Nghịch lý trái dừa

LÊ NHƯ GIANG |

Giá dừa trái ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập, đời sống của nông dân. Người trồng dừa ở Bến Tre đã kiến nghị chính quyền có chính sách hỗ trợ; kể cả đề xuất thành lập quỹ bình ổn giá dừa.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Bến Tre, diện tích và sản lượng dừa của tỉnh chỉ chiếm 1% so với thị trường thế giới nên không thể tác động vào giá bán tại nước ta (chủ yếu phụ thuộc vào giá dừa trái) và giá bán các sản phẩm từ dừa trên thị trường thế giới. Do đó, việc thành lập quỹ bình ổn giá dừa rất khó thực hiện.

Ấy nhưng, xoay quanh thị trường tiêu thụ và giá dừa trái ở Bến Tre đang có một nghịch lý. Hiện công suất chế biến của các nhà máy ở Bến Tre có khả năng tiêu thụ khoảng trên 1,25 tỉ trái/năm, gấp 2 lần sản lượng dừa của tỉnh và cao hơn tổng sản lượng dừa vùng ĐBSCL. Hơn nữa, theo UBND tỉnh Bến Tre, các doanh nghiệp chế biến dừa trong tỉnh đã thực hiện tốt việc áp dụng chính sách giá bảo hiểm (giá sàn theo hợp đồng ký kết), đảm bảo thu mua ổn định cho các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác đã ký kết liên kết sản xuất - tiêu thụ. Điều đó cho thấy, trái dừa ở miền Tây không hề “bí” đầu ra, nhưng vì sao giá lại không ổn định, thời gian gần đây sụt giảm mạnh?

Thực tế cho thấy, dù đã có chính sách giá bảo hiểm và liên kết sản xuất - tiêu thụ giữa doanh nghiệp với HTX, tổ hợp tác, song lâu nay phần lớn người trồng dừa ở Bến Tre vẫn chọn giải pháp tự tiêu thụ dừa trái. Điều này khiến giá bán phụ thuộc vào diễn biến của thị trường vốn bị chi phối bởi các khâu trung gian. Đó là một trong những nguyên nhân khiến đầu ra và giá dừa trái trồi sụt thất thường...

Hẳn nhiên, nông dân trồng dừa hay bất kỳ người sản xuất thuộc lĩnh vực nào cũng mong muốn sản phẩm do mình làm ra bán được giá, có thị trường tiêu thụ ổn định. Do vậy, thực tế tình hình xoay quanh trái dừa hiện nay đang đặt ra vấn đề: Vì sao người trồng dừa vẫn chưa chủ động, chưa mặn mà tham gia vào HTX, tổ hợp tác để tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ với doanh nghiệp? Đây là vướng mắc cần lý giải thấu đáo để đề ra giải pháp sát hợp tình hình nhằm tháo gỡ nghịch lý đã và đang diễn ra đối với trái dừa ở Bến Tre nói riêng, vùng ĐBSCL nói chung.

LÊ NHƯ GIANG
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.