Trái xoài lệch pha

LÊ NHƯ GIANG |

Cây xoài - chủ yếu là xoài cát Hòa Lộc và xoài cát chu - được trồng tại nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chỉ riêng tỉnh Đồng Tháp, diện tích trồng xoài đã xấp xỉ 9.000ha, sản lượng bình quân 90.000 tấn trái/năm. Tuy nhiên, loại trái cây này hiện vẫn chủ yếu tiêu thụ ở thị trường nội địa, sản lượng xuất khẩu còn rất ít.

Tại Đồng Tháp - nơi xoài được chọn là một trong 5 ngành hàng chủ lực trong Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp - đã có các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan đến trao đổi, bàn bạc với các hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm hướng đến liên kết tiêu thụ. Dù vậy, từ năm 2017 đến nay, cũng chỉ mới có 1 vài đơn vị liên kết thu mua xoài để xuất khẩu tươi và chế biến với sản lượng chỉ gần 309 tấn. Ở Tiền Giang, 1 công ty của Nhật Bản tại Việt Nam thu mua 60 - 80 tấn trái/năm để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản; một số công ty tại chỗ thu mua chế biến một số sản phẩm từ xoài (xoài cắt hạt lựu, xoài cắt má) để xuất khẩu với số lượng hạn chế...

Nguyên nhân, đồng thời cũng là khó khăn dẫn tới thực trạng tình hình này, theo Sở NNPTNT Đồng Tháp, là do việc liên kết tiêu thụ chưa ổn định và bền vững; diện tích sản xuất manh mún, chưa tập trung; việc buôn bán chủ yếu thông qua thương lái. Mặt khác, sản lượng xoài tại các vùng trồng đạt chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GAP) được cấp mã số vùng trồng rất ít so với tổng sản lượng làm hạn chế việc ký kết thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Những khó khăn, bất cập dẫn đến kết quả liên kết tiêu thụ, xuất khẩu xoài còn hạn chế đã được nhận diện, nhưng tháo gỡ như thế nào? Có thể thấy, các địa phương có diện tích trồng xoài lớn cần có chính sách đủ hấp lực để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vùng nguyên liệu sản xuất xoài theo hướng an toàn gắn với tiêu thụ; nhất là các doanh nghiệp chế biến nhằm tăng giá trị gia tăng của ngành hàng này. Cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, tháo gỡ khó khăn về rào cản kỹ thuật để tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu xoài...

LÊ NHƯ GIANG
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.