2 Đại bệnh viện: “Danh sách đen” đại dự án ngàn tỉ thua lỗ?

Đào Tuấn |

Trước đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ từng lo ngại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 ở Hà Nam sẽ rơi vào danh sách các dự án thua lỗ ngàn tỉ như 12 dự án của ngành công thương.

Bức ảnh được phóng viên báo Lao động chụp tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân ken cứng khắp đường đi lối lại. Mòn mỏi chờ xếp hàng lấy số. Và thời điểm chụp bức ảnh này là 5h30 sáng.

Rất cảm thông cho các y bác sĩ. Họ làm việc đúng là không xuể.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai vừa giải thích: số lượng bệnh nhân từ các tuyến, các tỉnh về Bạch Mai đang tăng đột biến sau 2 năm dịch bệnh. Đột biến là như thế nào? Là gấp đến “5 lần”, khiến tình trạng thiếu thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế  càng trầm trọng hơn.

Nhưng trong khi Bạch Mai Hà Nội thì chen chúc, quá tải, thì cơ sở 2 của bệnh viện tuyến cuối này lại đang bỏ hoang, ngay bên “hàng xóm” là Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

2 dự án của 2 bệnh viện tuyến cuối này được xây dựng không xa, ngay ở Thành phố Phủ Lý, Hà Nam với tổng mức đầu tư tới 4.500 tỉ đồng mỗi bệnh viện.

Năm 2018, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã bày tỏ lo ngại ngại tiến độ triển khai sẽ khiến 2 dự án bệnh viện này sẽ rơi vào danh sách các dự án thua lỗ ngàn tỉ như 12 dự án của ngành công thương.

Thời điểm đó, cả 2 dự án đều đã dừng thi công suốt 18 tháng mà không rõ nguyên nhân. Và trong khi dân tự nguyện dọn nhà bàn giao đất sạch, trong khi 3.200 tỉ đồng đã có nhưng mới chỉ giải ngân được 2.000 tỉ.

Có đất, măt bằng, có tiền sẵn, nhân dân ủng hộ, nhà nước bật đèn xanh, bệnh nhân thì dài cổ chờ đợi... mà vẫn chậm tiến độ không có nguyên nhân.

Sau vô vàn những đốc thúc, Việt Đức cơ sở 2 rồi cũng... khánh thành. Xong bỏ hoang luôn. Còn Bạch Mai cơ sở 2, tổ chức khám được dăm bữa nửa tháng rồi cũng... trùm mền đắp chiếu.

Bỏ hoang, trùm mền, đắp chiếu, chết lâm sàng, trong khi cơ sở 1 của chính 2 bệnh viện này thì tắc vì quá tải.

Nó không chỉ là những những điển hình về sự yếu kém trong đầu tư xây dựng, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước mà còn cực kỳ phản cảm với sự đau khổ của bệnh nhân.

Chỉ mong Q. Bộ trưởng Đào Hồng Lan một lần thị sát bệnh viện chứng kiến sự quá tải, để quyết đoán với sự lãng phí đầy vô lý này.

Chứ dân Phủ Lý đang kêu đấy. Họ nhường đất nhường nhà làm bệnh viện. Rồi giờ đây phải lộn lên Hà Nội để khám trong khi bệnh viện sát vách thì bỏ hoang cho “vịt bơi, bò ăn cỏ, nghiện ngập tụ tập, trộm cắp tràn lan”.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phân tích nguyên nhân bệnh viện "thiếu đủ thứ"

Thùy Linh |

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, hiện nay nhiều vật tư tiêu hao, sinh phẩm có trong thầu, trúng thầu rồi nhưng các nhà cung cấp, các công ty, đơn vị phân phối không cung cấp được.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức quá lãng phí

Lê Thanh Phong |

Loạt bài của Báo Lao Động về hai dự án bệnh viện nghìn tỉ Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2 đã phản ánh nỗi bức xúc của người dân, những người đã nhường đất cho hai dự án này.

Cận cảnh hoang tàn, nhếch nhác 2 dự án bệnh viện nghìn tỉ ở Hà Nam

Phương Anh - Thiều Trang |

Trong khi cơ sở 1 của BV Hữu nghị Việt Đức và BV Bạch Mai luôn trong tình trạng quá tải, thì tại cơ sở 2 ở Hà Nam, cả 2 bệnh viện này lại "cửa đóng then cài", bỏ hoang trong tiếc nuối của người dân.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phân tích nguyên nhân bệnh viện "thiếu đủ thứ"

Thùy Linh |

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, hiện nay nhiều vật tư tiêu hao, sinh phẩm có trong thầu, trúng thầu rồi nhưng các nhà cung cấp, các công ty, đơn vị phân phối không cung cấp được.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức quá lãng phí

Lê Thanh Phong |

Loạt bài của Báo Lao Động về hai dự án bệnh viện nghìn tỉ Bạch Mai và Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2 đã phản ánh nỗi bức xúc của người dân, những người đã nhường đất cho hai dự án này.

Cận cảnh hoang tàn, nhếch nhác 2 dự án bệnh viện nghìn tỉ ở Hà Nam

Phương Anh - Thiều Trang |

Trong khi cơ sở 1 của BV Hữu nghị Việt Đức và BV Bạch Mai luôn trong tình trạng quá tải, thì tại cơ sở 2 ở Hà Nam, cả 2 bệnh viện này lại "cửa đóng then cài", bỏ hoang trong tiếc nuối của người dân.