Lo hão!

Nguyễn Trung Hiếu |

Ngày 20.11 tới đây, Mai Linh Taxi sẽ ra mắt dịch vụ Mailinh Bike (xe ôm công nghệ). Cách đây một tháng, Đà Nẵng cũng có một Cty phần mềm phát hành ứng dụng gọi taxi qua điện thoại thông minh. Và hiện cũng đã khá nhiều hãng taxi âm thầm cho ra đời ứng dụng gọi xe riêng của mình.

Hơn một năm vừa qua, sự xuất hiện của loại hình vận tải chia sẻ qua ứng dụng trên điện thoại thông minh của hai hãng Uber, Grab đã làm dậy sóng với các hãng taxi truyền thống. Lượng khách hàng sụt giảm mạnh đến mức không ít trong đó cho rằng, hình thức vận chuyển hành khách bằng công nghệ thông minh sẽ sớm “khai tử” loại hình taxi thông thường trước đây.

Và thay vì cần nhanh chóng tiếp nhận, ứng biến với nền kinh tế số, thì một số doanh nghiệp taxi lại nói xấu, hạ bệ Grab, Uber bằng khẩu hiệu trực quan, thậm chí tác động vào các chính sách để giành lại quyền kiểm soát. Và Đà Nẵng, Khánh Hòa là một trong hai địa phương, chính quyền tỏ ra kiên quyết “nói không” với loại hình vận tải thời đại này.

Trong Hội thảo “Kinh tế số hóa - Thế giới không chờ chúng ta” tại Hà Nội, ông Phạm Trường Thi - chuyên gia của một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Pháp - cho rằng, Uber và Grab sẽ không khai tử được taxi truyền thống. Giống như báo điện tử không thay thế được báo giấy, email không thay thế được thư tay, hay thương mại điện tử không thay thế được siêu thị và chợ...

Và ông có lời khuyên, taxi truyền thống thay vì dồn tất cả nguồn lực để đánh trực tiếp đối thủ, có thể tập trung vào chăm sóc tốt hơn khách hàng trung thành của mình, đồng thời tận dụng công nghệ để tối ưu hoá quy trình cung cấp dịch vụ để tạo ra một lợi thế cạnh tranh riêng.

Nay Mai Linh đã tiên phong tổ chức kinh doanh trên nền kinh tế số, đồng loạt nhiều hãng taxi đã phát hành các ứng dụng gọi xe, cho thấy đã có một sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy kinh tế số hóa trong các doanh nghiệp.

Các chuyên gia cho rằng, trong kỷ nguyên số, những công việc có tính chất lặp đi lặp lại, các ngành may mặc, nông nghiệp… sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngay cả uber và grab cũng sẽ bị các mô hình xe tự lái thay thế. Và sự thay đổi này nhanh đến mức tất cả đều không kịp nhận ra. Việc nỗi băn khoăn taxi truyền thống bị khai tử, chỉ là mối lo hão huyền.

Tuy vậy, nếu doanh nghiệp không đáp ứng với sự chuyển biến của thời đại thì tất nhiên sẽ bị loại trừ. Kết quả này thuộc về quy luật, chứ không ai có thể sử dụng sức mạnh mệnh lệnh hành chính để chi phối nó.

Nguyễn Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Nỗi niềm của du học sinh xa xứ: Thèm hương vị Tết quê nhà

Nhung Phùng |

Tết là dịp để mọi người sum vầy, ôn lại chuyện cũ, chúc nhau năm mới may mắn, bình an. Đối với những du học sinh học tập xa quê, đã lâu họ chưa được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.