15.3 - “cơ hội vàng du lịch” hay vàng mắt?

Anh Đào |

Không ai đi du lịch mà chịu bị “nhốt” 3 ngày trong khách sạn. Cũng không ai chấp nhận mất tới 60 USD chỉ để test đầu vào cả.

60 USD test đầu vào là tính toán của ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel Hoildings - trước các quy định “mở cửa”. Trên báo Thanh Niên, ông Kỳ bày tỏ bằng một từ: “Oải”.

“Oải”, một từ đầy đủ cảm xúc, thái độ, tâm thế, và cả sự lo lắng, thất vọng trước “cơ hội vàng” 15.3. Và sau 2 năm “coi như bỏ” của ngành du lịch.

Với Oxalis, một doanh nghiệp du lịch với các tour Sơn Đoòng nổi tiếng thế giới, với tỉ lệ 80% khách quốc tế trong điều kiện bình thường, năm 2020 chỉ còn đâu đó 20%. 2021 thì 100% khách trong nước. Mấy tháng đầu năm 2022 cũng vậy: 100%.

100%, cũng có nghĩa là 0% khách quốc tế.

Là một công ty chuyên về du lịch mạo hiểm, mỗi nhân viên, mỗi porter hay trợ lý an toàn của Oxalis phải đào tạo rất nhiều năm. Đó cũng là lý do Oxalis không thể để nhân viên nghỉ việc.

2 năm giữ nguyên lực lượng, trong khi 0%, Oxalis “lỗ nát bét” mỗi năm 15-17 tỉ.

Và mong muốn của Vietravel, của Oxalis, hay của bất cứ doanh nghiệp, địa phương nào là việc “mở cửa thật sự là mở cửa”.

Nói mở cửa thật sự là mở cửa, bởi các điều kiện cho việc mở cửa vẫn đang thiếu đi sự thống nhất và quá khó để thực hiện.

Bởi “khách Tây” không ai đi du lịch mà chấp nhận “bị nhốt trong khách sạn”, không ai chấp nhận mất đến 60 USD để “test đầu vào” cả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hôm qua đã đặt ra yêu cầu: Tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, từng bước "bình thường hóa" với dịch bệnh COVID-19.

Mà bình thường hoá, đối với du lịch, là mạnh dạn gỡ bỏ các rào cản. Là xoá bỏ những quy định đặc thù chỉ áp dụng với khách quốc tế trong khi đã bãi bỏ với khách du lịch trong nước.

Nói về con số lỗ 17 tỉ năm 2021, ông Nguyễn Châu Á - Tổng Giám đốc Công ty Oxalis nói rằng Oxalis không có hạ tầng du lịch cơ bản như xe cộ, tàu bè hay khách sạn nên số tiền lỗ cũng ở mức vừa phải..., chứ các công ty, doanh nghiệp khác thì lỗ không biết bao nhiêu mà kể.

Tất cả đang trông vào thời điểm cơ hội vàng 15.3. Một cơ hội vàng thật sự nếu chúng ta thực sự mở cửa. Nhưng ngược lại, sẽ là “vàng mắt bạc mặt” nếu chỉ mở cửa du lịch kiểu “mở cho có, vẫn đầy ổ khoá” - từ dùng của TS Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng tư vấn du lịch - thì chỉ làm khó, làm khổ các doanh nghiệp du lịch và hàng không mà thôi.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất không phân biệt khách quốc tế, nội địa sau khi mở cửa du lịch

Hải Minh |

Trái với quy định chặt chẽ từ Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mong muốn Chính phủ sẽ cởi mở hơn trong việc đón khách du lịch quốc tế.

Du lịch Khánh Hòa trước nguy cơ không đón được khách Nga

Hữu Long |

Chiến sự Nga - Ukraina nổ ra làm đồng rúp của Nga liên tục mất giá so với đồng đôla Mỹ. Hệ lụy cuộc chiến này ngay lập tức ảnh hưởng lớn đối với ngành du lịch đang trên đà hồi sinh ở Khánh Hòa nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung.

Người làm dịch vụ du lịch biển Sầm Sơn chuyển nghề, sống lay lắt

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - 2 năm trở lại đây, dịch COVID-19 khiến khách du lịch đến với thành phố biển Sầm Sơn thưa thớt. Để có tiền trang trải cuộc sống, nhiều người làm dịch vụ du lịch phải chuyển sang đi biển, thợ xây, thợ hồ, lay lắt chờ biển xứ Thanh sôi động trở lại. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị. 

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đề xuất không phân biệt khách quốc tế, nội địa sau khi mở cửa du lịch

Hải Minh |

Trái với quy định chặt chẽ từ Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mong muốn Chính phủ sẽ cởi mở hơn trong việc đón khách du lịch quốc tế.

Du lịch Khánh Hòa trước nguy cơ không đón được khách Nga

Hữu Long |

Chiến sự Nga - Ukraina nổ ra làm đồng rúp của Nga liên tục mất giá so với đồng đôla Mỹ. Hệ lụy cuộc chiến này ngay lập tức ảnh hưởng lớn đối với ngành du lịch đang trên đà hồi sinh ở Khánh Hòa nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung.

Người làm dịch vụ du lịch biển Sầm Sơn chuyển nghề, sống lay lắt

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - 2 năm trở lại đây, dịch COVID-19 khiến khách du lịch đến với thành phố biển Sầm Sơn thưa thớt. Để có tiền trang trải cuộc sống, nhiều người làm dịch vụ du lịch phải chuyển sang đi biển, thợ xây, thợ hồ, lay lắt chờ biển xứ Thanh sôi động trở lại.