm chủng trong thời gian sớm nhất, qua đó tạo nên lớp “lá chắn” an toàn dành cho mỗi thành viên, Vietnam Airlines Group sẵn sàng chi trả chi 100% chi phí tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho cán bộ nhân viên.