Đồng bằng sông Cửu Long tầm nhìn đến 2100

NHẬT HỒ |

ĐBSCL từ lâu được biết đến là vùng đất giàu tiềm năng. Có đầy đủ điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội. Là nơi trú ngụ của khoảng 18 triệu người dân Việt Nam. Toàn vùng đóng góp khoảng 18% GDP toàn quốc, trong đó đáng kể nhất là đóng góp đến 90% tổng lượng gạo xuất khẩu, gần 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và 70% sản lượng trái cây cả nước.

Gọi là vùng đất đồng bằng, nhưng nơi đây vẫn có núi, có sông, có biển, có đường biên giới, có vùng bán sơn địa, có hải đảo… và dĩ nhiên có hàng loạt những khu công nghiệp nặng lẫn công nghiệp năng lượng. Nắng, gió đồng bằng là một tiềm năng lớn để phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo mà cụ thể là điện gió, điện mặt trời.

Vùng đất của sông ngòi chằng chịt với những chế độ dòng chảy khác nhau từng tiểu vùng do hai mặt giáp biển. Ảnh hưởng của triền biển Đông lẫn biển Tây mà hàng đêm trên bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam đều nêu: Từ Quảng Ngãi đến Mũi Cà Mau; từ Cà Mau đến Kiên Giang…

Thiên nhiên vốn công bằng, đem đến vùng đất này trù phú nhưng thời gian qua cũng lấy đi không đất đai, nhà cửa, thậm chí sinh mạng của người dân. Đó là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với những biểu hiện, tác động hiện hữu, cực đoan về hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún…

Thủ tướng Chính phủ chính thức thông báo sẽ có một hội nghị “Định hình chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu” diễn ra tại Cần Thơ. Dự kiến khoảng 500 đại biểu trong và ngoài nước tham dự sẽ có các phiên thảo luận chuyên đề như tổng quan về thách thức, cơ hội, giải pháp chuyển đổi mô hình phát triển cho ĐBSCL; quy hoạch tích hợp, phát triển hạ tầng và cơ chế điều phối vùng; chuyển đổi sinh kế bền vững, hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, chống sụt lún, sạt lở; nhu cầu phát triển và nguồn lực…

Quy hoạch phát triển ĐBSCL trước thách thức của biến đổi khí hậu là cụm từ không mới, bởi trước đó đã có nhiều quy hoạch cho vùng đất này. Tuy nhiên, lần này Chính phủ sẽ có định hướng phát triển lâu dài cho ĐBSCL mà tầm nhìn định hướng đến 2100.

ĐBSCL hướng đến năm 2100 sẽ mở lối đi cho mảnh đất trời Nam.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.