Liên tục dính ồn ào "hát chùa", Đan Trường xin lỗi khán giả, Công ty ACV

ĐÔNG DU |

Những ngày qua, ca sĩ Đan Trường vô tình vướng phải ồn ào khi bị tố hát hai ca khúc “Ai chung tình được mãi" và “Từng yêu" nhưng không xin phép. Để tránh vụ việc đi quá xa, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và khán giả, giọng ca "Mưa trên cuộc tình" cùng ê-kíp của mình đã chính thức lên tiếng và gửi lời xin lỗi khán giả, phía Công ty ACV.

Với sáng tác "Ai chung tình được mãi", phía công ty của Đan Trường cung cấp tất cả giấy tờ liên quan đến hợp đồng sử dụng quyền tác giả âm nhạc được ký kết giữa Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (khu vực phía Nam) và Doanh nghiệp tư nhân du lịch sản xuất băng từ Hoàng Tuấn. Trong nội dung hợp đồng nêu rõ, ca sĩ Đan Trường được sử dụng ca khúc  "Ai chung tình được mãi" để biểu diễn tại Hội chợ thương mại Thái Lan tại Bến Tre vào ngày 27.5.2022 cùng với 11 hợp đồng khác trong tháng 6.2022.

Ca sĩ Đan Trường. Ảnh: NSCC.
Ca sĩ Đan Trường. Ảnh: NSCC

Về bài hát "Từng yêu", phía Đan Trường cho biết, đã chủ động nhắn tin, làm việc với cả Nguyễn Đình Dũng và Phan Duy Anh trước khi trình làng bản cover ca khúc "Từng yêu". Bản thân Đan Trường nói là người hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực ca hát nên luôn thể hiện sự tôn trọng quyền tác giả, tác phẩm.

Chia sẻ về việc liên tiếp vướng phải những ồn ào không mong muốn, Đan Trường cho hay, bản thân anh có buồn nhưng vẫn nỗ lực giải quyết mọi chuyện trong “hoà bình". Nam ca sĩ cho rằng, vấn đề này xuất phát từ sự hiểu lầm khi các bên chưa nói chuyện với nhau một cách rõ ràng. Do đó, khi bị đăng đàn trên mạng xã hội, Đan Trường chỉ lên tiếng làm rõ để tránh việc ảnh hưởng đến uy tín đến bản thân và những người xung quanh.

“Thông qua vụ việc lần này, Đan Trường xin được gửi lời xin lỗi đến khán giả, những người vô tình bị kéo vào ồn ào và phải lo lắng cho Đan Trường. Cũng cảm ơn các bạn đã tin tưởng và chờ đợi những chia sẻ chính thức từ Đan Trường trước khi đưa ra kết luận. Vụ việc cũng sẽ là bài học để Đan Trường kỹ lưỡng hơn trong vấn đề bản quyền, tránh gặp tình trạng bị hiểu lầm không đáng có như hiện tại” - anh chia sẻ.

Ngoài ra, nam ca sĩ còn chia sẻ thêm: "Đan Trường muốn gửi lời xin lỗi đến phía ê-kíp Công ty ACV Entertainment vì việc sử dụng hai ca khúc "Ai chung tình được mãi" và "Từng yêu" đã gây nên rất nhiều phiền hà cho mọi người. Thật sự, Đan Trường cảm thấy hai ca khúc rất hay, nhiều cảm xúc nên khi nghe đã muốn thể hiện lại. Dù cố gắng để việc hát lại ca khúc này chỉn chu nhất, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều sai sót về lý lẫn tình. Chính vì thế, Đan Trường cũng xin phép gửi lời xin lỗi đến các bên.

Thời gian đầu khi mới phát hành trên YouTube, các fan rất thích và yêu cầu Đan Trường hát bài "Từng yêu", nên Đan Trường đã hát mà chưa nói rõ ràng với ACV, gây ra hiểu lầm không đáng có. Sau sự việc này, Đan Trường và ê-kíp cũng sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc".

Đồng thời, nam ca sĩ mong muốn vụ việc kết thúc tại đây để bản thân có thể toàn tâm toàn lực cho các dự án, show diễn sắp tới phục vụ khán giả.

Liên quan đến hai ca khúc “Từng yêu" và “Ai chung tình được mãi", Đan Trường cho biết sau khi bàn bạc, anh và ê-kíp quyết định xóa bản cover trên kênh YouTube cá nhân. Đồng thời, nam ca sĩ khẳng định sẽ không bao giờ trình diễn hai bài hát này dù đã có 12 hợp đồng và đã đóng tiền biểu diễn cho VCPMC.

Nam ca sĩ nói thêm, anh mong muốn sau lần lên tiếng này, vụ việc sẽ dừng lại. Thời gian sắp tới, Đan Trường bận rộn với việc chạy show và anh muốn tập trung hết sức cho công việc ca hát.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Bị tố "hát chùa" bài của Đình Dũng để kiếm tiền 2 năm, Đan Trường nói gì?

DI PY |

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng vừa tố Đan Trường ''dùng chùa'' ca khúc "Từng yêu'' của anh để đi biểu diễn với mục đích thương mại. Mới đây, nam ca sĩ cũng có những phản hồi chính thức.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam: Sen Vàng nói đã có đủ cơ sở pháp lý

DI PY |

Chiều 7.6, công ty Sen Vàng - đơn vị nắm giữ bản quyền Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam) cho biết họ có đủ cơ sở pháp lý để bảo vệ tên cuộc thi trước lùm xùm trùng tên với công ty Minh Khang.

Đan Trường nói gì khi bị tố hát "Ai chung tình được mãi" không xin phép?

DI PY |

Mới đây, phía công ty ACV Entertainment thông báo về việc một số ca sĩ sử dụng ca khúc "Ai chung tình được mãi" mà không xin phép. Trong một số thông tin gửi đến giới truyền thông, đơn vị này cho rằng phía Đan Trường đã tự ý đi thu âm, thực hiện bản phối mới và mang ca khúc đi biểu diễn ở một sân khấu hải ngoại vào tháng 4.2022. Trước thông tin này, phía nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bị tố "hát chùa" bài của Đình Dũng để kiếm tiền 2 năm, Đan Trường nói gì?

DI PY |

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng vừa tố Đan Trường ''dùng chùa'' ca khúc "Từng yêu'' của anh để đi biểu diễn với mục đích thương mại. Mới đây, nam ca sĩ cũng có những phản hồi chính thức.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam: Sen Vàng nói đã có đủ cơ sở pháp lý

DI PY |

Chiều 7.6, công ty Sen Vàng - đơn vị nắm giữ bản quyền Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam) cho biết họ có đủ cơ sở pháp lý để bảo vệ tên cuộc thi trước lùm xùm trùng tên với công ty Minh Khang.

Đan Trường nói gì khi bị tố hát "Ai chung tình được mãi" không xin phép?

DI PY |

Mới đây, phía công ty ACV Entertainment thông báo về việc một số ca sĩ sử dụng ca khúc "Ai chung tình được mãi" mà không xin phép. Trong một số thông tin gửi đến giới truyền thông, đơn vị này cho rằng phía Đan Trường đã tự ý đi thu âm, thực hiện bản phối mới và mang ca khúc đi biểu diễn ở một sân khấu hải ngoại vào tháng 4.2022. Trước thông tin này, phía nam ca sĩ đã chính thức lên tiếng.