Bỏ trần khuyến mãi

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15.7 tới đây.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định trên là doanh nghiệp (DN) được khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ, thay vì mức trần 50% như Nghị định 37/2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại 2005 đã quy định trước đây. Tuy nhiên, chính sách nới trần quảng cáo không áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc chương trình bình ổn giá của nhà nước; doanh nghiệp giải thể, phá sản, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất kinh doanh…

Phần lớn các DN cho rằng, việc khuyến mãi bao nhiêu, như thế nào là chuyện của từng đơn vị kinh doanh. Bên cạnh đó, mỗi DN tùy theo nhu cầu, khả năng tài chính và chiến lược riêng mà tự cân nhắc, quyết định chiêu thức kinh doanh của mình. Theo nhiều nhà bán lẻ, sở dĩ họ phải áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi vì người tiêu dùng ngày nay có nhiều cơ hội lựa chọn, so sánh hàng hóa.

Mỗi nhà bán lẻ có chương trình khác biệt để thu hút khách hàng. Tại TPHCM, năm tháng đầu năm 2018, ước tính đã có 32.000 hồ sơ thủ tục hành chính khuyến mãi từ các doanh nghiệp được duyệt qua cổng thông tin trực tuyến.

Theo đó Sở Công Thương phải mất rất nhiều thời gian để đối chiếu thông tin khuyến mãi, so sánh sản phẩm… Vì lý do này, trong thực tế việc quản lý khuyến mãi trong một số lĩnh vực kinh doanh, các cơ quan chức năng trong nhiều năm qua gần như làm qua loa, chiếu lệ.

Bà Võ Thị Lan Phương, một chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá tác động chính sách (RIA) cho rằng, chính sách trần khuyến mãi trước đây là giải pháp tình thế. Hiện nay trong điều kiện công cụ quản lý tốt hơn, kinh tế đất nước hội nhập sâu hơn, thì việc dỡ bỏ các rào cản không cần thiết như việc quy định trần khuyến mại trước đây là cần thiết.

Bà Phương còn cho rằng thậm chí nên bỏ hẳn mức trần khuyến mãi 50% cho mọi trường hợp. Vì nếu chỉ dỡ bỏ trong một phạm vi hẹp, cụ thể thì DN vẫn mất thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm tính cạnh tranh và sự linh hoạt trong quá trình ra quyết định kinh doanh.

Theo đó cơ quan quản lý nhà nước cũng đỡ mất thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giám sát, thanh tra, kiểm tra để đảm bảo việc giảm giá nằm trong khuôn khổ các trường hợp được quy định. Hơn hết người tiêu dùng càng có nhiều cơ hội mua được mua sản phẩm giá rẻ.

NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.