4 người, 7 tháng và 2.000 cuộc họp

Lê Thanh Phong |

“Với 4 người trong ban giám đốc, trong 7 tháng đầu năm 2017, lãnh đạo sở phải dự hơn... 2.000 cuộc họp”, bình quân mỗi lãnh đạo sở họp 3-4 cuộc/ngày là bình thường, chưa kể họp đột xuất, họp phát sinh” - GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Sử Ngọc Anh cho biết như vậy tại cuộc họp với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong.

Mỗi ngày, một lãnh đạo sở phải họp từ 3-4 cuộc thì là “thợ họp” không phải lãnh đạo. Nếu cả thành phố đều rơi vào tình trạng này thì cán bộ trong các cơ quan công quyền hầu hết là “thợ họp”.

Đoạt giải “á quân” về họp của thành phố này là Sở Quy hoạch Kiến trúc, GĐ Nguyễn Thanh Nhã công bố, từ đầu năm đến nay, giám đốc, 3 phó giám đốc và lãnh đạo phòng ban, cán bộ chủ chốt của Sở QHKT phải dự hơn 1.500 cuộc họp. Nhiều cơ quan khác cũng phản ánh tương tự về nỗi ám ảnh của sự họp. 

Cán bộ lãnh đạo các sở, quận, huyện đi họp nhiều như vậy thì còn thời gian đâu để giải quyết công việc hành chính, họp nhiều như vậy chứng tỏ dân trả lương cho cán bộ là để đi họp hơn là để làm việc. Họp nhiều chính là nguyên nhân dẫn đến những chậm chạp, trì trệ trong việc xử lý công việc, người dân, doanh nghiệp bị mất thời gian và cơ hội vì chờ đợi cơ quan nhà nước giải quyết. Đó chính là sự tổn thất chung cho toàn xã hội.

Họp nhiều cho thấy sự thất bại của công cuộc cải cách hành chính. Họp nhiều chứng minh rằng cái gọi là “chính quyền điện tử” chỉ là trên giấy, hoặc có nhưng không áp dụng hiệu quả. Họp nhiều phản ánh trình độ của cán bộ và chất lượng của điều hành quản lý chưa cao.

Cán bộ có trách nhiệm sốt ruột vì phải đi họp quá nhiều, không còn thời gian làm việc. Ở phường, xã, dân đến chứng nhận giấy tờ thường xuyên, không có lãnh đạo xử lý thì chịu. Lãnh đạo có muốn lo cho dân cũng không được, ai chẳng sốt ruột.

Nhưng cũng có nhiều cán bộ nghiện họp, cứ có họp hành, hội nghị, vỗ tay là vui vẻ. Ngày nào cũng thấy xách cặp đi họp, họp như một nghề.

Không chỉ riêng TPHCM, nhiều địa phương, bộ, ngành đều có tình trạng tương tự. Lạ một điều, ở đâu cũng kêu ca “họp nhiều quá”, nhưng không nơi nào giảm họp được.

Nghĩ lại cũng thấy vô lý, họp là do chính các cơ quan, các vị lãnh đạo tổ chức, thế mà ai cũng than khổ vì họp, làm như mình vô can. Địa phương nào cũng có chủ trương giảm họp, nhưng không thấy đưa ra biện pháp thực hiện, cho nên họp càng ngày càng nhiều. Có lẽ phải tổ chức nhiều cuộc họp để bàn giải pháp hạn chế họp!

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

WHO khuyến cáo mới nhất về COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc.

Lại xuất hiện clip triệu view tố cân hải sản gian lận ở làng chài Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau kì nghỉ Tết Quý Mão, lại xuất hiện một clip được đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm cảnh báo tình trạng bán hải sản dùng cân không chuẩn tại chợ làng chài Mũi Né, phường Mũi Né, Phan Thiết (Bình Thuận).

Ông Trump nói có thể giải quyết xung đột Nga-Ukraina trong 24 giờ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, ông có thể giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraina "trong 24 giờ", khi phát biểu tại buổi khai mạc chiến dịch tranh cử tổng thống hôm 28.1.

Cá lóc nướng tăng giá cận ngày vía Thần Tài

Phương ngân |

TPHCM – Cận ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), tuyến phố bán cá lóc nướng lớn nhất TPHCM bắt đầu nhộn nhịp “vào mùa”. Trong dịp này, giá cá lóc nướng bắt đầu tăng do giá cá nhập vào tăng hơn năm trước.

Nhà đầu tư nước ngoài lạc quan về thị trường chứng khoán Việt Nam

Gia Miêu |

Không chỉ đẩy mạnh giải ngân cổ phiếu trong thời gian qua, một số tín hiệu cho thấy dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán trong năm 2023.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm Đồng Nai sẽ khởi công trong năm 2023

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo kế hoạch, cả 2 dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và đường vành đai 3 - TPHCM sẽ được đồng loạt khởi công vào cuối tháng 6.2023.

Kiều hối chảy về dồi dào, Việt Nam thuộc top 10 thế giới

Trà My |

Việt Nam trong top 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, top 3 quốc gia nhận tiền kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Vụ tai nạn xe đám cưới: Xe trượt khỏi ta-luy âm khi xuống dốc

Minh Nguyễn |

Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La vừa có báo cáo nhanh về vụ xe chở khách đi đám cưới bị lao xuống vực khiến nhiều người thương vong.