2,9 triệu đồng cho 5 phút xích lô là cưỡng đoạt

LÊ THANH PHONG |

Cụ Oki Toshiyuki đi dạo thì có một người đạp xích lô đẩy xe theo mời. Cụ Oki Toshiyuki đồng ý thuê người đàn ông này chở về khách sạn Liberty Central Saigon Riverside trên đường Tôn Đức Thắng. Tới nơi cụ Oki trả 500 ngàn đồng nhưng anh này đòi thêm. Cụ Oki chưa kịp rút tiền thì bị người đàn ông thò tay vào bóp lấy thêm các tờ tiền mệnh giá 500 và 200 ngàn rồi bỏ đi.

Dù là nạn nhân bị “chặt chém” nhưng du khách lớn tuổi này vẫn cho rằng, lỗi là của mình vì đã không hỏi giá trước khi lên xe. Vụ việc xảy ra ngày 3.4 tại TPHCM.

Nhiều người cho rằng chuyện quá xấu hổ đối với người Việt Nam, đồng thời đây cũng là hành động đuổi du khách ra khỏi nước mình.

Ngành du lịch chăm chút sản phẩm đến đâu cũng vô nghĩa khi còn người ứng xử như kẻ cướp với du khách.

Cụ già người Nhật sẽ rất buồn, không phải là bị mất 2,9 triệu đồng, mà có lẽ vì mất niềm vui của một chuyến đi. Tình cảm của cụ dành cho Việt Nam bị tổn thương vì có một người lừa đảo, cưỡng đoạt của một cụ già.

2,9 triệu đồng cho 5 phút xích lô là trấn lột, người lái xích lô không phải lao động kiếm sống mà một kẻ cướp.

Đây có phải là vụ cưỡng đoạt lần đầu không? Xin thưa chắc chắn là không. Bởi vì có rất nhiều vụ tương tự nhưng không ai biết, nạn nhân không biết khai báo với ai hoặc không muốn khai báo.

Trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là ở các quận trung tâm, có nhiều người đạp xích lô hoạt động. Trong số đó, có không ít người không lương thiện, dụ dỗ du khách đi xe, sau đó “chặt chém”. Những chuyện “chặt chém” xảy ra thường xuyên nhưng không ai can thiệp, du khách ngậm đắng nuốt cay và tất nhiên ngành du lịch sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực vì tệ nạn này.

Cùng với xích lô, có một số người hoạt động “kinh doanh” kiểu khác. Chung quanh khu vực Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, thường có những người đàn ông gánh dừa bán cho du khách giải khát. Có người làm ăn lương thiện, nhưng cũng có người lợi dụng sự ngây thơ của du khách để lừa đảo.

“Chặt chém” một quả dừa giá gấp 3 - 5 lần là lừa đảo. Nhưng chưa hết, họ đưa gánh mời du khách “gánh thử cho biết” hoặc chụp ảnh làm kỷ niệm, rồi sau đó đòi du khách trả tiền. Du khách ngớ người không hiểu, nhưng vì bị “mắc bẫy” nên phải trả tiền.

Đô thị thông minh nhưng văn minh hay không lại là chuyện khác. Để cho những kẻ lừa đảo, “chặt chém”, cưỡng đoạt tiền của du khách là không văn minh. Phải xử người đạp xích lô cưỡng đoạt du khách người Nhật nêu trên thật thích đáng, đồng thời phải có biện pháp ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, cưỡng đoạt du khách.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Công an điều tra vụ du khách Nhật bị xích lô "chặt chém" gần 3 triệu đồng

A.T |

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi các phương tiện truyền thông phản ánh vụ việc du khách Nhật Bản bị người đạp xích lô "chặt chém" đến gần 3 triệu đồng, cơ quan chức năng Quận 1, TPHCM đã vào cuộc điều tra.

Xích lô "chặt chém" tiền triệu của khách Nhật: Sở Du lịch TPHCM vào cuộc

Huân Cao |

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cho biết, sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để làm rõ thông tin một du khách Nhật bị "chặt chém" 2,9 triệu đồng khi đi xích lô, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch thành phố.

Vụ chặt chém khách 9 triệu đồng ở Nha Trang: Bị phạt 27 triệu đồng

Huân Cao |

Nhà hàng Hưng Phát, Nha Trang (Khánh Hòa) từng gây bức xúc dư luận khi "chặt chém" phần trứng xào cà chua giá 500 nghìn đồng, tổng các món ăn trưa hơn 9 triệu đồng, đã chính thức bị xử phạt 27,5 triệu đồng vì có nhiều sai phạm.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Công an điều tra vụ du khách Nhật bị xích lô "chặt chém" gần 3 triệu đồng

A.T |

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi các phương tiện truyền thông phản ánh vụ việc du khách Nhật Bản bị người đạp xích lô "chặt chém" đến gần 3 triệu đồng, cơ quan chức năng Quận 1, TPHCM đã vào cuộc điều tra.

Xích lô "chặt chém" tiền triệu của khách Nhật: Sở Du lịch TPHCM vào cuộc

Huân Cao |

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cho biết, sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để làm rõ thông tin một du khách Nhật bị "chặt chém" 2,9 triệu đồng khi đi xích lô, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch thành phố.

Vụ chặt chém khách 9 triệu đồng ở Nha Trang: Bị phạt 27 triệu đồng

Huân Cao |

Nhà hàng Hưng Phát, Nha Trang (Khánh Hòa) từng gây bức xúc dư luận khi "chặt chém" phần trứng xào cà chua giá 500 nghìn đồng, tổng các món ăn trưa hơn 9 triệu đồng, đã chính thức bị xử phạt 27,5 triệu đồng vì có nhiều sai phạm.