Với việc thiết lập 3 vùng giãn cách xã hội áp dụng sau ngày 6.9, phải nói là Thủ đô đang rất linh hoạt để vừa đảm bảo chống dịch hiệu quả, vừa để phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Câu hỏi đâu là vùng đỏ, người dân có thể tự xác định trên Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 của Hà Nội.
Theo quy định, "vùng đỏ" (nguy cơ rất cao) là những quận, huyện có 30% số xã, phường trở lên có nguy cơ rất cao; 50% số xã, phường trở lên có nguy cơ cao hoặc có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát và có nguy cơ lan nhanh.
Chiếu theo tiêu chí này, đến sáng nay (3.9), các quận/huyện Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, các huyện Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức đang được đánh dấu trên Bản đồ dịch tễ là thuộc "vùng đỏ".
Đây là những khu vực nhiều khả năng sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 tăng cường (16+) như hiện tại.
Các khu vực còn lại, các quận, huyện sẽ chủ động quyết định, áp dụng linh hoạt đối với từng xã, phường... dựa trên số liệu ca nhiễm, tình hình dịch cũng như các đặc điểm dân cư, xã hội.
15+ sẽ có mức độ cao hơn chỉ thị 15 nhưng chưa đến mức như chỉ thị 16.
Chẳng hạn, nếu chỉ thị 16 “yêu cầu” (mang tính chất bắt buộc) toàn bộ người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết (mua lương thực, cấp cứu, tiêm vaccine…). Không tụ tập quá 2 người ở nơi công cộng. Chỉ thị 15 chỉ ở mức độ “khuyến cáo” không ra ngoài khi không cần thiết, dừng mọi hoạt động thể thao, giải trí… và không tụ tập quá 10 người.
Hay như trong việc vận tải hành khách, nếu chỉ thị 16 “yêu cầu” dừng hoàn toàn vận tải hành khách công cộng, dừng di chuyển từ khu vực có dịch đến địa phương khác... thì Chỉ thị 15 chỉ “hạn chế” việc di chuyển giữa các địa phương có dịch.
Đối với khu vực dịch vụ, cả hai chỉ thị đều “yêu cầu” bar, karaoke, massage, hàng quán, cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu phải đóng cửa, trừ cửa hàng, cơ sở kinh doanh phục vụ nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm…
Dân sẽ có vô số câu hỏi và những câu hỏi này cần được trả lời cụ thể. Bằng sự rõ ràng trong các quy định của thành phố. Qua các kênh thông tin đại chúng. Và cả bằng hình thức trả lời trực tuyến, như chương trình “Dân hỏi- Thành phố trả lời” mà TPHCM đã áp dụng rất thành công từ ngày 24.8.
Và muốn dân ủng hộ, tự nguyện chấp hành các chính sách chống dịch thì chắc chắn rồi, đầu tiên họ phải hiểu nó là thế nào đã.