3 ngày 4 tiệc

Anh Đào |

Dù đã có quy định “tổ chức lễ cưới trên tinh thần văn minh, tiết kiệm... không hình thức phô trương, lãng phí, mang tính vụ lợi trong lễ cưới”, nhưng một đám cưới “con quan” 3 ngày 4 tiệc khiến dân Sóc Trăng mắt tròn mắt dẹt.

Năm 1999, tức là từ rất sớm- Sóc Trăng đã có quyết định 135 ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Điều 4 quy định này ghi rất rõ, đại ý: Tổ chức lễ cưới trên tinh thần văn minh, tiết kiệm... không hình thức phô trương, lãng phí, mang tính vụ lợi trong lễ cưới... mà ngoài nhân dân thì “Tất cả cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đoàn viên, hội viên, các tổ chức đoàn thể phải gương mẫu”.

Nhưng có vẻ quy định chỉ là quy định khi hôm qua, người dân Sóc Trăng chứng kiến tiệc cưới “rình rang chưa từng có” của con trai bà Trưởng ban Dân vận, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng.

Tiệc cưới 50 mâm tại nhà riêng ngày hôm trước; Tiệc "tiền nhóm họ" buổi chiều dành riêng cho những cán bộ chủ chốt của tỉnh với cả dãy ôtô biển xanh đưa đón khách mời. Đây là số xe được ghi lại trên báo Tuổi trẻ: 83D-0440, 83D-0501, 83D-0366, 83D-04884, 83A-00332, 80B-2479, 65E-6868, 66A-0637, 71B-0748…

Rồi lại tiệc tại tư gia trưa hôm sau. Rồi lại tiệc tiếp khách chiều tối tại nhà hàng tiệc cưới lớn nhất Sóc Trăng với 80 bàn.

3 ngày 4 bữa tiệc. Chỉ con số thôi cũng đủ thấy mức độ rình rang cho dù chỉ con số thì không đủ để nhìn thấy sự xa hoa, không đủ nhìn thấy những tréo ngoe giữa lời nói và việc làm, không đủ nhìn thấy khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách giữa cán bộ và nhân dân, không đủ nhìn thấy thái độ của người dân với những người về nguyên tắc có trách nhiệm nêu gương.

Không xa xôi gì đâu, chỉ vừa tháng 10 năm ngoái, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó có quy định rất rõ về việc chống các biểu hiện “Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa, lãng phí”.

Trả lời phỏng vấn TTXVN nhân dịp tết Kỷ Hợi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền.".

Và ông cho rằng: Việc nêu gương tưởng như mơ hồ, trừu tượng, nhưng nó được soi chiếu rất cụ thể vào mỗi cán bộ, đảng viên, trong mối quan hệ với người thân, gia đình; trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...và trong cả “Đạo đức, lối sống có trong sáng”.

3 ngày 4 tiệc cưới. Đó không phải là nêu gương, trừ phi đó là một tấm gương phản ánh sự xấu xí, vô cảm với nỗi khó nghèo của người dân. Huống chi đó không chỉ là đám cưới của con một cán bộ đảng viên bình thường mà còn là của con một Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, một Trưởng Đoàn ĐBQH.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Để mạnh ai nấy làm sẽ dư thừa và lãng phí

ĐẶNG TIẾN |

Hiện Bộ GTVT đang triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam và tiếp tục trình Chính phủ và Quốc hội về phát triển trục đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Cùng đó, lĩnh vực hàng không hiện có 5 hãng đang đầu tư khai thác và 4 hãng đang chờ cấp phép hoạt động. Trước việc “phình” nhanh của ngành giao thông và đều cùng hướng tới trục Hà Nội - TPHCM đã khiến nhiều ý kiến cho rằng, liệu có dẫn đến dư thừa và lãng phí trong đầu tư công của ngành giao thông vì chưa phù hợp thực tế.

Nhiều "ông lớn" lãng phí hàng trăm ha đất công

Thuỳ Dung |

Sở hữu đất công nhưng nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đã lãng phí, không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích.

Sách giáo khoa phải sử dụng được lâu dài, nếu mỗi năm lại thay gây lãng phí

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải làm rõ việc sách giáo khoa (SGK) có thể sử dụng lâu dài, không phải mỗi năm lại thay sách khác gây lãng phí.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Để mạnh ai nấy làm sẽ dư thừa và lãng phí

ĐẶNG TIẾN |

Hiện Bộ GTVT đang triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam và tiếp tục trình Chính phủ và Quốc hội về phát triển trục đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Cùng đó, lĩnh vực hàng không hiện có 5 hãng đang đầu tư khai thác và 4 hãng đang chờ cấp phép hoạt động. Trước việc “phình” nhanh của ngành giao thông và đều cùng hướng tới trục Hà Nội - TPHCM đã khiến nhiều ý kiến cho rằng, liệu có dẫn đến dư thừa và lãng phí trong đầu tư công của ngành giao thông vì chưa phù hợp thực tế.

Nhiều "ông lớn" lãng phí hàng trăm ha đất công

Thuỳ Dung |

Sở hữu đất công nhưng nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đã lãng phí, không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích.

Sách giáo khoa phải sử dụng được lâu dài, nếu mỗi năm lại thay gây lãng phí

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải làm rõ việc sách giáo khoa (SGK) có thể sử dụng lâu dài, không phải mỗi năm lại thay sách khác gây lãng phí.