Hủy hợp đồng, trách nhiệm cán bộ tính sao?

KIỀU LINH |

Ngày 21.3.2017, Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Ninh Hòa lập hợp đồng với ông Nguyễn Thành Công Tuấn (trú tại phường Ba Ngòi, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) khoán bảo vệ hơn 257ha rừng tại tiểu khu 72 (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa).

Tuy vậy, việc giao kết hợp đồng này áp dụng Luật Dân sự đã hết hiệu lực, đồng thời không căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng mà lại căn cứ Luật Thương mại. Theo Sở NNPTNT, vì các lý do trên, hợp đồng khoán bảo vệ rừng không có hiệu lực pháp lý và trái với quy định pháp luật. Và càng vi phạm nặng hơn khi cho phép ông Tuấn làm chuồng, nuôi dê với diện tích 200m2, làm nhà ở... trong diện tích rừng phòng hộ Căm Xe.

Thêm nữa, việc BQL rừng phòng hộ Ninh Hòa ký kết hợp đồng khoán bảo vệ rừng căm xe với ông Tuấn là không thực hiện theo chủ trương của Tỉnh ủy. Bởi lẽ, sau đó hơn 1 tháng, trong buổi làm việc với Đảng ủy xã Ninh Tây, Bí thư Tỉnh ủy mới đồng ý: “... Trước mắt giao UBND tỉnh chỉ đạo địa phương tiếp tục giao cho hai tổ hợp tác quản lý theo hướng kết hợp với phát triển chăn nuôi dưới tán cây rừng như hiện nay...”.

Ngoài ra, qua kiểm tra tại tiểu khu 72, thôn Buông Trương, xã Ninh Tây vào ngày 18.7, Hạt kiểm lâm Ninh Hòa, BQL rừng phòng hộ Ninh Hòa và UBND xã Ninh Tây phát hiện 7 gốc cây căm xe bị chặt hạ lấy đi phần thân, chỉ còn lại gốc.

Ngoài ra, lợi dụng việc một số cây căm xe bị ngã đổ do bão số 12, người dân đã vào rừng căm xe cưa hạ cây lấy gỗ về sử dụng hoặc bán cho các đầu nậu tại địa phương. Đồng thời, một số người dân canh tác nương rẫy gần rừng căm xe đã ken vỏ một số cây, mục đích để các cây này chết đi, sau đó lấn, chiếm đất để canh tác.

Tại phiên chất vấn HĐND tỉnh Khánh Hòa mới đây, ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa đã nhận khuyết điểm và khẳng định, việc ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ tại Ninh Hòa là không đúng theo quy định của Nghị định số 168 (ngày 27.12.2016) của Chính phủ.

Thông qua cuộc họp xử lý sai phạm, ông Bản đã chỉ đạo BQL rừng phòng hộ Ninh Hòa phải chấm dứt ngay hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng đối với ông Tuấn; đồng thời yêu cầu ông Tuấn tự tháo dỡ nhà ở đã xây dựng trái phép trong khu vực đất rừng phòng hộ căm xe.

Dư luận đặt câu hỏi, nhận khuyết điểm, hủy hợp đồng thì dễ; xử lý cán bộ vi phạm thì sao?

KIỀU LINH
TIN LIÊN QUAN

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.