Nút thắt condotel, officetel…

THẨM HỒNG THỤY |

Tổng hội Xây dựng Việt Nam vài ngày qua liên tiếp tổ chức nhiều hội thảo về tính pháp lý của condotel... Từ năm 2015 đến nay, các chủ đầu tư dự án đã tung ra thị trường hơn 25 nghìn căn hộ condotel và officetel. 

Loại hình bất động sản này, được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm từ 27.000-29.000 căn mỗi năm trong giai đoạn từ 2017-2019. Sự nóng dần lên của thị trường condotel, officetel ngày càng thể hiện rõ trên thực tế, dù các chuyên gia cảnh báo tính pháp lý còn thiếu hoàn chỉnh của nó.

Condotel và officetel là loại hình bất động sản mới có tính năng lai, vừa là nhà ở kết hợp khách sạn/văn phòng làm việc. Chính vì tính linh hoạt đó mà condotel và officetel được đầu tư, chuyển nhượng khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên về hành lang pháp lý, thì Luật Đất đai năm 2013 chưa cập nhật được khái niệm mới/loại hình bất động sản mới này, điều đó khiến cho các nhà đầu tư, thị trường chuyển nhượng bị những cản ngại nhất định, đặc biệt là tính pháp lý về sở hữu.

Condotel và officetel đang bị nhận định là “đứa con lai vô thừa nhận”, là “sự lai tạo của giới đầu cơ, thao túng”. Đó là cái nhìn xuất phát từ sự bám chặt vào quy định hiện hành từ đó dẫn đến những định kiến nhất định trước những cái mới. Nếu cứ theo tư duy này, những sản phẩm, dịch vụ mới trên thị trường sẽ luôn bị đưa vào tầm ngắm của sự dè chừng, thiếu sự khuyến khích và hành lang pháp lý thông thoáng để hoạt động. Ví dụ câu chuyện taxi/xe ôm công nghệ - loại hình vận tải hành khách thông qua kết nối Internet đầy mới mẻ, ngay cả những xã hội tiên tiến như Châu Âu, Bắc Mỹ… cũng chưa có những quy định quản lý cập nhật kịp thời. Tại Việt Nam, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhưng Bộ Giao thông Vận tải cũng đã cho phép thí điểm và đang tham khảo ý kiến các chuyên gia để quản lý.

Những loại hình sản phẩm, dịch vụ mới như condotel, officetel, Uber, Grab… hoàn toàn không phải là những “quái thai”, mà ngược lại đang khẳng định sự phát triển chung của xã hội, của thị trường; mang lại sự linh hoạt, tiện ích, có lợi… nhiều hơn cho người dùng và nhà đầu tư so với những loại hình trước đó. Chúng ta đang hướng đến một xã hội 4.0, một nền kinh tế và sản xuất 4.0, nhưng lại giữ thói quen, nhìn về những loại hình sản phẩm, dịch vụ mới với sự bảo thủ thì bao giờ mới tạo ra được vận hội mới cho thị trường? Nút thắt condotel, officetel phải được tháo gỡ, như cách mà taxi công nghệ đang được chấp nhận vậy.

THẨM HỒNG THỤY
TIN LIÊN QUAN

Làm sao để tránh rủi ro khi mua Condotel?

THÔNG CHÍ |

Từ vụ tranh chấp giữa hàng chục khách hàng và chủ đầu tư tại khách sạn Bavico Nha Trang khi cam kết lợi nhuận lên tới 15%/năm không được thực hiện, nhiều người cho rằng mua Condotel đầy rủi ro.

Giăng bẫy lợi nhuận Condotel

THÔNG CHÍ |

“Bỏ ra dưới 2 tỉ, lợi nhuận thu về 10% năm”, “Tài sản hạng sang lại sinh lợi nhiều năm”. Đó là những giới thiệu bán hàng Condotel (Căn hộ khách sạn) tràn ngập từ các cuộc điện thoại mời gọi mua nhà của môi giới bất động sản tới các trang mạng môi giới bán nhà. 

Minh bạch nền pháp lý cho condotel

XUÂN NHÀN |

Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh vừa đề xuất sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng 2014 liên quan đến loại hình căn hộ du lịch (condotel).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Làm sao để tránh rủi ro khi mua Condotel?

THÔNG CHÍ |

Từ vụ tranh chấp giữa hàng chục khách hàng và chủ đầu tư tại khách sạn Bavico Nha Trang khi cam kết lợi nhuận lên tới 15%/năm không được thực hiện, nhiều người cho rằng mua Condotel đầy rủi ro.

Giăng bẫy lợi nhuận Condotel

THÔNG CHÍ |

“Bỏ ra dưới 2 tỉ, lợi nhuận thu về 10% năm”, “Tài sản hạng sang lại sinh lợi nhiều năm”. Đó là những giới thiệu bán hàng Condotel (Căn hộ khách sạn) tràn ngập từ các cuộc điện thoại mời gọi mua nhà của môi giới bất động sản tới các trang mạng môi giới bán nhà. 

Minh bạch nền pháp lý cho condotel

XUÂN NHÀN |

Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh vừa đề xuất sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng 2014 liên quan đến loại hình căn hộ du lịch (condotel).