Biết sai thì.. sửa

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Cách đây vài ngày (14.5), Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ký văn bản 4111/SXD-CPXD gửi UBND các quận, huyện; các Sở Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch Đầu tư, Du lịch, Cảnh sát PCCC… về việc cho phép chuyển công năng nhà ở sang loại hình công trình dịch vụ thương mại. 

Chỉ là một văn bản bình thường trong điều hành, nhưng điều này chứng tỏ một thái độ điều chỉnh, sửa sai kịp thời, đúng pháp luật và nguyện vọng của người dân.

Văn bản này đã gỡ rối và trả lại chính danh cho hàng nghìn phòng lưu trú, kinh doanh của rất nhiều gia đình, phục vụ dịch vụ du lịch hiện nay tại Đà Nẵng đang lúng túng như gà mắc tóc bởi “rào cản” không cho phép chuyển đổi công năng một phần nhà ở riêng lẻ, sang dịch vụ qua Công văn 11255/SXD-CPXD của Sở Xây dựng ban hành trước đó 5 tháng. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng, nhà ở dư thừa diện tích, được khai thác tối đa, mang lại ích lợi cho xã hội, ngân sách Nhà nước; thậm chí Luật Xây dựng không cấm, thế nhưng Sở Xây dựng lại tước quyền cho thuê tài sản hợp pháp của mình.

Chị D.T.Q (phường Hòa Thuận, quận Hải Châu) cho biết, suốt từ nhiều tháng qua, từ lệnh cấm này, chị phải chạy khắp các cửa để xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ trên diện tích dôi dư của gia đình. Để làm giấy phép kinh doanh cần có xác nhận của công an PCCC; rồi đến lĩnh vực an ninh trật tự do công an phường, UBND quận… Tuy nhiên cơ quan nào cũng lắc đầu vì vướng công văn của Sở Xây dựng. Tình trạng kinh doanh của họ rơi vào tình thế bất hợp pháp và hệ lụy của nó là… lách, đi đêm, chạy chọt.

Trước bức xúc đó, UBND quận Hải Châu và nhiều cơ quan liên quan đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng tháo dỡ “lệnh cấm”, cho phép chuyển đổi một phần công năng từ nhà ở sang loại hình công trình dịch vụ thương mại khác như khách sạn, văn phòng, nhà hàng nhằm đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của hàng triệu khách du lịch đến thăm thành phố mỗi năm.

Và Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có động thái sửa sai kịp thời. Và cơ quan này cho biết thêm, việc chuyển đổi công năng nhà ở sang công trình khác căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tế trong quá trình phát triển đô thị trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc thì các cơ quan liên quan phản hồi bằng văn bản về Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể hoặc điều chỉnh cho phù hợp. Đây là một thái độ sửa sai rất đáng ghi nhận.

NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.