Quỹ Hưu trí tự nguyện

DONLAM (CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỘI ĐỒNG CẢI CÁCH TTHC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ) |

Thu hút đầu tư và phân bổ các nguồn lực đầu tư là vấn đề được Đảng, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm để gia tăng nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đều phản ánh một số vấn đề bất cập lớn cần được Chính phủ và các bộ, ngành đặc biệt quan tâm tháo gỡ trong 2018 để giải phóng các nguồn lực đầu tư.

Để giải quyết nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế, Nhà nước nên phát triển quỹ hưu trí tự nguyện (HTTN). Lợi ích mang lại sẽ giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN) có nhiều lựa chọn thích hợp để tích lũy cho hưu trí; thị trường vốn có thêm các nhà đầu tư tham gia lâu dài...

Muốn vậy, cần tăng mức đóng quỹ được miễn thuế. Theo quy định, người có thu nhập hằng tháng bằng mức giảm trừ gia cảnh (9 triệu cho cá nhân và 3,6 triệu cho mỗi người phụ thuộc) không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Nếu tham gia quỹ HTTN, họ có thể đóng vào quỹ thêm 1 triệu/tháng mà không chịu thuế thu nhập.

Tại các nước cho thấy phần thu nhập được miễn thuế khi tham gia quỹ hưu trí ít nhất bằng GDP đầu người. Tại Việt Nam, GDP đầu người hiện khoảng 2.000USD/năm (tương đương 50 triệu đồng, bình quân tháng khoảng 4 triệu đồng). Ngoài ra, DN có thể đối ứng thêm vào phần đóng quỹ hưu trí cho NLĐ, cũng với mức nhiều nhất 4 triệu đồng/tháng và phần này được xem là chi phí được khấu trừ thuế cho DN.

Như vậy, NLĐ có thể tiết kiệm nhiều nhất 8 triệu đồng/tháng trong quỹ hưu trí, không tính thuế. Ngoài ra ở nhiều quốc gia khác, người dân có thể rút tiền từ các quỹ hưu trí mà không chịu thuế hoặc với mức thuế thấp hơn 10%. Tại Việt Nam, nên cân nhắc khi NLĐ nghỉ hưu và rút tiền từ quỹ sẽ không chịu thuế hoặc chịu mức thuế ưu đãi trong hạn mức đáng kể (như 10-20 triệu/tháng và có thể điều chỉnh qua mỗi 2-3 năm theo lạm phát).

Thứ nữa nên cho phép rút tiền trước kỳ hạn đối với các trường hợp đặc biệt để nâng cao tính linh hoạt của quỹ. Tất nhiên việc rút tiền trước hạn không nên được phổ biến, tuy nhiên nên cân nhắc các ngoại lệ đặc thù như mua nhà lần đầu, chi phí cho giáo dục đại học/cao học, các chi phí y tế bất ngờ, mua bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc y tế cho người phụ thuộc.

DONLAM (CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỘI ĐỒNG CẢI CÁCH TTHC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ)
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN: Gặp mặt, chúc tết cán bộ hưu trí

Thái Anh |

Ngày 7.2, tại Hà Nội, Đảng ủy, Công đoàn, Thủ trưởng cơ quan Tổng LĐLĐVN tổ chức gặp mặt, chúc tết các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức đã nghỉ hưu tại cơ quan. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Cù Thị Hậu - nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN… 

Ý kiến của người đi trước là vốn quý dành cho cán bộ công đoàn

L.TUYẾT |

“Dù đã nghỉ hưu nhưng các anh chị, cô chú vẫn dõi theo hoạt động của tổ chức công đoàn (CĐ) nói chung và CĐ ngành Dệt may Việt Nam nói riêng. Những ý kiến đóng góp của cô chú, anh chị là vốn quý dành cho cán bộ CĐ để hoạt động ngày càng tốt hơn” – ông Lê Nho Thướng – Chủ tịch CĐ Dệt may Việt Nam chia sẻ tại buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ CĐ ngành Dệt may vào ngày 24.1 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TPHCM).

Điều kiện nghỉ hưu của người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

M. CHI (GHI) |

Bạn đọc có email hungzax@xxx hỏi: Tôi năm nay 50 tuổi và đang làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tôi đã tham gia BHXH được 15 năm 5 tháng. Nay tôi muốn chấm dứt HĐLĐ thì  khi tôi đủ 55 tuổi. Tôi có được hưởng lương hưu không? Nếu chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu thì tôi có tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện được không và phương thức tham gia như thế nào?

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Tổng LĐLĐVN: Gặp mặt, chúc tết cán bộ hưu trí

Thái Anh |

Ngày 7.2, tại Hà Nội, Đảng ủy, Công đoàn, Thủ trưởng cơ quan Tổng LĐLĐVN tổ chức gặp mặt, chúc tết các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức đã nghỉ hưu tại cơ quan. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Cù Thị Hậu - nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN… 

Ý kiến của người đi trước là vốn quý dành cho cán bộ công đoàn

L.TUYẾT |

“Dù đã nghỉ hưu nhưng các anh chị, cô chú vẫn dõi theo hoạt động của tổ chức công đoàn (CĐ) nói chung và CĐ ngành Dệt may Việt Nam nói riêng. Những ý kiến đóng góp của cô chú, anh chị là vốn quý dành cho cán bộ CĐ để hoạt động ngày càng tốt hơn” – ông Lê Nho Thướng – Chủ tịch CĐ Dệt may Việt Nam chia sẻ tại buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ CĐ ngành Dệt may vào ngày 24.1 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TPHCM).

Điều kiện nghỉ hưu của người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

M. CHI (GHI) |

Bạn đọc có email hungzax@xxx hỏi: Tôi năm nay 50 tuổi và đang làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tôi đã tham gia BHXH được 15 năm 5 tháng. Nay tôi muốn chấm dứt HĐLĐ thì  khi tôi đủ 55 tuổi. Tôi có được hưởng lương hưu không? Nếu chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu thì tôi có tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện được không và phương thức tham gia như thế nào?