34 năm án oan, 12 tỉ đồng mua được 4 cuộc đời hay không

Lê Thanh Phong |

5 người đàn ông ở Quảng Bình bị kết tội “trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”, sau 34 năm họ đã được minh oan. 4/5 người mang án oan đã yêu cầu TAND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) bồi thường hơn 12 tỉ đồng.

Cụ thể, ông Đinh Xuân Hồ (sinh năm 1961) yêu cầu bồi thường số tiền hơn 2,9 tỉ đồng vì những tổn thất tinh thần, sức khỏe và kinh tế khi ông phải chịu án oan suốt 34 năm qua; ông Hoàng Trọng Lưu (1955), yêu cầu bồi thường 2 tỉ đồng, ông Trần Văn Ổn (1954), yêu cầu bồi thường gần 3 tỉ đồng và ông Đinh Xuân Kỳ (1955) yêu cầu bồi thường hơn 4,5 tỉ đồng.

Ông Đinh Xuân Tạo đã mất nên chưa có thông tin liên quan đến vụ đòi bồi thường này.

Vụ án oan bắt đầu từ vụ mất trộm ngày 17.6.1987 tại kho nông sản của Hợp tác xã mua bán xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch), tài sản là 187kg lạc vỏ và 34 kg hạt tiêu. 5 người đàn ông trên bị giáng họa là thủ phạm và bị TAND huyện Bố Trạch kết tội năm 1988.

Chịu cái tiếng trộm cắp tài sản XHCN, đúng là khó mà cất đầu lên được với bà con xóm giềng. Lúc đó, chính người thân của những người bị án oan cũng bị "vạ lây", phải chịu đựng những ánh mắt khinh thường của thiên hạ.

Và cũng ở thời điểm đó, những người bị án trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa thì coi như vô phương xin được việc làm, không ai đi rước một kẻ cắp vào nhà của mình.

Cho nên, không chỉ nhục nhã vì bản án, mà những người bị án oan còn mất nhiều cơ hội của đời mình, bị chặn đi những con đường mưu sinh. 34 năm chỉ viết đơn và chạy ngược chạy xuôi kêu oan, hầu nhiều phiên tòa thì còn gì tuổi thanh xuân, còn gì cơ hội và còn gì niềm tin.

Họ mất hết, mất danh dự, bị tra tấn về tinh thần, cô đơn và tuyệt vọng. Những đau khổ đó chỉ có người bị án oan mới hiểu rõ.

34 năm mang bản án oan là mất đi một đời người. Từ những thanh niên trên dưới 30 tuổi, nay có người đã chết, có người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối như ông Đinh Xuân Kỳ, những người còn lại cũng đã già, trên tuổi hưu.

Họ không còn quỹ thời gian để làm lại được điều gì ngoài chút danh dự được vớt vát.

Hãy xem xét bồi thường thiệt hại cho họ, bù đắp đôi chút cho những phần đời bị đã bị án oan đánh cắp.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Mang án oan suốt 34 năm, 4 người yêu cầu bồi thường hơn 12 tỉ đồng

HỮU LIỀU |

Quảng Bình - 5 người đàn ông bị kết tội “trộm cắp tài sản XHCN”, sau 34 năm chờ đợi cuối cùng đã được minh oan, tuy nhiên những nỗi đau và mất mát để lại cho những người này là rất lớn. Mới đây, 4 người mang án oan đã yêu cầu TAND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) bồi thường hơn 12 tỉ đồng.

Xin lỗi 5 người vì kết án oan sai cách đây 34 năm

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Sau khi gửi đơn kêu oan, cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Bình đã xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án được tuyên vào tháng 6.1987, xác định 5 người đã bị kết án oan sai.

Ông lão mang án oan giết vợ ở Bắc Giang được bồi thường hơn 2,3 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ông Mưu Quý Sường (77 tuổi, Bắc Giang), đã chết cách đây 7 năm, được Công an tỉnh Bắc Giang bồi thường 2,35 tỉ đồng sau gần 40 năm mang án oan giết vợ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Mang án oan suốt 34 năm, 4 người yêu cầu bồi thường hơn 12 tỉ đồng

HỮU LIỀU |

Quảng Bình - 5 người đàn ông bị kết tội “trộm cắp tài sản XHCN”, sau 34 năm chờ đợi cuối cùng đã được minh oan, tuy nhiên những nỗi đau và mất mát để lại cho những người này là rất lớn. Mới đây, 4 người mang án oan đã yêu cầu TAND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) bồi thường hơn 12 tỉ đồng.

Xin lỗi 5 người vì kết án oan sai cách đây 34 năm

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Sau khi gửi đơn kêu oan, cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Bình đã xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án được tuyên vào tháng 6.1987, xác định 5 người đã bị kết án oan sai.

Ông lão mang án oan giết vợ ở Bắc Giang được bồi thường hơn 2,3 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ông Mưu Quý Sường (77 tuổi, Bắc Giang), đã chết cách đây 7 năm, được Công an tỉnh Bắc Giang bồi thường 2,35 tỉ đồng sau gần 40 năm mang án oan giết vợ.