114 tỉ đồng tưới nước, rửa đường phỏng có ích gì!

Lê Thanh Phong |

114 tỉ đồng hay cả ngàn tỉ đồng cũng không tưới mát được Hà Nội, không rửa sạch được những con đường dơ bẩn của Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa đồng ý chi 114 tỉ đồng cho công tác tưới nước rửa bụi bẩn trên đường và chống nóng trong những ngày nắng gắt.

Công tác tưới nước rửa đường phải thực hiện sau khi đã hoàn thành công tác quét hè và đường phố tại các khu vực trung tâm, tuyến đường chính, trọng điểm, khu vực thường xuyên tổ chức sự kiện, lễ kỷ niệm, các thời điểm nắng nóng kéo dài, các ngày chất lượng không khí TP được Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo ở mức “kém” trở lên.

Nghe qua thì thật là hay, nhưng nghĩ lại thấy quá vô lý và vô ích. 114 tỉ đồng hoặc nhiều lần hơn như vậy để tưới nước phỏng có ích gì!

Bởi vì, rác đầy đường ngập phố ở Hà Nội, nước nào mà tưới cho sạch được rác hay chỉ làm cho dơ bẩn thêm, hôi thối hơn. Ô nhiễm môi trường không phân chia ranh giới, rửa một vài con đường chỉ để làm cảnh, không làm sạch được môi trường toàn thành phố.

Rửa đường là làm phần ngọn, phần gốc chính là người dân xả rác, chính quyền không xử lý được. Cái gốc là nhiều loại xe chở vật liệu xây dựng, sân sau sân trước của ai đó, ngang nhiên chạy trên đường phố, xả đất cát, các loại xà bần ra đường. Không dẹp được đoàn xe phá hoại môi trường này thì có lấy nước "Đông Hải cũng không rửa sạch mùi".

Không khí Hà Nội bị ô nhiễm nghiêm trọng là có nhiều nguyên nhân, khí thải xe cộ, than tổ ong, đốt rác, đốt đồng, nếu chỉ đi rửa bụi thì không giải quyết được gì.

Nắng nóng là do trời, nhưng cũng một phần do người, bê tông hóa, hiệu ứng nhà kính, cây xanh, thảm cỏ bị mất đi thay thế cho các khối bê tông.

Nắng nóng vì nhiều ao hồ, kênh rạch bị lấp, thay vào đó là các tòa nhà cao tầng. Tỉ lệ bê tông càng cao, mặt nước ngày càng teo lại, thì tưới vài xe nước phỏng có ích gì?

Tưới vài chục xe nước, vài trăm xe nước, vài ngàn xe nước khắp Hà Nội cũng không làm mát thêm được nhiều khi trời nắng nóng gay gắt. Vậy thì 114 tỉ đồng hay cả ngàn tỉ đồng cũng chỉ thế mà thôi.

Dù đã quá muộn, nhưng muộn còn hơn không, phải xử lý từ cái gốc, đó mới là làm mát, làm sạch Hà Nội một cách bền vững.

Hãy trồng thật nhiều cây xanh, trồng thật nhiều thảm cỏ.

Hãy hạn chế phương tiện cá nhân, thay vào đó là phương tiện giao thông công cộng hiện đại.

Hãy dẹp các loại xe chở vật liệu gây dơ bẩn, ô nhiễm môi trường.

Hãy dọn rác cho thật sạch.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.