Phải nghĩ đến công nghiệp chế biến

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Trong 4 năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu rau quả nước ta tăng liên tục hơn 30%/năm. Thế nhưng năm 2018 dự báo chỉ tăng 11% (3,5 tỷ USD) so với năm 2017.

Trung Quốc vẫn chiếm 73,8% thị phần, số còn lại các thị trường Úc, Hoa Kỳ, Thái Lan… gần đây cũng nhập mạnh rau quả Việt Nam với tỷ lệ tăng từ 32%- 36,8%.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả nhập khẩu 11 tháng năm 2018 là 1,57 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó từ Thái Lan chiếm 41,3% thị phần và Trung Quốc chiếm 24,4%. Như vậy, đến thời điểm này, ngành rau quả trong 11 tháng xuất siêu 1,93 tỷ USD.

Theo số liệu của Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản sản lượng trái cây trong nước tăng nhanh, do diện tích nhiều loại trái cây được mở rộng ồ ạt. Và sự tăng trưởng diện tích canh tác đang cao hơn tăng trưởng tiêu thụ. Điều đó đang dẫn đến cung vượt cầu ở nhiều loại trái cây, đặc biệt là cây có múi.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hiện giá bưởi da xanh được thương lái thu mua giảm hơn 50% so với mức giá 2 tháng trước; cam, quýt hiện cũng đang ở mức giá thấp. Giá cam sành tại Đồng bằng sông Cửu Long bán buôn tại vườn chỉ 3 - 4 ngàn đ/kg. Trong khi đó, nhiều loại trái cây như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, mít, xoài, thanh long, dưa hấu, đang thu hoạch rộ... với năng suất cao, nên dự báo giá trái cây sẽ tiếp tục giảm sâu.

Tuy vậy, với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu rau quả hơn 42%, cùng với mức kim ngạch kỷ lục hơn 3,5 tỷ USD của năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề ra mục tiêu xuất khẩu rau quả đạt 10 tỷ USD vào năm 2025.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là CPTPP - đây là điều kiện tốt để tự do thông thương, trao đổi hàng hóa, mở cửa thị trường. Tuy nhiên, các quy chuẩn, hàng rào kỹ thuật của các nước đang là thách thức lớn cho nông sản VN khi nông dân vẫn thích dùng các loại hóa chất phun, tưới, trừ sâu cho cây trái.

Ông Nguyễn Xuân Hồng - nguyên Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - cho rằng, với diện tích càng ngày, càng tăng mạnh như hiện nay, trong khi rào rào kỹ thuật các nước ngày thắt chặt thì nếu chế biến được, Việt Nam sẽ vượt qua được bất cập nói trên, bởi khi đã chế biến, hàng hóa sẽ không phải chịu kiểm dịch thực vật và mức độ kiểm tra về an toàn thực phẩm sẽ không nghiêm ngặt như sản phẩm tươi.

NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Vốn FDI đổ “ào ào” vào công nghiệp chế biến, chế tạo và bất động sản

T.H |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tính đến ngày 20.6.2017, cả nước có 23.594 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 306,3 tỉ USD. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 162,57 tỉ USD, bằng 53% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Phải điều hành theo từng chỉ tiêu tăng trưởng

Xuân Quang |

Ngày 1.6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng, hóa chất và công nghiệp hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Vốn FDI đổ “ào ào” vào công nghiệp chế biến, chế tạo và bất động sản

T.H |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tính đến ngày 20.6.2017, cả nước có 23.594 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 306,3 tỉ USD. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 162,57 tỉ USD, bằng 53% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Phải điều hành theo từng chỉ tiêu tăng trưởng

Xuân Quang |

Ngày 1.6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng, hóa chất và công nghiệp hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.