Bao giờ cho kịp xứ người?

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Du lịch Việt Nam trong các năm gần đây có sự tăng trưởng lượt khách quốc tế đến ổn định (trung bình khoảng 11%/năm). Riêng năm 2016, con số này đã đạt kỷ lục 10 triệu khách, giúp tăng trưởng vượt lên 26%.

6 tháng đầu năm 2017 cũng đã có bước tăng trưởng lạc quan, khách quốc tế đến nước ta đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Đánh giá năng lực cạnh tranh, do Diễn đàn kinh tế thế giới - WEF xếp hạng, chỉ số của Việt Nam so với các nước trong khu vực ASEAN, năm 2017 ngành du lịch nước ta có sự tăng bậc đáng kể ở nhiều lĩnh vực. Ví dụ đánh giá về “Môi trường thuận lợi”, Việt Nam đứng trên nhiều nước, trong đó có Indonesia, Philippines, Campuchia, Lào…

Tuy vậy, những yếu tố tiên quyết làm bệ đỡ cho ngành du lịch VN phát triển thì ta lại xếp hạng thấp nhất trong khu vực ASEAN; thấp hơn mức trung bình Đông Á và Đông Nam Á. Ví dụ như, chính sách và điều kiện thuận lợi VN xếp hạng 105, trong khi Indo thứ 5, Lào - 63 và Campuchia - 60…

Hay ở lĩnh vực cơ sở hạ tầng, VN xếp thứ 113, trong khi Thái Lan là 16, Lào - 86 và Campuchia - 102…

Với dự kiến tốc độ tăng trưởng trong năm 2016 (cao nhất) thì du lịch Việt Nam sẽ mất 25 năm để theo kịp Thái Lan; và 28 năm để ở vị trí Nhật Bản hiện nay…

Bà Phạm Ngọc Thủy - Phó Tổng thư ký Tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân (VPSF) nhận định, nguyên nhân thực trạng trên là do ngành du lịch VN đang thiếu một “nhạc trưởng”; vai trò của Ban chỉ đạo Quốc gia về Du lịch chưa thể hiện vị trí trung tâm, để chỉ đạo và điều hành toàn bộ kế hoạch và chiến lược chung của ngành Du lịch. Đặc biệt du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, cho nên rất cần vai trò của Chính phủ tác động mạnh vào và cũng như làm chất keo kết dính mối quan hệ phối hợp giữa các ban ngành và các địa phương khác.

Như vậy để nhanh chóng “đuổi kịp và vượt” các nước trong khu vực, thì ngành du lịch VN không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhanh chóng xóa những nhược điểm nêu trên, trong đó cần phải tính toán việc phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý, tập trung sử dụng có ích nguồn tài chính, nguồn lực cho đầu tư quảng bá - xúc tiến du lịch…

Hơn hết, nguồn nhân lực, kể cả đội ngũ quản lý, vốn đang là vấn đề lớn, cản bước phát triển của ngành du lịch, thì cần phải đào tạo lại hoàn toàn, trong đó đội ngũ HDV có trình độ ngoại ngữ đa dạng và giỏi kiến thức thực tế…

NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.