20.000 tỉ đồng không bốc hơi vào không khí

LÊ THANH PHONG |

Ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến - hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng - gây thất thoát của Nhà nước trong cả 2 tội danh là gần 20.000 tỉ đồng.

Hai tội danh đó là Vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Đọc con số 20.000 tỉ đồng là choáng. Gần cả tỉ USD, một món tiền rất lớn đối với một nước nghèo.

Dư luận chưa hết bàng hoàng vì số tiền mà cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhận từ ông Phạm Nhật Vũ, lại bị thêm một vố 20.000 tỉ đồng “bốc hơi” từ Đà Nẵng, khó có thể kìm được sự phẫn nộ.

Phan Văn Anh Vũ đã làm tha hóa cán bộ ư? Không, không ai có thể tha hóa họ mà chỉ những người này tự tha hóa mình vì tiền. Một Phan Văn Anh Vũ mà đưa được cả loạt quan chức vào tù thì đâu phải do anh ta mạnh, mà do đồng tiền mạnh, và do đạo đức của quan chức quá yếu.

Ở vị trí chủ tịch thành phố Đà Nẵng, hai cựu chủ tịch Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến thừa biết giá trị đất đai, tài sản, biết rõ giá của từng mét vuông đất trên địa bàn. Nhưng họ đã sử dụng “con dấu” để giúp cho Phan Văn Anh Vũ mua các dự án bất động sản giá rẻ.

Hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng có vì thiếu hiểu biết mà làm sai không? Chắc chắn là không. Số tiền chênh lệch từ giá bất động sản được mua rẻ đó chẳng lẽ Phan Văn Anh Vũ hưởng một mình, còn những người cầm “con dấu” chỉ đóng vô tư. Không ai tin điều đó, cho nên hãy làm cho tới nơi.

Đó là, các quan chức liên quan đến vụ Phan Văn Anh Vũ đã nhận bao nhiêu tiền, cụ thể từng người, như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn. Rồi sẽ có thêm những tội danh liên quan đến tham nhũng, đó mới đúng bản chất của hành vi vi phạm.

20.000 tỉ đồng không bốc hơi vào không khí, mà vào túi của từng cá nhân.

Làm cho rõ và nghiêm trị đúng hành vi vi phạm thì mới răn đe được tội phạm tham nhũng. Nếu như không truy cho ra nhận hối lộ, trừng trị và thu hồi tài sản, thì không xử lý “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”.

Người dân tin tưởng vào sự bình tĩnh, kiên quyết, khôn khéo trong đấu tranh chống tội phạm tham nhũng của các cơ quan tố tụng. Và hy vọng, chờ đợi có bản án cuối cùng thật nghiêm minh.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng lừa làm hộ chiếu sang Mỹ cho Vũ "nhôm" bị khởi tố thêm tội

VƯƠNG TRẦN |

Với chiêu trò lòng vòng, Thanh Minh Hùng – đối tượng lừa làm hộ chiếu sang Mỹ cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) đã hứa hẹn và lừa nhiều người khác, chiếm đoạt tài sản bất chính.

Khách hàng lại đòi nhà tại dự án liên quan đến Vũ "nhôm"

THUỲ TRANG |

Sáng 22.8, gần một trăm người dân tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác đã tập trung tại văn phòng của dự án The Sunrise Bay, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng để đối thoại với chủ đầu tư về việc họ đã bỏ tiền tỉ nhưng gần 3 năm nay chưa có nhà.

Không kiểm tra được bên trong khu đất Vũ "nhôm" mua lại của Bộ Công an

Cường Ngô |

Về khối tài sản 129 Pasteur, TPHCM, theo đánh giá của đại diện Tổng cục IV - Bộ Công an, hiện nay, diện tích đất và nhà vẫn nguyên trạng, chỉ làm thêm 2 cầu đi bộ. Tuy nhiên, cơ quan này không kiểm tra được phía bên trong khu đất, bởi thuộc đơn vị khác quản lý.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đối tượng lừa làm hộ chiếu sang Mỹ cho Vũ "nhôm" bị khởi tố thêm tội

VƯƠNG TRẦN |

Với chiêu trò lòng vòng, Thanh Minh Hùng – đối tượng lừa làm hộ chiếu sang Mỹ cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) đã hứa hẹn và lừa nhiều người khác, chiếm đoạt tài sản bất chính.

Khách hàng lại đòi nhà tại dự án liên quan đến Vũ "nhôm"

THUỲ TRANG |

Sáng 22.8, gần một trăm người dân tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác đã tập trung tại văn phòng của dự án The Sunrise Bay, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng để đối thoại với chủ đầu tư về việc họ đã bỏ tiền tỉ nhưng gần 3 năm nay chưa có nhà.

Không kiểm tra được bên trong khu đất Vũ "nhôm" mua lại của Bộ Công an

Cường Ngô |

Về khối tài sản 129 Pasteur, TPHCM, theo đánh giá của đại diện Tổng cục IV - Bộ Công an, hiện nay, diện tích đất và nhà vẫn nguyên trạng, chỉ làm thêm 2 cầu đi bộ. Tuy nhiên, cơ quan này không kiểm tra được phía bên trong khu đất, bởi thuộc đơn vị khác quản lý.