1 tỉ/trường hợp nâng điểm: Giám đốc Sở GD Sơn La nói "Bố láo, bố lếu"

Anh Đào |

Lời khai của bị can Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, với danh sách dài dằng dặc các thí sinh được “nâng điểm” và đặc biệt chi phí nâng điểm, lên tới 1 tỉ đồng cho một trường hợp đang đặt ra rất nhiều vấn đề, nhất là đối với những phụ huynh/quan chức đang kêu oan kiểu có người gắp điểm bỏ tay người.

Kết quả điều tra vụ gian lận điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La vừa được công bố ngay lập tức gây sốc dư luận.

8 bị can, hầu hết là trong ngành giáo dục Sơn La đã khai nhận hành vi sửa điểm bài thi trắc nghiệm cho 44 thí sinh và sửa điểm bài thi tự luận (môn ngữ văn) cho một số thí sinh khác.

Về "chi phí" để giúp rút bài sửa nâng điểm, có bị can khai để rút bài sửa nâng điểm 3 môn đạt đến mức tổng điểm yêu cầu trong tổ hợp xét tuyển đại học, trung bình mỗi trường hợp "giá" là 1 tỉ đồng. Và một số bị can đã tự nguyện “khắc phục hậu quả” bằng cách nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Cũng theo kết quả điều tra, bị can Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La: Ngày 28.6.2018, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La Hoàng Tiến Đức đã gọi ông Yến đến phòng làm việc đưa cho hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm kèm theo "đặt hàng".

Có vẻ, kết quả điều tra, dù mới chỉ là giai đoạn 1 của vụ án đang trả lời cho dư luận câu hỏi logic của vụ chạy điểm này. Rằng rõ ràng có dấu hiệu của hành vi đưa nhận hối lộ. Kết quả điều tra cũng giúp người dân, đặc biệt là các thí sinh đã trượt oan- nhận chân về những lời kêu oan kiểu “không biết gì”, “không có tác động gì” (đến việc sửa điểm), thậm chí oan kiểu có kẻ “gắp điểm bỏ tay người”.

Nhưng bản danh sách các thí sinh được “đặt hàng” nâng điểm, và số tiền bình quân 1 tỉ đồng mỗi trường hợp chạy điểm đang đặt ra một vấn đề khác: Những người “đặt hàng” là ai? Và việc chi cả tỉ đồng để “đặt hàng”, sửa điểm đã cấu thành tội đưa hối lộ?

Vụ việc ở Sơn La cũng cho thấy không loại trừ khả năng những vụ "nâng điểm" ở các địa phương khác cũng đều là "mua điểm".

Và vì thế, “giai đoạn 2” của vụ án, cũng như việc điều tra gian lận ở những địa phương chưa được công bố, có lẽ, nên giao cho Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an, hơn là để địa phương tiếp tục làm.

Bởi vấn đề không phải ở trình độ mà là ở sự khách quan cần thiết.

Có một chi tiết thế này, khi Người đưa tin hỏi về lời khai “đặt hàng” 8 thí sinh Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Sơn La đáp rằng: “Bố láo, bố lếu, làm gì có chuyện đấy”.

Hãy để Bộ Công an tiếp tục điều tra vụ án, để hoặc chứng minh sự “bố láo bố lếu”, hoặc trả lại trong sạch cho ông Giám đốc Sở, cho các vị phụ huynh đang kêu bị kẻ nào đó “gắp điểm bỏ tay người”.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Triệu Tài Vinh nói về xử lý vụ gian lận điểm thi xảy ra tại Hà Giang

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 22.5, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã chia sẻ về việc chậm trễ xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại địa phương mình.

Gian lận điểm thi: Cử tri đề nghị công khai cán bộ “chạy điểm” cho con

Đ.Chung - C.Nguyên-T.Trung |

Liên quan đến vụ gian lận điển thi ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, trao đổi với báo chí, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần công khai những cán bộ "chạy điểm" cho con.

Cử tri đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến gian lận điểm thi

Thành Trung |

Sáng 20.5, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bí thư Triệu Tài Vinh nói về xử lý vụ gian lận điểm thi xảy ra tại Hà Giang

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 22.5, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã chia sẻ về việc chậm trễ xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại địa phương mình.

Gian lận điểm thi: Cử tri đề nghị công khai cán bộ “chạy điểm” cho con

Đ.Chung - C.Nguyên-T.Trung |

Liên quan đến vụ gian lận điển thi ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, trao đổi với báo chí, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần công khai những cán bộ "chạy điểm" cho con.

Cử tri đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến gian lận điểm thi

Thành Trung |

Sáng 20.5, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.