Đau lòng thanh long ế, thừa

CAO HÙNG |

Những ngày này, hình ảnh trái thanh long ế thừa hầu như rải rác khắp nơi, nhất là ở thủ phủ của cây thanh long là tỉnh Bình Thuận (BT). Hàng đống thanh long đỏ tươi bị đổ bỏ ngập ngụa bên vệ đường... 

Đặc biệt, ở huyện Hàm Thuận Nam, người dân còn đổ cả đống thanh long cho bò ăn. Vì sao lại xảy ra tình cảnh đau lòng như vậy?

Thông tin từ ngành nông nghiệp tỉnh BT cho hay: Toàn tỉnh có 27.000ha thanh long, với sản lượng bình quân 600.000 tấn/năm. Năm 2017 thanh long trúng mùa được giá, nên vụ mùa năm 2018 người dân gia tăng trồng thanh long. Tuy nhiên, đúng vào chính vụ thu hoạch thanh long thì liên tục rớt giá. Cách đây một tuần, giá thanh long ở BT là 6.000 đồng/kg, thì đến 8.10 rớt xuống còn... 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Ông Trần Ngọc Hiệp - GĐ Cty TNHH thanh long Hoàng Hậu - cho biết: “Cách đây khoảng 1 tháng, giá thanh long từ 18.000 - 20.000 đồng/kg. DN mua dồn dập. Nhưng hiện nay, các DN gần như đã thu mua đủ sản lượng, dự trữ kho lạnh hết rồi, nên ngừng thu mua. Việc cung vượt cầu đã dẫn tới tình trạng thanh long rớt giá”. Hiện tỉnh BT dư thừa khoảng 100.000 tấn thanh long. Tại nhiều nhà vườn, các chủ vườn phải chặt bỏ trái ngay tại vườn...

Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ DN nông nghiệp công nghệ cao (DAA) - nói: “Vấn nạn cung vượt cầu, ế thừa sản phẩm, dường như là căn bệnh kinh niên chưa có thuốc chữa, cho cả ngành nông nghiệp. Không năm nào không xảy ra một vài vụ ế thừa sản vật nông nghiệp như: Dưa hấu, thanh long, khoai lang, vải thiều hay thịt lợn...”. Trên thực tế, dù các bộ, ngành trung ương nói rất nhiều, công luận cũng phản ảnh không ít, về việc cần thiết phải có sự định hướng, liên kết bài bản giữa các nhà, giữa đầu vào và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp... song người nông dân vẫn sản xuất một cách hoàn toàn... tự phát, dựa tất tần tật vào sự dẫn dắt của thương lái. Thiếu hẳn một định hướng sản xuất khoa học, bài bản lớp lang từ các cơ quan xúc tiến thương mại v.v...

Không thể đổ lỗi hết cho người nông dân sản xuất quá... tự nhiên, mà không nhìn trước, ngó sau. Điều đặt ra đối với các cơ quan chức năng hoạch định chính sách, phải làm gì đây để sớm giải bài toán cung - cầu cho mọi sản phẩm nông nghiệp của một quốc gia vốn có thế mạnh về nông nghiệp như VN? Không thể cứ mỗi khi xảy ra hiện tượng cung vượt cầu của cây này, con nọ, cả xã hội lại hô hào “giải cứu” nhờ người tiêu dùng mua giúp...

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thịt heo đắt đỏ, thanh long “rẻ thối” và chuyện buồn dài tập của nông sản Việt

Thế Lâm |

Trong khi heo hơi đang trong cơn tăng giá gấp 2-3 lần so với nửa đầu năm 2017 thì ngược lại, chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, quả thanh long đã rơi giá tự do từ 18-20 ngàn đồng/kg xuống mức 1.000 đồng, 1.500 đồng/kg…

Đưa nông sản Trung Quốc ra khỏi chợ nông sản Đà Lạt

Phú Sơn |

Tính đến thời điểm hiện tại, còn khoảng 120 tấn khoai tây Trung Quốc ở các quầy, kho tại chợ nông sản Đà Lạt vẫn còn tồn đọng chưa được đưa ra ngoài theo quy định của UBND TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Khai mạc Hội chợ Nông sản Đà Lạt: Kiên quyết chặt dòng nông sản “lạ”

Phú Sơn |

Những năm qua, nông sản Trung Quốc tràn ngập trên thị trường cả nước dưới nhãn mác thương hiệu Đà Lạt, đánh lừa người tiêu dùng. Để khắc phục tình trạng trên, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hình thức xử phạt các cơ sở kinh doanh nông sản Trung Quốc, nhưng dường như đây mới chỉ là giải pháp tạm thời.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thịt heo đắt đỏ, thanh long “rẻ thối” và chuyện buồn dài tập của nông sản Việt

Thế Lâm |

Trong khi heo hơi đang trong cơn tăng giá gấp 2-3 lần so với nửa đầu năm 2017 thì ngược lại, chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, quả thanh long đã rơi giá tự do từ 18-20 ngàn đồng/kg xuống mức 1.000 đồng, 1.500 đồng/kg…

Đưa nông sản Trung Quốc ra khỏi chợ nông sản Đà Lạt

Phú Sơn |

Tính đến thời điểm hiện tại, còn khoảng 120 tấn khoai tây Trung Quốc ở các quầy, kho tại chợ nông sản Đà Lạt vẫn còn tồn đọng chưa được đưa ra ngoài theo quy định của UBND TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Khai mạc Hội chợ Nông sản Đà Lạt: Kiên quyết chặt dòng nông sản “lạ”

Phú Sơn |

Những năm qua, nông sản Trung Quốc tràn ngập trên thị trường cả nước dưới nhãn mác thương hiệu Đà Lạt, đánh lừa người tiêu dùng. Để khắc phục tình trạng trên, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hình thức xử phạt các cơ sở kinh doanh nông sản Trung Quốc, nhưng dường như đây mới chỉ là giải pháp tạm thời.