Tầm nhìn Thủy lợi

LỤC TÙNG |

Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (DA) đang làm nóng dư luận khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) do liên quan đến môi trường, sinh kế... nhiều người.

Vì lẽ này, thuận cũng nhiều mà “chống” cũng không ít. Việc DA có tầm ảnh hưởng trên 900.000ha đất tự nhiên thuộc 6 tỉnh, thành phố vùng Bán đảo Cà Mau, có vốn đầu tư lớn (giai đoạn 1 hơn 3.000 tỉ đồng) đón nhận nhiều ý kiến phản biện sẽ rất tốt trong bối cảnh ĐBSCL đang thiếu bức tranh quy hoạch tổng thể thích ứng với biến đổi khí hậu, tác động của con người ở thượng lưu và nội sinh...

Báo cáo của nhóm chuyên gia từ Đại học Cần Thơ cho rằng, cần nghiên cứu kỹ và không nên thực hiện bởi khả năng để lại nhiều hệ lụy đến môi trường, sinh thái, sinh kế của người dân trong vùng DA. Tuy nhiên, TS Tô Văn Trường - chuyên gia nghiên cứu độc lập về thủy lợi và tài nguyên nước - cho rằng: “Quan điểm xuyên suốt của nhóm này là nhìn nhận DA được thực hiện với quan điểm ngọt hóa vùng Bán đảo Cà Mau, như đã từng có đề xuất trước đây với mục đích là gia tăng sản xuất lương thực mà trọng tâm là lúa. Do đó, các đánh giá luôn nhìn nhận các đề xuất của DA là công trình cống, dẫn đến ô nhiễm môi trường, thay đổi hệ sinh thái... Trong khi đó, tư tưởng chủ đạo của DA là lấy nguồn nước và hệ sinh thái của nó làm nền tảng để đề xuất định hướng sản xuất, các giải pháp nêu ra chỉ nhằm hỗ trợ/giúp sản xuất trong vùng chủ động hơn trong bối cảnh hiện tại, tương lai, cũng như các tác động của thượng nguồn.

Ngoài ra, theo TS Trường, báo cáo phản biện của nhóm ĐH Cần Thơ có xu thế khuyến khích “tự cung, tự cấp” để người dân tự thực hiện, tự tác động vào môi trường tự nhiên... Điều này cần phải xem xét đối chứng lại với chủ trương liên kết vùng, chuỗi giá trị của sản phẩm, hiện đại hóa… Vì vậy nhiều người đồng tình với quan điểm của PGS-TS Lê Việt Dũng - Phó Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ - “Bất cứ can thiệp nào vào tự nhiên đều có tác động. Vấn đề là cái được nhiều hơn cái mất thì phải ủng hộ. Lãnh đạo ĐH Cần Thơ thống nhất ủng và đồng hành cùng DA này”. Đây cũng là nguyện vọng thiết tha của lãnh đạo nhiều địa phương trong vùng.

Nông nghiệp ĐBSCL có được sự trù phú như ngày nay phần lớn nhờ các hệ thống công trình thủy lợi, vì thế cần cân nhắc hết sức, đừng vì cái hại nhỏ, trước mắt mà bỏ đi cơ hội thay đổi diện mạo theo hướng phát triển ổn định của một vùng.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thiếu giải pháp, khó thành công

TÂM PHÚC |

Cà Mau đang thể hiện quyết tâm cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Quyết tâm này thể hiện qua nhiều động thái: Tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh này đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị bàn giải pháp cải thiện, nâng cao PCI năm 2018. 

Xanh hay đỏ?

TRIỆU HÙNG |

Theo Bộ NNPTNT, trong tháng 9 và 10.2018, Ðoàn công tác của Ủy ban Châu Âu (EU) sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại Việt Nam.

Đánh cắp mộng an cư

XUÂN NHÀN |

UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu rà soát, xử lý sai phạm trong việc quản lý, sử dụng căn hộ nhà ở xã hội tại một số dự án trên địa bàn. 

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Thiếu giải pháp, khó thành công

TÂM PHÚC |

Cà Mau đang thể hiện quyết tâm cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Quyết tâm này thể hiện qua nhiều động thái: Tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh này đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị bàn giải pháp cải thiện, nâng cao PCI năm 2018. 

Xanh hay đỏ?

TRIỆU HÙNG |

Theo Bộ NNPTNT, trong tháng 9 và 10.2018, Ðoàn công tác của Ủy ban Châu Âu (EU) sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại Việt Nam.

Đánh cắp mộng an cư

XUÂN NHÀN |

UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu rà soát, xử lý sai phạm trong việc quản lý, sử dụng căn hộ nhà ở xã hội tại một số dự án trên địa bàn.