Rau, củ... lên tiếng

NHẬT HỒ |

Tại diễn đàn “Phát triển thị trường cho ngành rau, củ, quả và giải pháp phát triển hệ thống logistics phục vụ nông nghiệp - nông thôn” được tổ chức tại Đồng Tháp ngày 18.12, Bộ Trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đưa thông tin rất vui.

Đó là lần đầu tiên, xuất khẩu rau, củ, quả của Việt Nam đạt đến con số 3,17 tỉ USD, vượt lúa gạo và dầu hỏa. Tốc độ tăng trưởng đối với mặt hàng này trên 30%. Nếu như năm 2013 chỉ trên 1 tỉ USD thì năm 2017 đã tăng lên con số nói trên. Dù vậy theo tư lệnh ngành nông nghiệp, xuất khẩu rau, củ, quả của Việt Nam chỉ chiếm 1% tổng giá trị xuất khẩu cùng ngành hàng so với thế giới và khả năng đem đến ngoại tệ nhiều hơn nếu như thay đổi cách thức, phương thức và nâng cao chuỗi giá trị của mặt hàng này.

Rau, củ, quả là nguồn thu nhập chính của người nông dân, nhất là người nông dân ĐBSCL. Tại các tỉnh miền Tây không hiếm những “ông vua” trên các lĩnh vực rau, củ, quả. Nếu như Kiên Giang có “vua khoai” thì Hậu Giang có “vua khóm”, Sóc Trăng có “vua củ cải”… Những ông vua không ngai này tự tìm tòi thị trường xuất khẩu, thay đổi công nghệ và các mẫu mã của sản phẩm để đủ sức cạnh trạnh với các nước trong khu vực.

Gần đây nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và bước đầu đem lại hiệu quả cao. Cây chuối già Nam Mỹ là một ví dụ điển hình. Doanh nghiệp Huy Long An vượt qua những chông gai ban đầu để sản phẩm chuối già Nam Mỹ có mặt ngay trên đất Nhật Bản, Hoa Kỳ. Tương tự, tại Cà Mau, ông Châu Quốc Khải đầu tư 200ha chuối trên đất rừng U Minh Hạ. Sản phẩm chất lượng, nhưng từ miền cuối đất chuyên chở đến cảng xuất khẩu quá xa trong khi hệ thống bảo quản kém khiến giá thành đội lên, doanh nghiệp không có lãi. Ông quay sang trồng khoai môn (khoai sọ) với quy mô lớn, nhưng do “cách trở đò giang” nên lợi nhuận cũng không cao.

Bài toán giá trị cho các mặt hàng nông sản từ ruộng đồng đến bàn ăn đã được nói nhiều, rất nhiều. Người sản xuất trực tiếp có lợi nhuận rất thấp, người bán tại bàn ăn cũng không thể mua giá cao hơn bởi qua quá nhiều trung gian. Họ chỉ biết vậy và lâu nay vẫn vậy. Đã có lần người đứng đầu Chính phủ phải thốt lên: “Không thể cứ mãi sản xuất mang tính tự phát, sản lượng thấp, chất lượng kém, xuất khẩu thô. Chúng ta cần có cách làm mới bài bản hơn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư”. Nhận định này không chỉ trong ngành rau, củ, quả nói riêng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Ký kết nhiều thỏa thuận xúc tiến thương mại và đầu tư chuỗi giá trị RCQ

Lục Tùng |

Tại “Diễn đàn Phát triển thị trường cho ngành rau, củ, quả (RCQ) và giải pháp phát triển hệ thống logistics phục vụ nông nghiệp - nông thôn” do Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào chiều 18.12 tại TP Cao Lãnh, đã diễn ra các lễ ký kết hợp tác đầu tư, hợp đồng thương mại giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư với UBND tỉnh Đồng Tháp trị giá gần 1 tỷ USD.

Giá trị xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam đã vượt qua lúa gạo và dầu khí

Lục Tùng |

Tối 18.12, tại TP Cao Lãnh, sau khi lắng nghe đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước phát biểu về rau củ quả VN... tại diễn đàn “Phát triển thị trường cho ngành rau củ quả và giải pháp phát triển hệ thống Logistics phục vụ nông nghiệp - nông thôn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo.

Nông sản mất sức cạnh tranh vì chi phí logistics của Việt Nam gần gấp đôi Thái Lan

Lục Tùng |

Ngày 18.12, tại TP Cao Lãnh, Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Diễn đàn “Phát triển thị trường cho ngành rau của quả và giải pháp phát triển hệ thống logistics phục vụ nông nghiệp - nông thôn” (Diễn đàn). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Ký kết nhiều thỏa thuận xúc tiến thương mại và đầu tư chuỗi giá trị RCQ

Lục Tùng |

Tại “Diễn đàn Phát triển thị trường cho ngành rau, củ, quả (RCQ) và giải pháp phát triển hệ thống logistics phục vụ nông nghiệp - nông thôn” do Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào chiều 18.12 tại TP Cao Lãnh, đã diễn ra các lễ ký kết hợp tác đầu tư, hợp đồng thương mại giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư với UBND tỉnh Đồng Tháp trị giá gần 1 tỷ USD.

Giá trị xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam đã vượt qua lúa gạo và dầu khí

Lục Tùng |

Tối 18.12, tại TP Cao Lãnh, sau khi lắng nghe đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước phát biểu về rau củ quả VN... tại diễn đàn “Phát triển thị trường cho ngành rau củ quả và giải pháp phát triển hệ thống Logistics phục vụ nông nghiệp - nông thôn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo.

Nông sản mất sức cạnh tranh vì chi phí logistics của Việt Nam gần gấp đôi Thái Lan

Lục Tùng |

Ngày 18.12, tại TP Cao Lãnh, Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Diễn đàn “Phát triển thị trường cho ngành rau của quả và giải pháp phát triển hệ thống logistics phục vụ nông nghiệp - nông thôn” (Diễn đàn). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.