Sân chơi bình đẳng hơn

DON LAM - CEO, VINACAPITAL |

Trong những năm qua, Chính phủ đã rất nỗ lực để đạt được bước tiến đáng kể trong việc giảm số lượng doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Trong khi năm 2000 có đến gần 6 nghìn DNNN hoạt động, thì theo kế hoạch, đến năm 2020 chỉ còn 190 Cty do Chính phủ nắm 100% vốn tại Việt Nam.

Đáng chú ý chương trình cổ phần hóa (CPH) tăng tốc đáng kể trong năm 2016, khi hơn 50 DNNN được chấp thuận kế hoạch CPH, lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược đạt hơn 300 triệu USD; bán thông qua đấu giá công khai đạt 189 triệu USD. Gần đây, Bộ Tài chính đã cập nhật quy trình CPH, giúp từ tháng 1 đến tháng 10.2017 có thêm 38 DNNN được phê duyệt đề án, với tổng mức định giá lên đến 3.6 tỉ USD.

Tháng 11.2017, đợt chào bán 3.3% cổ phần do SCIC quản lý tại Vinamilk đã rất thành công… Chính phủ cũng có dự định thoái bớt vốn tại một số doanh nghiệp (DN) khác như Vinaconnex, Nhựa Bình Minh và FPT và năm 2018, hy vọng nhiều thương vụ CPH được kỳ vọng khá lâu, bao gồm PV Oil, PV Power, Tập đoàn Caosu Việt Nam, TCty Thuốc lá Việt Nam… sẽ được tiến hành. Những DN này cùng các thương vụ thoái vốn khác đã lên kế hoạch cho đến năm 2020 dự kiến sẽ đem lại cho Chính phủ 12.7 tỉ USD…

Tất cả những cải thiện này có ý nghĩa đối với khu vực tư nhân. Hy vọng khi Việt Nam dần áp dụng mô hình Chính phủ đóng vai trò “regulator” - người tạo lập quy luật thị trường và đảm bảo các DN tuân thủ pháp luật, chứ không phải là “operator” - đơn vị trực tiếp điều hành DN. Từ đó sẽ giảm đi đáng kể các mâu thuẫn lợi ích thường xuất hiện khi Chính phủ phải đóng cả hai vai trò mang tính đối kháng nhau. Điều mà khối tư nhân kỳ vọng luôn là một sân chơi bình đẳng hơn cho tất cả bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giá cả quyết định rằng DN có thắng được nhiều đơn hàng và hợp đồng hay không (thay vì việc Cty đó có phải là của Nhà nước hay không).

Nguồn tiền thu về từ những chương trình này có thể được sử dụng khôn ngoan hơn, nhằm đem lại lợi ích cho người dân ở các lĩnh vực như y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Hơn thế nữa, việc Chính phủ công nhận vai trò ngày càng quan trọng của khu vực tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam hôm nay và mai sau là điều có ý nghĩa lớn lao. Hơn hết, gần đây, việc có thêm nhiều kênh đối thoại hiệu quả như Diễn đàn Kinh tế tư nhân là một cột mốc quan trọng, thực hiện hiệu quả vai trò khuyến nghị thiết thực và mạnh mẽ với Chính phủ để cùng thiết lập một sân chơi bình đẳng cho nền kinh tế.

DON LAM - CEO, VINACAPITAL
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.