Cây chè B’Lao

Nguyễn Trung Hiếu |

Bảo Lộc (Lâm Đồng) trước đây cũng như hiện nay được biết rộng rãi trên thị trường trong và ngoài nước với thương hiệu Trà B’Lao. Tuy nhiên, diện tích chè trên địa bàn Bảo Lộc hiện có chiều hướng giảm mạnh, dấy lên sự lo lắng mất vùng chuyên canh...

So với 10 năm trước, hiện diện tích chè trên địa bàn đã giảm 16,1% tổng diện tích (còn khoảng 7.700ha). Theo đó, trên địa bàn TP.Bảo Lộc có khoảng 101 doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất, chế biến chè. 

DN Long Vân cho biết, từ khi thay đổi công nghệ sản lượng nâng lên khoảng 1 tấn/ngày, nhưng nhân công giảm được đến 3/4. Còn Cty TNHH Tâm Châu cũng tương tự. Đơn vị này cũng đã thử nghiệm đưa máy hái trà của Nhật Bản để từng bước chuyển đổi thu hái từ thủ công qua cơ giới. Tuy rằng hiệu quả chưa cao vì có khoảng 20% sản lượng chè hái bằng máy không cho ra chính phẩm, nhưng tương lai cũng sẽ khắc phục được. Theo thống kê, giá trị sản xuất, chế biến chè hằng năm của TP.Bảo Lộc đạt khoảng 345 tỉ đồng, với sản lượng chế biến các loại đạt khoảng 20,5 nghìn tấn; xuất khẩu hơn 5,3 nghìn tấn với giá trị hơn 15 triệu USD. Các sản phẩm như chè đen, chè xanh viên, Ô long xuất khẩu qua ít nhất mười thị trường nước ngoài. 

Tuy vậy quá trình phát triển đô thị, hoặc chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế trước mắt cao hơn, đang lấn sang diện tích cây chè rất mạnh. Ngoài ra quy trình thu hái, bảo quản nguyên liệu; sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy trình kỹ thuật, gây tổn thất cho sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè… cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc giảm diện tích trồng chè. Bà Nguyễn Thị Thêm - chủ DN tư nhân Long Vân - lo lắng: “Gia đình tôi đã có hơn 40 năm gắn bó với ngành trà. Hiện nay, so với nhiều loại cây trồng khác thì cây chè mang lại hiệu quả kinh tế thấp hơn và các thế hệ kế cận không muốn tiếp tục trồng chè”.  

Trong hoàn cảnh thị trường cạnh tranh, rõ ràng cây chè Lâm Đồng đang mất lợi thế và đòi hỏi một tư duy kinh doanh đa dạng hơn. Nhiều DN đã xây hệ thống phân phối để khai thác thị trường 90 triệu dân trong nước. Tuy vậy để ngành chè phát triển bền vững, vai trò chính quyền quan trọng hơn bao giờ hết trong các chính sách khuyến khích liên kết, hợp tác xây dựng và bảo tồn phát triển vùng nguyên liệu giữa DN, hộ dân, nhà quản lý, nhà khoa học… Hơn hết là các chính sách điều hành linh động trong thuế, phí...

Nguyễn Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Cam sành, chè San Tuyết Hà Giang được dán tem truy xuất nguồn gốc

Kh.V |

Từ ngày 19 - 25.12 tại Hà Nội, gần 200 gian hàng sẽ tập trung giới thiệu các nông, đặc sản vùng miền; kết nối giao thương, cung cầu giữa nông dân, doanh nghiệp và các địa phương. Cam sành - đặc sản của Hà Giang - sẽ ra mắt người tiêu dùng thủ đô trong dịp này.

Bắt đối tượng thực hiện gần 20 vụ cắt trộm chè

K' LIỆP |

Trong lúc đang cắt trộm chè của một hộ dân tại đồi chè bên hông Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế Bảo Lộc tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) thì đối tượng đã bị công an phường 2 bắt quả tang.

Hơn 1.000 lao động đổi đời từ chính đồi chè quê hương

Lê Văn Vỵ |

Mạnh dạn thay đổi cách thức sản xuất, chủ động xây dựng thương hiệu “chè Tây Sơn” chuẩn VietGAP, ban giám đốc xí nghiệp chè Tây Sơn, trực thuộc Công ty Cổ phần chè Hà Tĩnh đã đưa 127 cán bộ, công nhân viên (CNV) và trên 1.000 lao động vốn là nông dân của xã Sơn Kim 2 đổi đời từ chính đồi chè quê hương.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cam sành, chè San Tuyết Hà Giang được dán tem truy xuất nguồn gốc

Kh.V |

Từ ngày 19 - 25.12 tại Hà Nội, gần 200 gian hàng sẽ tập trung giới thiệu các nông, đặc sản vùng miền; kết nối giao thương, cung cầu giữa nông dân, doanh nghiệp và các địa phương. Cam sành - đặc sản của Hà Giang - sẽ ra mắt người tiêu dùng thủ đô trong dịp này.

Bắt đối tượng thực hiện gần 20 vụ cắt trộm chè

K' LIỆP |

Trong lúc đang cắt trộm chè của một hộ dân tại đồi chè bên hông Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế Bảo Lộc tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) thì đối tượng đã bị công an phường 2 bắt quả tang.

Hơn 1.000 lao động đổi đời từ chính đồi chè quê hương

Lê Văn Vỵ |

Mạnh dạn thay đổi cách thức sản xuất, chủ động xây dựng thương hiệu “chè Tây Sơn” chuẩn VietGAP, ban giám đốc xí nghiệp chè Tây Sơn, trực thuộc Công ty Cổ phần chè Hà Tĩnh đã đưa 127 cán bộ, công nhân viên (CNV) và trên 1.000 lao động vốn là nông dân của xã Sơn Kim 2 đổi đời từ chính đồi chè quê hương.