Cú phanh... tiết kiệm 144 triệu USD

Thẩm Hồng Thụy |

Có thể nói như vậy khi UBND TPHCM quyết định dừng triển khai dự án tuyến xe buýt nhanh (BRT) đầu tiên trên đại lộ Đông Tây. Dự án triển khai tuyến BRT đi qua các quận 1, 2, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh dài 23km, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 144 triệu USD, tức hơn 3.200 tỉ đồng.

Cơ sở để ra quyết định dừng triển khai dự án này căn cứ vào tính toán của Sở GTVT TPHCM. Theo đó, lượng khách năm đầu tiên đi tuyến BRT này chỉ khoảng 17.700 người/ngày, không như dự báo ban đầu là hơn 24.700 người/ngày. So ra, sản lượng vận chuyển như vậy không nhiều hơn mấy so với sản lượng vận chuyển của các tuyến xe buýt thường tại thành phố hiện nay, thậm chí còn thấp hơn một số tuyến buýt thường có lượng người đi cao.

Thế nhưng, từ kinh phí tới tài nguyên, thì tuyến BRT lại phải đầu tư lớn. Đó không chỉ là hơn 3.200 tỉ đồng. Đó còn là một làn đường riêng mà tần suất sử dụng chưa chắc cao. Đó còn là sự “chiếm dụng” không gian giao thông nhưng sử dụng không hiệu quả…

Nếu chỉ dựa vào trường hợp tuyến BRT Hà Nội không hiệu quả mà ra quyết định dừng triển khai tuyến BRT đầu tiên tại TPHCM thì e rằng còn phiến diện. Nhưng ở đây, UBND TPHCM còn dựa trên những tính toán lại của Sở GTVT, và từ thực tế đến thời điểm này, nghĩa là đã cân nhắc đôi bề, để tránh lãng phí đến 3.200 tỉ đồng. Nhưng qua quyết định này còn cho thấy một tinh thần là, triển khai dự án dân sinh thì phải thực sự hiệu quả đối với đời sống, chứ không phải chạy theo, học đòi… cho “bằng anh bằng em”.

Thay vào đó, TPHCM sẽ triển khai tuyến xe buýt chất lượng cao ngay trên tuyến dự án BRT, vừa tiết kiệm ngân sách, tiết kiệm tài nguyên và không gian giao thông đô thị, lại vừa phù hợp với điều kiện xã hội hiện tại. Tất nhiên từ tuyến buýt chất lượng cao, 5-10 năm tới khi điều kiện chín muồi theo nhu cầu phát triển, sẽ đầu tư xây dựng nâng cấp lên thành tuyến BRT thì cũng chưa muộn. Rõ ràng đây là một tính toán hợp lý.

Vâng, với mỗi dự án chi tiêu công, đầu tư công được tính toán đúng đắn và hợp lý tiết kiệm từng USD đã là đáng quý chứ đừng nói là lên đến hàng trăm triệu USD. Tính trên bình diện cả nước có hàng ngàn dự án đầu tư, chi tiêu công nếu được tính toán lấy hiệu quả và sự hợp lý làm tối thượng, thì gánh nặng ngân sách sẽ bớt đi, gánh nặng đóng thuế của dân cũng sẽ bớt đi…

Thẩm Hồng Thụy
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.