1,5m vỉa hè cho người đi bộ và 1,5m lợi ích bị đụng chạm

Thế Lâm |

Sở GTVT TP.HCM vừa trình lên UBND Thành phố dự thảo nhằm thay thế cho Quyết định 74 năm 2008 đã áp dụng được 10 năm về việc quản lí và sử dụng lòng đường, hè phố; trong đó phần vỉa hè được ưu tiên dành cho người đi bộ tối thiểu là 1,5m.

Như vậy, 1,5m vỉa hè này, là bất khả xâm phạm dành cho người đi bộ. Những vỉa hè rộng từ 1,5m trở xuống mặc nhiên không được sử dụng cho mục đích nào khác.

Tuy nhiên qui định cũng chỉ là qui định. Trên thực tế, tình hình lấn chiếm vỉa hè và lòng lề đường tại TP.HCM trong những năm qua là quá phức tạp, thậm chí còn có lợi ích nhóm.

Từ khi ông Đoàn Ngọc Hải, được mệnh danh là “người hùng giải cứu vỉa hè”, không còn “xuống đường” dẹp loạn tình trạng lấn chiếm vỉa hè nữa; mà công việc này được giao lại cho chính quyền cơ sở là các phường ở Quận 1, thì tình trạng vỉa hè bị tái lấn chiếm như thế nào đã quá rõ.

Điều đó cũng cho thấy một khả năng mới là, cho dù  Quyết định 74 được thay thế bằng một quyết định mới có tính mềm mại, linh hoạt và uyển chuyển hơn, thì cũng chưa chắc đã lập lại được trật tự vỉa hè và lòng lề đường. Bởi muốn làm được điều này, ngoài việc qui hoạch sắp xếp lại cho rõ ràng và hợp tình hợp lí giúp giải quyết một phần kế sinh nhai của nhiều hộ gia đình, còn phải có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiên quyết xử lí các vi phạm về lấn chiếm lòng lề đường.

1,5m vỉa hè sẽ được qui định bất khả xâm phạm dành cho người đi bộ, sẽ vẫn có những đối tượng cố tình lấn chiếm và vi phạm, sẽ vẫn xảy ra tình trạng khoảng rộng 1,5m vỉa hè không còn lối cho người đi bộ, và nếu ai đó phàn nàn hay ý kiến rất có thể đụng tới không ít đối tượng đầu gấu dễ dẫn đến cự cãi, xô xát thiệt thân.

Khi những qui định đụng tới quá nhiều thứ quyền lợi của các cá nhân và thậm chí nhóm lợi ích, thì tiếng nói của người đi bộ sẽ trở thành lẻ loi. Sự trông cậy lớn nhất là từ các lực lượng chức năng với tinh thần quyết tâm, đồng lòng chống lấn chiếm. Còn nhớ chiều ngày 6.12.2017, trong cuộc chất vấn của đại biểu HĐND đối với Chủ tịch UBND TP.HCM – Nguyễn Thành Phong, ông Phong đã đưa ra yêu cầu xử lí nghiêm người đứng đầu, phụ trách địa bàn nếu để xảy ra tái chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại các quận trung tâm TP.HCM như Quận 1, 3, 4, 5, 6… Thế nhưng trong hơn 7 tháng qua, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã quay trở lại, nhưng đã có vị chủ tịch phường hay phụ trách địa bàn nào phải chịu trách nhiệm?

1,5m vỉa hè dành cho người đi bộ - qui định thì dễ nhưng để giữ được không hề đơn giản, và hầu như phụ thuộc vào ý chí, quyết tâm của bộ máy chính quyền cơ sở và sự nghiêm khắc xử lí trách nhiệm của lãnh đạo thành phố.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Vỉa hè dưới 1,5 m chỉ dành cho người đi bộ

M.Q |

Dự thảo về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM đề xuất vỉa hè từ đủ 1,5 m trở xuống sẽ chỉ phục vụ cho người đi bộ.

Ông Đoàn Ngọc Hải xử lý nạn chó thả rông ở trung tâm Sài Gòn

M.Q |

Ngày 19.7, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 (TPHCM) đã có chỉ đạo các phường thuộc địa bàn quận và lực lượng chức năng xử lý tình trạng chó thả rông.

Hà Nội: Cạnh công trình thi công, vỉa hè bị “nuốt trọn”

VƯƠNG TRẦN |

Một công trình đang được xây dựng ngay tại ngã 3 Lý Thường Kiệt - Phan Huy Chú (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Điều đáng nói, công trình này xây dựng kéo theo khu vực vỉa hè tuyến phố xung quanh trở nên ngổn ngang, bừa bộn.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

TPHCM: Vỉa hè dưới 1,5 m chỉ dành cho người đi bộ

M.Q |

Dự thảo về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM đề xuất vỉa hè từ đủ 1,5 m trở xuống sẽ chỉ phục vụ cho người đi bộ.

Ông Đoàn Ngọc Hải xử lý nạn chó thả rông ở trung tâm Sài Gòn

M.Q |

Ngày 19.7, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 (TPHCM) đã có chỉ đạo các phường thuộc địa bàn quận và lực lượng chức năng xử lý tình trạng chó thả rông.

Hà Nội: Cạnh công trình thi công, vỉa hè bị “nuốt trọn”

VƯƠNG TRẦN |

Một công trình đang được xây dựng ngay tại ngã 3 Lý Thường Kiệt - Phan Huy Chú (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Điều đáng nói, công trình này xây dựng kéo theo khu vực vỉa hè tuyến phố xung quanh trở nên ngổn ngang, bừa bộn.