Gừng cay

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Gần đây, Đắk Lắk phát triển phong trào trồng gừng xuất khẩu. Một số một số doanh nghiệp (DN) đã tổ chức liên kết, phối hợp cung cấp giống, phân... và bao tiêu đầu ra.

Theo cách tính của dự án, cứ 10 nghìn bao gừng trồng trên diện tích đất 0,2ha; chi phí đầu tư 290 triệu đồng, sau 9 tháng sẽ mang về lợi nhuận khoảng 250 triệu đồng. Và tháng 4.2017, một công ty đã ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu gừng với nhiều hộ dân ở các địa phương TP.Buôn Ma Thuột, TX. Buôn Hồ, các huyện Cư M’gar, Krông Ana... Cty hỗ trợ cho người trồng 50% các loại tiền đầu tư như: Giống, phân bón, thuốc trừ sâu và hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, còn người dân chỉ phải thanh toán 50% số tiền còn lại theo thời gian cung ứng các loại vật tư.

Ngoài ra toàn bộ sản lượng gừng sẽ được công ty bao tiêu. Thậm chí công ty này còn cam kết “Trong 5 tháng đầu mà gừng bị bệnh chết thì bên công ty sẽ cung cấp thêm giống, phân, thuốc cho bên nông dân trồng lại và bên nông dân sẽ không phải bỏ thêm khoản chi phí nào”. Hay “Trong trường hợp rủi ro thiên tai hoặc sự cố bất khả kháng, diện tích gừng bị mất hết thì mỗi bên sẽ chịu thiệt hại một nửa phần đầu tư”, đã khiến những hộ nông dân hào hứng ký hợp đồng.

Tuy nhiên, thực tế không như mong đợi. Anh Đ.K.C - ngụ tại TP.Buôn Ma Thuột - cho biết, anh trồng 20 nghìn bao gừng. Giá trị hợp đồng 500 triệu đồng và đã chuyển cho công ty 118 triệu đồng, cùng với vốn thuê công làm đất, đưa giống vào bao, vật tư nông nghiệp… hơn 100 triệu đồng. Sang tháng thứ ba toàn bộ diện tích gừng vàng lá, rũ ngọn chết hàng loạt. Anh Cương vội vã báo lên Cty, và đến nay đã 3 tháng trôi qua mà vườn gừng vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào. Nhiều hộ nông dân lâm vào cảnh tương tự - sau khi ký hợp đồng, ứng chi phí, chỉ nhận được phân bón và hơn một ít số lượng gừng giống. Số cây giống này sau khi đưa vào trồng theo quy trình cũng rơi vào tình trạng vàng lá rồi chết.

Hiện nông dân trồng gừng Đắk Lắk đang lo lắng nguy cơ trắng tay. Tiền giống, vật tư các loại đã ứng trước, cây gừng thì chết rũ, liệu DN có thực hiện như cam kết hay không? Điều khó nghĩ là khi triển khai một giống cây trồng mới, trồng đại trà trên địa bàn, đã có một khảo sát, điều tra nào về thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp nào chưa? Lẽ ra cơ quan quản lý Nhà nước là Sở NNPTNT Đắk Lắk cần phải tìm hiểu và khuyến cáo sớm về vấn đề này.

NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gạo hướng đến giảm lượng, tăng trị giá

Phong Nguyễn |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu (XK) gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu điều chỉnh giảm dần lượng gạo hàng hóa XK nhưng giữ ổn định và tăng trị giá xuất khẩu gạo; chuyển dịch cơ cấu mặt hàng XK; tăng tỉ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp và mang thương hiệu gạo Việt Nam; phấn đấu đến năm 2030, lượng gạo XK giảm xuống khoảng 4 triệu tấn, nhưng vẫn đảm bảo giá trị ổn định từ 2,3-2,5 tỉ USD/năm.

DN Dược đầu tiên chạm tới “ước mơ” xuất khẩu dược phẩm với nhà máy dược công nghệ cao

Thùy Linh |

Ngày 7.7, doanh nghiệp dược phẩm đầu tiên tại Việt Nam đã được công nhận và cấp giấy phép tại Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc với mục tiêu nghiên cứu, chuyển giao và phát triển các sản phẩm công nghệ Nano, công nghệ chiết xuất và chuyển hóa dược liệu, sản xuất các sản phẩm thành phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Đài Loan, và Hàn Quốc.

Đến năm 2030, xuất khẩu gạo đạt 4 triệu tấn, gạo cấp thấp chỉ chiếm 10%

L.V |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó đặc biệt tăng tỉ lệ gạo chất lượng cao trong xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu theo hướng bền vững.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Xuất khẩu gạo hướng đến giảm lượng, tăng trị giá

Phong Nguyễn |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu (XK) gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu điều chỉnh giảm dần lượng gạo hàng hóa XK nhưng giữ ổn định và tăng trị giá xuất khẩu gạo; chuyển dịch cơ cấu mặt hàng XK; tăng tỉ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp và mang thương hiệu gạo Việt Nam; phấn đấu đến năm 2030, lượng gạo XK giảm xuống khoảng 4 triệu tấn, nhưng vẫn đảm bảo giá trị ổn định từ 2,3-2,5 tỉ USD/năm.

DN Dược đầu tiên chạm tới “ước mơ” xuất khẩu dược phẩm với nhà máy dược công nghệ cao

Thùy Linh |

Ngày 7.7, doanh nghiệp dược phẩm đầu tiên tại Việt Nam đã được công nhận và cấp giấy phép tại Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc với mục tiêu nghiên cứu, chuyển giao và phát triển các sản phẩm công nghệ Nano, công nghệ chiết xuất và chuyển hóa dược liệu, sản xuất các sản phẩm thành phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Đài Loan, và Hàn Quốc.

Đến năm 2030, xuất khẩu gạo đạt 4 triệu tấn, gạo cấp thấp chỉ chiếm 10%

L.V |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó đặc biệt tăng tỉ lệ gạo chất lượng cao trong xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu theo hướng bền vững.