4.0 nhìn từ giấy đi đường của Cà Mau

Lê Thanh Phong |

Về chuyện cấp giấy đi đường cho người dân đi lại trong vùng dịch, có lẽ là chuyện đau đầu của nhiều nơi. 

Xem lại thì nhiều nơi cấp theo kiểu thủ công, người dân, doanh nghiệp hớt hơ hớt hải chạy đi xin giấy. Trong lúc từ lâu, địa phương nào cũng hô khẩu hiệu cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ 4.0.

Nay, khi đụng việc, mới thấy rõ địa phương mình là "mấy chấm" trong cuộc cách mạng công nghiệp này.

Ngay tại những thành phố lớn chỉ trong thời gian ngắn cũng thay đổi giấy đi đường vài ba lần và đa số làm thủ công. Đã từng có chuyện tụ tập đông người, chen chúc để xin giấy đi đường, rồi ùn ứ ở các chốt kiểm soát, ở trụ sở phường, vậy thì giãn cách đâu không thấy mà vì giấy đi đường nên trở thành tụ tập đông người, nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Và nhiều nơi, xin tờ giấy đi đường như lời thách đố "con gà có trước hay quả trứng có trước". Muốn xin giấy thì đi ra phường, muốn ra phường phải ra đường, muốn ra đường phải có giấy.

Trong lúc đó, Cà Mau lâu nay không ồn ào chuyện 4.0 hay "Make in Việt Nam", lại cấp giấy đi đường rất khoa học. Không thể nói điều gì hay hơn khi người dân ngồi nhà vẫn xin được giấy đi đường.

Không ai phải chạy tới phường chen chúc xin giấy, không chạy tới công an phường để làm thủ tục đăng ký xin giấy đi đường. Đó là cách tốt nhất để không lây lan dịch bệnh, người dân không vất vả, chính quyền không lúng túng vì tờ giấy đi đường như nhiều địa phương khác đang gặp phải.

Cách làm rất đơn giản, người dân không rành sử dụng thiết bị công nghệ cũng có thể nộp hồ sơ xin giấy đi đường được.

Bà con xứ Cà Mau ngồi yên ở nhà, ghi thông tin cần thiết vào tờ giấy, chụp lại, gửi cho "Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau". Sau đó, cán bộ phường sẽ gọi lại để xác minh thông tin. Trong khoảng 4 giờ kể từ khi gửi thông tin, người dân nhận được giấy đi đường có mã nhận diện QRCode qua ứng dụng Zalo. Việc cấp giấy đi đường sẽ được cơ quan có thẩm quyền kiểm soát bằng việc tra cứu quét mã QR-Code trên ứng dụng Zalo.

Thế thôi, 4.0 hay không hoàn toàn không phải qua những tuyên bố ồn ào trên những diễn đàn, mà bằng việc thực trong đời sống.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Những tấm giấy đi đường "kiểu mới" đầu tiên được Công an Hà Nội cấp

Thế Kỷ |

Dù trong kỳ nghỉ lễ, nhưng các cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội (CATP) vẫn ứng trực để nhanh chóng cấp giấy đi đường kèm mã nhận diện cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu.

Đà Nẵng: Người dân ngồi ở nhà có thể đăng ký giấy đi đường qua điện thoại

Thanh Chung |

Đà Nẵng nới lỏng hoạt động chuyển sang trạng thái chống dịch mới, nhiều ngành nghề được phép hoạt động trở lại. Việc cấp giấy đi đường cũng là 1 áp lực lớn cho chính quyền, tuy nhiên, ứng dụng công nghệ kịp thời, người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký giấy đi đường trên điện thoại vừa nhanh và đảm bảo phòng chống dịch. Sau 2 ngày triển khai toàn thành phố đã có 92.600 người được duyệt giấy đi đường QRcode.

Quy định mới về giấy đi đường ở Hà Nội từ ngày 6.9

Văn Thắng - Nhật Huy |

Sáng 5.9, Công an Hà Nội thông báo về việc cấp giấy đi đường theo mẫu mới cho 6 nhóm người dân trong vùng 1 (gồm 10 quận, huyện).

Chủ tịch Hà Nội: Hai ngày tới chưa xử phạt người chưa có giấy đi đường mới

Nguyễn Hà |

Trong 2 ngày 6 và 7.9 tới, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội chỉ nhắc nhở việc sử dụng giấy đi đường theo mẫu mới chứ chưa xử phạt.

Gần 2 ngày triển khai, Đà Nẵng cấp 92.600 giấy đi đường QRcode

THUỲ TRANG |

Chiều 5.9, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cho biết, sau gần 2 ngày triển khai cấp giấy đi đường QRcode, toàn thành phố đã có 92.600 người được duyệt giấy đi đường.

Cà Mau: Ngồi nhà vẫn xin được Giấy đi đường

NHẬT HỒ |

Giấy đi đường thật sự làm đau đầu nhiều tỉnh, nhiều nơi. Có những nơi, như tỉnh Bạc Liêu, TPHCM thay đổi mẫu Giấy đi đường liên tục khiến người dân thắc mắc. Tuy nhiên, có một nơi đã áp dụng “Chính quyền điện tử” trong việc cấp Giấy đi đường cho công dân. Người dân ngồi nhà cũng có Giấy đi đường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Những tấm giấy đi đường "kiểu mới" đầu tiên được Công an Hà Nội cấp

Thế Kỷ |

Dù trong kỳ nghỉ lễ, nhưng các cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội (CATP) vẫn ứng trực để nhanh chóng cấp giấy đi đường kèm mã nhận diện cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu.

Đà Nẵng: Người dân ngồi ở nhà có thể đăng ký giấy đi đường qua điện thoại

Thanh Chung |

Đà Nẵng nới lỏng hoạt động chuyển sang trạng thái chống dịch mới, nhiều ngành nghề được phép hoạt động trở lại. Việc cấp giấy đi đường cũng là 1 áp lực lớn cho chính quyền, tuy nhiên, ứng dụng công nghệ kịp thời, người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký giấy đi đường trên điện thoại vừa nhanh và đảm bảo phòng chống dịch. Sau 2 ngày triển khai toàn thành phố đã có 92.600 người được duyệt giấy đi đường QRcode.

Quy định mới về giấy đi đường ở Hà Nội từ ngày 6.9

Văn Thắng - Nhật Huy |

Sáng 5.9, Công an Hà Nội thông báo về việc cấp giấy đi đường theo mẫu mới cho 6 nhóm người dân trong vùng 1 (gồm 10 quận, huyện).

Chủ tịch Hà Nội: Hai ngày tới chưa xử phạt người chưa có giấy đi đường mới

Nguyễn Hà |

Trong 2 ngày 6 và 7.9 tới, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội chỉ nhắc nhở việc sử dụng giấy đi đường theo mẫu mới chứ chưa xử phạt.

Gần 2 ngày triển khai, Đà Nẵng cấp 92.600 giấy đi đường QRcode

THUỲ TRANG |

Chiều 5.9, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cho biết, sau gần 2 ngày triển khai cấp giấy đi đường QRcode, toàn thành phố đã có 92.600 người được duyệt giấy đi đường.

Cà Mau: Ngồi nhà vẫn xin được Giấy đi đường

NHẬT HỒ |

Giấy đi đường thật sự làm đau đầu nhiều tỉnh, nhiều nơi. Có những nơi, như tỉnh Bạc Liêu, TPHCM thay đổi mẫu Giấy đi đường liên tục khiến người dân thắc mắc. Tuy nhiên, có một nơi đã áp dụng “Chính quyền điện tử” trong việc cấp Giấy đi đường cho công dân. Người dân ngồi nhà cũng có Giấy đi đường.