Giữ và bồi dưỡng nguồn lợi

Châu Tường |

Tại Khánh Hòa vừa diễn ra Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (NLTS). 

Ông Lê Trần Nguyên Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và phát triển NLTS - cho biết, sản lượng khai thác thủy sản hiện nay đã vượt quá giới hạn khai thác khoảng 30,3%, đặc biệt đối với nhóm hải sản tầng đáy.

Tuy vậy, vẫn còn khả năng cho phép khai thác ước tính khoảng 2,45 triệu tấn. Tổng số tàu thuyền khai thác hải sản hiện có gần 111 nghìn phương tiện. Tổng sản lượng khai thác các nhóm cá biển, tôm, cua ghẹ, mực và bạch tuộc là khoảng 3,1 triệu tấn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo sinh kế cho hàng triệu người dân.

Tính tới thời điểm hiện tại, các địa phương đã thực hiện gần 3.500 đợt kiểm tra, tuần tra, kiểm soát về lĩnh vực khai thác và bảo vệ NLTS; xử lý hơn 11,6 nghìn vụ vi phạm với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng. Trong 5 năm qua, có khoảng 171 tấn và 4,5 triệu con cá giống được thả vào các vùng biển, thủy vực tự nhiên, hồ chứa. Tuy vậy, ông Nguyễn Quang Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hải sản - đưa ra cảnh báo một số loài thủy sản đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, các hệ sinh thái thủy sinh tại nhiều nơi đang bị phá hủy, đặc biệt các bãi giống, bãi đẻ bị mất. Nguyên nhân được thông báo, là do số lượng tàu thuyền khai thác quá nhiều, đặc biệt tàu công suất nhỏ khai thác ven bờ với nghề hủy diệt, khai thác sai tuyến, không theo mùa vụ... làm cho NLTS bị suy giảm nghiêm trọng. Viện trưởng Viện nghiên cứu hải sản đề xuất cần phải giảm số lượng tàu khai thác hải sản tầng đáy, điều chỉnh và duy trì số lượng tàu khai thác cá nổi... hạn chế khai thác có thời hạn trong năm đối với một số loại nghề (lưới kéo, lưới vây chụp, vó mành).

Để tránh tuyệt chủng nhiều loài thủy sản, việc hạn chế, đi đến cấm khai thác theo mùa hoặc vùng là điều hiển nhiên đối với ngành khai thác thủy sản nước nhà. Tuy vậy thật khó mà nói rằng không ảnh hưởng đến đời sống của ngư dân trước mắt cũng như lâu dài. Ông Huỳnh Quang Huy - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận - cho rằng, với kinh nghiệm của địa phương: “Bên cạnh việc thả giống thì quan trọng hơn là phải giữ, bồi dưỡng cho nguồn lợi, đặc biệt đối với tầng đáy không bị tác động... Hiện Bình Thuận đã cấm nghề giã cào bay hoạt động trong vùng cấm và cấm khai thác nhuyễn thể hai mảnh trong mùa sinh sản... Đặc biệt, mô hình cộng đồng quản lý đã bảo vệ NLTS cho thấy mọi việc đang tốt lên”.

Châu Tường
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".