Ngọn và gốc

CAO HÙNG |

Ngày 7.12 vừa qua, tại một hội thảo bàn về hình thành một trung tâm đồ gỗ và nội thất thế giới tại VN.

Thông tin cho biết, VN hiện có rất nhiều lợi thế để có thể đưa xuất khẩu đồ gỗ VN lên hàng thứ 2 thế giới và xây dựng VN thành trung tâm đồ gỗ - nội thất của thế giới… Đặc biệt, việc xảy ra đối đầu thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, tạo cho VN cơ hội để phát triển ngành gỗ hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, hiện nhiều người đang đổ dồn vào các lợi thế “phần ngọn” để thấy ngành gỗ VN đang rất phát triển, mà chưa chú trọng bàn về thực hiện cái “phần gốc” hết sức căn bản, quyết định sự phát triển bền vững ngành gỗ trong tương lai.

Tháng 10.2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg, phê duyệt đề án “Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng”. Mục tiêu của đề án là quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học... thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới về nguồn gốc gỗ hợp pháp.

Ngoài ra, chính sách này nhằm thực hiện quản lý rừng bền vững, đáp ứng tối thiểu khoảng 80% nhu cầu sản xuất sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu; nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành lâm nghiệp.

Đề án định hướng việc quản lý 7,2 triệu hécta rừng bền vững, tiến đến công nhận chứng chỉ rừng hợp pháp tại VN, đồng thời hình thành tổ chức trong nước để cấp chứng chỉ rừng theo quy định của VN và thế giới. Duy trì toàn bộ diện tích rừng hiện đã được cấp chứng chỉ là 235.000ha (88.000ha rừng tự nhiên, 147.000ha rừng trồng).

Giai đoạn 2018-2020 xây dựng và tổ chức cấp chứng chỉ rừng cho 300.000ha rừng trồng sản xuất, phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình, ban quản lý rừng phòng hộ. Trên cơ sở đó, dự kiến giai đoạn 2020-2030 Nhà nước sẽ tổ chức cấp chứng chỉ cho 1 triệu hécta rừng trồng sản xuất, phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình, ban quản lý rừng phòng hộ.

Đề án quản lý rừng nêu trên chính là “cái gốc” để VN trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất - chế biến - xuất khẩu đồ gỗ, nội thất. Một khi không chú trọng cái gốc là nuôi trồng, quản lý rừng bền vững, thì mọi mơ ước về một ngành kinh tế từ rừng tại VN cũng… bằng không.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.