Xuất khẩu tăng, chớ vội mừng

CAO HÙNG |

Kết thúc năm 2017, lần đầu tiên, xuất khẩu của Việt Nam (VN) đã đạt tổng giá trị kim ngạch 213,8 tỉ USD (tăng 21,1% so với năm 2016). Đây là mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất kể từ năm 2011 đến nay, vượt mức chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ đặt ra…

Hơn thế, trong năm 2017, thị trường xuất khẩu được mở rộng và thu hút hơn 200 đối tác thương mại toàn cầu, với 29 thị trường… Ngành nông - thuỷ sản cũng khởi sắc với kim ngạch xuất khẩu đạt 25,9 tỉ USD (tăng 16,9%),

Song, ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của VN trong năm 2017 cũng… gia tăng không kém, với hơn 211 tỉ USD (tăng 20,8% so với năm 2016). Trong đó, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 2 thị trường nhập khẩu chính của VN (104 tỉ USD). TS Lê Bá Chí Nhân - Trường ĐH Kinh tế TPHCM - nhận định: “So sánh giữa kim ngạch xuất khẩu với giá trị nhập khẩu, mức thặng dư chỉ khoảng 2,67 tỉ USD, gần cân bằng nhau. Nó chỉ có ý nghĩa giữ ổn định nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, hoàn thành được các chỉ tiêu xuất - nhập khẩu mà thôi. Còn để có của ăn của để, hành trình vẫn còn xa… Vì vậy, cũng chớ vội hoan hỉ, ngủ quên trên chiến thắng”.

Trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu nêu trên, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm đến 70%, còn lại, thuộc về DN trong nước. TS Lê Bá Chí Nhân cho rằng, làm thế nào để giá trị xuất khẩu của khối DN trong nước tăng còn là điều quan trọng?...

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, sự tăng trưởng đáng mừng của kim ngạch xuất khẩu năm 2017 - dù chủ yếu là nhờ DN FDI, nhưng nền kinh tế VN phải biết tận dụng sự phát triển, gia tăng từ DN FDI để làm đòn bẩy, kích thích sự phát triển của DN trong nước phát triển theo. Làm sao trong 1 đồng USD kim ngạch xuất khẩu đó của DN FDI, có sự đóng góp của DN trong nước, thông qua cung ứng dịch vụ, sản xuất phụ trợ, gia công phụ v.v… Đừng để DN FDI khi đầu tư vào VN, họ lại đưa cả bầu đoàn DN FDI sản xuất phụ trợ, chiếm lĩnh cả lĩnh vực dịch vụ, sản xuất phụ trợ…

Theo TS Lê Bá Chí Nhân: “Ngay bây giờ, các bộ, ngành chủ chốt của nền kinh tế và các DN trong nước, hãy tính đến kế hoạch tham gia sâu vào chuỗi sản xuất của các DN FDI. Chỉ như vậy, mới có thể vui mừng trong tương lai, giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng, đồng nghĩa mang lại những giá trị lợi ích thật sự cho DN, con người và đất nước VN”.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Năm 2018, ngành thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 9 tỉ USD

Kh.V |

Đó là chỉ tiêu mà ngành thủy sản (Bộ NNPTNT) đề ra và quyết tâm đạt được tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra ngày 16.1, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám.

Năm 2017, ngành nông nghiệp vượt chỉ tiêu tăng trưởng do Chính phủ đề ra

Khánh Vũ |

Năm 2017 được ghi nhận là 1 năm nhiều thiên tai với 16 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới kèm mưa lớn, lũ ống, lũ quét xảy ra trên diện rộng đã gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp (NN) khoảng 60.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngành NN đã bứt phá đi lên, tăng trưởng vượt chỉ tiêu do Chính phủ đề ra. 

Xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt mốc gần 8 tỉ USD

Khánh Vũ |

Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, ngành Lâm nghiệp đã cán đích xuất khẩu xấp xỉ 8 tỉ USD là một mốc hết sức quan trọng.

Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

Thanh Hà |

Vụ nổ lớn nhà thờ Hồi giáo trong ngày 30.1 ở thành phố Peshawar, Pakistan khiến hàng trăm người thương vong.

Đứt cáp quang biển tại bốn tuyến chính, internet Việt Nam chập chờn

Anh Vũ |

Bốn trong số năm tuyến cáp quang biển kết nối mạng internet từ Việt Nam ra quốc tế đang cùng gặp sự cố, khiến đường truyền mạng trong nước bị ảnh hưởng.

Hàng loạt cây xăng ở Hà Nội ngừng bán hàng trước ngày điều chỉnh giá

Cường Ngô - Minh Ánh |

Trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1.2, tại nhiều cây xăng ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán từ mấy ngày nay.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao qua đời

Vương Trần |

Ông Đoàn Mạnh Giao - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Thái Lan

Khánh Minh |

Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự tin đảng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan sắp tới.

Năm 2018, ngành thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 9 tỉ USD

Kh.V |

Đó là chỉ tiêu mà ngành thủy sản (Bộ NNPTNT) đề ra và quyết tâm đạt được tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra ngày 16.1, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám.

Năm 2017, ngành nông nghiệp vượt chỉ tiêu tăng trưởng do Chính phủ đề ra

Khánh Vũ |

Năm 2017 được ghi nhận là 1 năm nhiều thiên tai với 16 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới kèm mưa lớn, lũ ống, lũ quét xảy ra trên diện rộng đã gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp (NN) khoảng 60.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngành NN đã bứt phá đi lên, tăng trưởng vượt chỉ tiêu do Chính phủ đề ra. 

Xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt mốc gần 8 tỉ USD

Khánh Vũ |

Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, ngành Lâm nghiệp đã cán đích xuất khẩu xấp xỉ 8 tỉ USD là một mốc hết sức quan trọng.