Bất an từ an ninh nguồn nước

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Sau văn bản khá “gay gắt” của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng gửi Đảng đoàn, Ban Cán sự HĐND, UBND TP.Đà Nẵng, yêu cầu xử lý cá nhân, đơn vị liên quan đến việc Đà Nẵng thiếu, mất nước sinh hoạt ngay trong mùa mưa, như một “ngẫu nhiên”, ngay sau đó nước sạch đã được cung ứng đầy đủ.

Đại diện Cty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết nhờ trời mưa, nước nguồn về nhiều…

Dù phía Dawaco viện dẫn lý do khách quan, nhưng người dân Đà Nẵng vẫn bắt đầu cảm nhận được mối bất an từ an ninh nguồn nước của thành phố mình đang sống. Cách đây nhiều năm thành phố cũng đã xây dựng nguồn cung mới từ nước sông Túy Loan, giữ ổn định nguồn cung nước cho người dân trong một thời gian dài. Tuy nhiên hiện tượng thiếu nước sinh hoạt ngay trong mùa mưa năm nay, gần như lần đầu người dân Đà Nẵng nếm trải.

Chủ trương xây dựng thêm một nhà máy nước tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, bổ sung cho nguồn nước sinh hoạt, đã được chính quyền Đà Nẵng đặt ra từ lâu. Sau khi từ chối nguồn viện trợ không hoàn lại 40 triệu USD từ Chính phủ Nhật, và các doanh nghiệp Nhật cũng vì vậy rút khỏi dự án Nhà máy nước Hòa Liên, Dawaco dự kiến “bao” dự án với tổng số tiền đầu tư dự kiến đầu tư hơn 1243,7 tỉ đồng. Tuy vậy chính quyền thành phố thay đổi chủ trương, đưa ra phương án đầu tư theo B.O.T. Nhiều doanh nghiệp trong nước nhờ vậy có điều kiện tham gia đấu thầu dự án này.

Quyết định mời nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia cung ứng nước sạch cho thành phố, xóa bỏ thế độc quyền, loại bỏ khả năng nảy sinh tiêu cực đến an ninh nguồn nước, là chủ trương đúng đắn. Tuy vậy, trong trường hợp một doanh nghiệp nào khác Dawaco giành được dự án B.O.T Nhà máy nước Hòa Liên, khi vận hành vẫn phải dựa vào hạ tầng (hệ thống ống dẫn) của Dawaco là điều sẽ trở nên bất tiện… gây khó trong cạnh tranh bình đẳng giữa các đơn vị.

Ở nhiều nước, điện, gas, nước, giao thông… hệ thống đường trục lưu thông, đều do Nhà nước (chính quyền) giữ quyền sở hữu và điều tiết. Ví dụ việc chia tách truyền tải ra khỏi sản xuất của ngành điện lực Việt Nam hiện nay, cũng đang thực hiện một phần của mô hình này. Nên chăng với 60% cổ phần còn lại trong Dawaco, đã đến lúc chính quyền Đà Nẵng nên nghĩ đến việc độc lập, giữ quyền tuyệt đối đối với cơ sở hạ tầng, nhằm chủ động điều tiết, giữ vững an ninh nguồn nước sinh hoạt cho dân khi cần.

NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sai phạm tại 2 dự án cấp nước 134 tỉ đồng: Hàng nghìn hộ dân bị gián đoạn thụ hưởng nước sạch

ĐÌNH VĂN |

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai đã nêu ra nhiều sai phạm tại hai Dự án cấp nước sinh hoạt với tổng kinh phí 134 tỉ đồng. Một dự án có 14 lỗi và dự án khác có đến 28 lỗi, khiến khoảng 1.000 hộ dân bị gián đoạn chương trình thụ hưởng nước sạch theo chính sách nhân văn của Chính phủ, UBND tỉnh Gia Lai đề ra.

Người dân chịu “khát” bên nhà máy nước sạch gần 8 tỉ đồng

ĐỖ VẠN |

Nhằm cung ứng nguồn nước sạch cho gần 800 hộ dân, một công trình nước sạch được đầu tư xây lắp gần 8 tỉ đồng. Tuy vậy, công trình đưa vào hoạt động được 1 tháng thì bị bỏ hoang mà không được sửa chữa, các hệ thống đang xuống cấp nghiêm trọng

Có nhà máy nước sạch ngay cạnh nhưng dân không được dùng

TRẦN TUẤN |

Trên địa bàn xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có nhà máy nước đang hoạt động, cung cấp nước cho nhiều xã lân cận. Vậy nhưng chính dân xã này lại không được sử dụng nước sạch. 

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Nhiều sai phạm tại 2 dự án cấp nước 134 tỉ đồng: Hàng nghìn hộ dân bị gián đoạn thụ hưởng nước sạch

ĐÌNH VĂN |

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai đã nêu ra nhiều sai phạm tại hai Dự án cấp nước sinh hoạt với tổng kinh phí 134 tỉ đồng. Một dự án có 14 lỗi và dự án khác có đến 28 lỗi, khiến khoảng 1.000 hộ dân bị gián đoạn chương trình thụ hưởng nước sạch theo chính sách nhân văn của Chính phủ, UBND tỉnh Gia Lai đề ra.

Người dân chịu “khát” bên nhà máy nước sạch gần 8 tỉ đồng

ĐỖ VẠN |

Nhằm cung ứng nguồn nước sạch cho gần 800 hộ dân, một công trình nước sạch được đầu tư xây lắp gần 8 tỉ đồng. Tuy vậy, công trình đưa vào hoạt động được 1 tháng thì bị bỏ hoang mà không được sửa chữa, các hệ thống đang xuống cấp nghiêm trọng

Có nhà máy nước sạch ngay cạnh nhưng dân không được dùng

TRẦN TUẤN |

Trên địa bàn xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có nhà máy nước đang hoạt động, cung cấp nước cho nhiều xã lân cận. Vậy nhưng chính dân xã này lại không được sử dụng nước sạch.