400 tỉ đồng/bộ sách giáo khoa và câu chuyện kiên định xã hội hóa

Lê Thanh Phong |

Xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa không chỉ là chống độc quyền, mà còn mang lại lợi ích rất lớn - đó là giảm bớt gánh nặng đầu tư công.

"Tính riêng về biên soạn sách giáo khoa ước tính cần đến hơn 300 tỉ đồng, chưa tính các chi phí tập huấn, giáo viên, chi phí khác khoảng 400 tỉ đồng/bộ, nếu có khoảng 3 bộ thì đã rơi vào hơn 1.000 tỉ đồng", Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã đưa ra con số này tại tọa đàm trực tuyến "Sách giáo khoa và câu chuyện xã hội hoá giáo dục".

Đầu tư 300- 400 tỉ đồng cho biên soạn một bộ sách giáo khoa. Tại sao không xã hội hóa để phá thế độc quyền và giảm gánh nặng này cho Nhà nước? Ngành giáo dục đưa chương trình khung, tư nhân biên soạn sách, ai cũng phải lo tăng tính cạnh tranh bằng chất lượng và giá cả, thị trường sẽ quyết định.

"Giải tán" bớt các chi tiêu cho hoạt động biên soạn sách, cũng tiết kiệm được một khoản lớn để cải cách tiền lương cho giáo viên.

Bao nhiêu năm qua, biên soạn sách giáo khoa là độc quyền, xuất bản cũng độc quyền. Xã hội hóa lĩnh vực này quá khó khăn, vì vẫn còn nhiều ý kiến muốn bám cái cũ, nhất là những nhóm lợi ích có liên quan.

Rất đồng ý với quan điểm của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, đó là lần đầu thực hiện xã hội hóa sách giáo khoa sẽ không thể tránh bất cập, cũng như không tránh khỏi còn sạn trong sách. Vấn đề là lắng nghe, tiếp thu, có giải pháp, để cuối cùng là hướng tới học sinh, hướng tới chất lượng giáo dục.

Sách giáo khoa được độc quyền biên soạn bao nhiêu năm, cũng vẫn có sạn, thì một bộ sách mới công bố cũng cần có những sai sót, cần thời gian để điều chỉnh. Sau vài năm, chắc chắn sẽ ổn định hơn, chất lượng các bộ sách sẽ cao hơn.

Một điều mà dư luận quan tâm là giá sách, xã hội hóa thì có thể bị đẩy giá sách lên cao, ảnh hưởng tới bộ phận người nghèo. Sự lo ngại này là đúng, nhưng đừng quên rằng, khi phá thế độc quyền, nhiều chủ thể tham gia, thì tự thị trường kiểm soát giá cả.

Nếu như, đã xã hội hóa mà Nhà nước can thiệp vào chuyện giá cả của sản phẩm mà không có căn cứ pháp luật thì không còn là "cơ chế thị trường" nữa.

Chính vì vậy, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội nêu ý kiến, cần kiên định chủ trương xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa. Và, cần nghiên cứu kỹ việc Nhà nước định giá sách giáo khoa để có giải pháp hài hòa, phù hợp, không ảnh hưởng đến việc xã hội hóa, chống độc quyền trong lĩnh vực này.

Muốn xã hội hóa, muốn chống độc quyền biên soạn sách giáo khoa thì phải tôn trọng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quy luật của thị trường.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Biên soạn mỗi bộ sách giáo khoa cần chi phí hơn 300 tỉ đồng

Vân Trang |

Tính riêng về biên soạn sách giáo khoa (SGK) ước tính cần đến hơn 300 tỉ đồng. Nếu tính các chi phí tập huấn, giáo viên, chi phí khác khoảng 400 tỉ đồng/bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Biên soạn mỗi bộ sách giáo khoa cần chi phí hơn 300 tỉ đồng

Vân Trang |

Tính riêng về biên soạn sách giáo khoa (SGK) ước tính cần đến hơn 300 tỉ đồng. Nếu tính các chi phí tập huấn, giáo viên, chi phí khác khoảng 400 tỉ đồng/bộ.