Thẻ ngân hàng “rác” - thiệt ai?

THẨM HỒNG THỤY |

“Cuộc chiến” dẹp loạn SIM “rác” bùng phát nhiều năm qua, đến nay chỉ giảm bớt chứ chưa loại bỏ được hẳn. 

Nhưng có một thứ hệ lụy mới, đã và đang đến gần hơn, từ thẻ ngân hàng “rác”, gồm thẻ ATM và các loại thẻ tín dụng, trong đó thẻ ATM chiếm tỉ trọng lớn nhất nhờ vào việc hiện thực hóa chủ trương giảm dần tiền mặt trong thanh toán giao dịch. Nhiều cơ quan nhà nước; đơn vị doanh nghiệp quốc doanh, FDI và tư nhân đã áp dụng việc chuyển lương, thưởng và các chế độ qua thẻ.

Thế nhưng, trong tổng số thẻ ngân hàng các loại phát hành tại Việt Nam đến cuối năm 2017, theo Hội Thẻ Việt Nam, chỉ có 77 triệu thẻ đang thực sự có hoạt động, còn 55 triệu thẻ kích hoạt xong để đó, trở thành thẻ “rác”. Những thẻ “rác” này thường được phát hành theo các chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho người dùng trong một năm hoặc tặng quà theo số lượng thẻ được mở/một cá nhân. Một đóng góp không nhỏ khác vào 55 triệu thẻ ngân hàng “rác” hiện nay là thẻ ATM mở cho công nhân để nhận lương hằng tháng, sau khi doanh nghiệp chuyển đổi ngân hàng thì những thẻ của ngân hàng trước đó hầu như không còn được công nhân sử dụng.

Thẻ “rác” hẳn nhiên là cũng gây ra hệ lụy và thiệt hại. Về phía ngân hàng, thiệt hại đó không đáng kể lắm vì tất cả đều nằm trong tính toán. Tuy nhiên, đối với người tiêu dùng thì coi chừng tiền mất với thẻ “rác”. Thường thì các thẻ làm theo chính sách khuyến mãi không thu phí hay tặng quà v.v… chỉ trong năm đầu, các năm tiếp theo sẽ bị tính phí thường niên ở mức từ 200.000 đồng/năm trở lên, nhưng thường người dùng ít để ý hay quên rằng họ phải mất phí. Đối với thẻ tín dụng, mức phí thường niên tùy theo cấp thẻ có thể lên đến 500.000 đồng hoặc thậm chí 800.000 đồng/năm. Với thời hạn của một thẻ duy trì trong ít nhất 3 năm hoặc có thể dài hơn, thì người dùng sẽ mất hàng trăm nghìn đến hàng triệu đồng cho những năm tiếp sau.

Không chỉ thế, đối với thẻ tín dụng, khoản phí thường niên nếu quên thanh toán đúng hạn sẽ bị một số ngân hàng áp dụng chế độ phạt nợ quá hạn, tùy mức độ có thể bằng 50%, hoặc thậm chí 100% khoản phí thường niên, khiến người dùng thiệt đơn thiệt kép. Chính vì vậy, người dùng nên tỉnh táo với các chương trình mở thẻ ngân hàng được khuyến mãi vì được lợi trước mắt nhưng lại thiệt về sau. Tốt nhất chỉ nên mở thẻ khi thực sự có nhu cầu sử dụng, vừa để tránh tạo ra thẻ “rác” lại thêm bị mất phí và tiền phạt.

THẨM HỒNG THỤY
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.