16.000m2 hồ bị xẻ thịt chứ đâu phải cái ao!

Đào Tuấn |

Sau rất nhiều lùm xùm quanh chuyện hồ Đại Lải bị xẻ thịt và cuộc thanh tra kéo dài như caosu, cuối cùng, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng lên tiếng: Tỉnh đang cho rà soát lại, đang phải kiểm tra thêm về kết luận của Tổng cục Thủy lợi.

Phải nhắc lại là Vĩnh Phúc ngày 17.4 đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật với các dự án, công trình trong lĩnh vực du lịch sinh thái, vui chơi, biệt thự tại xã Ngọc Thanh. Và dù thời hạn kiểm tra nêu trong quyết định đã quá hơn hai tháng nhưng đến nay tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa đưa ra kết luận gì.

Hồ Đại Lải bị xẻ thịt, nghiêm trọng đến mức Tổng cục Thủy lợi có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) vào cuộc, phối hợp xử lý.

Không hề khó để nhận ra sự thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương khi việc lấn chiếm diễn ra suốt từ 2019, rầm rộ và công khai đến mức các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và PTNT phải vào cuộc, tiến hành kiểm tra.

Theo kết luận 253 của Tổng cục Thủy Lợi: Việc UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất, cho thuê đất và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải cho các doanh nghiệp thực hiện dự án ảnh hưởng đến nhiệm vụ và an toàn của hồ.

Và từ việc giao dự án này, hàng loạt các DN tiến hành san nền, xây tường kè, đắp đường ngăn hồ trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước nhưng không có giấy phép hoạt động hoặc hoạt động không đúng nội dung quy định của giấy phép.

Kết luận 253 thậm chí đã chỉ rõ tên các DN vi phạm mà điển hình nhất là Công ty TNHH Đại Lải với việc tôn nền dự án theo quyết định số 41 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cấp năm 2017) với mục đích xây dựng khu nhà ở sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng.

Cái khu nhà ở sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng ấy lọt trong phần đất ngập hoàn toàn, chiếm dung tích làm việc của hồ.

Vĩnh Phúc có cần kiểm tra lại kết luận thanh tra của Tổng Cục Thủy lợi? Điều đó cần nhưng quan trọng hơn là tỉnh cần làm rõ sự thiếu trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc quản lý một hồ chứa, như một tài nguyên quốc gia mà việc xâm hại đã hết sức rõ ràng. Làm rõ được trách nhiệm quản lý trong việc cấp phép dự án, để rồi bị lợi dụng.

Những 16.000m2 diện tích hồ bị lấn chiếm chứ đâu phải cái ao mà không biết.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

"Bức tử" hồ Đại Lải: Có sai phạm đến mức nguy hại có thể khởi tố hình sự

Nhóm PV |

Những ngày qua, Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài về việc hồ Đại Lải bị “xẻ thịt” trong suốt nhiều năm. Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần phải làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, cũng như các lỗ hổng đang tồn tại trong công tác quản lý, xử lý vi phạm hồ thủy lợi.

Còn những ai đang "bức tử" hồ Đại Lải?

Cường Ngô - Phan Anh |

Ngoài các doanh nghiệp lớn đang "bức tử" hồ Đại Lải, theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phúc Yên, còn có các cá nhân khác cũng lấn chiếm.

"Bức tử" hồ Đại Lải: Bị thành phố "quy" trách nhiệm, xã nói "chỉ phối hợp"

Nhóm PV |

Liên quan những phản ánh về việc nhiều doanh nghiệp ồ ạt "bức tử" hồ Đại Lải, đại diện Phòng TNMT thành phố Phúc Yên cho rằng đơn vị phải chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất là UBND xã Ngọc Thanh. Trong khi còn lãnh đạo xã Ngọc Thanh lại khẳng định "xã chỉ là đơn vị phối hợp cùng". Trách nhiệm của các cơ qua liên quan trong vụ việc này vì thế vẫn vòng vo...

"Bức tử" hồ Đại Lải: Cần công bố tiến độ thanh tra, khôi phục nguyên trạng

Nhóm PV |

Dù Tổng cục Thủy lợi nhiều lần kiểm tra, khẳng định có vi phạm đối với các dự án quanh hồ Đại Lại và kiến nghị tỉnh Vĩnh Phúc rà soát và có giải pháp xử lý, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30.3.2020; tuy nhiên đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh này mới lập đoàn kiểm tra liên ngành chưa được 2 tháng và đến nay vẫn chưa có kết luận.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Bức tử" hồ Đại Lải: Có sai phạm đến mức nguy hại có thể khởi tố hình sự

Nhóm PV |

Những ngày qua, Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài về việc hồ Đại Lải bị “xẻ thịt” trong suốt nhiều năm. Nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần phải làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, cũng như các lỗ hổng đang tồn tại trong công tác quản lý, xử lý vi phạm hồ thủy lợi.

Còn những ai đang "bức tử" hồ Đại Lải?

Cường Ngô - Phan Anh |

Ngoài các doanh nghiệp lớn đang "bức tử" hồ Đại Lải, theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phúc Yên, còn có các cá nhân khác cũng lấn chiếm.

"Bức tử" hồ Đại Lải: Bị thành phố "quy" trách nhiệm, xã nói "chỉ phối hợp"

Nhóm PV |

Liên quan những phản ánh về việc nhiều doanh nghiệp ồ ạt "bức tử" hồ Đại Lải, đại diện Phòng TNMT thành phố Phúc Yên cho rằng đơn vị phải chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất là UBND xã Ngọc Thanh. Trong khi còn lãnh đạo xã Ngọc Thanh lại khẳng định "xã chỉ là đơn vị phối hợp cùng". Trách nhiệm của các cơ qua liên quan trong vụ việc này vì thế vẫn vòng vo...

"Bức tử" hồ Đại Lải: Cần công bố tiến độ thanh tra, khôi phục nguyên trạng

Nhóm PV |

Dù Tổng cục Thủy lợi nhiều lần kiểm tra, khẳng định có vi phạm đối với các dự án quanh hồ Đại Lại và kiến nghị tỉnh Vĩnh Phúc rà soát và có giải pháp xử lý, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30.3.2020; tuy nhiên đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh này mới lập đoàn kiểm tra liên ngành chưa được 2 tháng và đến nay vẫn chưa có kết luận.