Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu: Tôi dùng 70% tiền thưởng để từ thiện

DI PY |

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm của mình và cho biết sẽ dùng 70% số tiền thưởng làm từ thiện.

Sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, top 3: Ngọc Châu (Hoa hậu), Lê Thảo Nhi (Á hậu 1), Huỳnh Phạm Thủy Tiên (Á hậu 2) và đại diện Ban tổ chức đã có buổi trò chuyện cùng giới truyền thông.

Hoa hậu Ngọc Châu cho biết hành trình đăng quang đó là niềm vui và giống như một giấc mơ, cô không tin rằng đó là sự thật.

“Đó là khoảnh khắc không thể nào tưởng tượng được. Cả tôi và Nhi đứng trong hậu trường nói với nhau rằng cứ trình diễn hết mình, thể hiện hết những gì mình có.

Trong tiết mục đồng diễn, tôi không nghĩ gì nhiều hết, tôi chỉ nghĩ sân khấu này chỉ có lúc này mà thôi, mình không còn cơ hội được đứng trên đó một lần nữa. Như anh Hoàng (CEO Trần Việt Bảo Hoàng- PV) từng nói: “Làm như lần cuối cùng mình làm, diễn như lần cuối cùng mình diễn”- Ngọc Châu hạnh phúc chia sẻ.

Ảnh: Anh Tú.
Ảnh: Anh Tú.
Ngọc Châu trả lời truyền thông. Ảnh: Anh Tú.

Khi được đề cập đến chuyện Hoa hậu Ngọc Châu có biệt danh “cô gái dành cả thanh xuân thi Hoa hậu”, về vấn đề này, Ngọc Châu cho biết trước đó cô đã nhận được khá nhiều câu hỏi như vậy, cô luôn trả lời rằng ở mỗi thời điểm cô sẽ có những mục tiêu để phấn đấu.

Đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì bản thân Ngọc Châu thấy đó là đỉnh cao mới, bởi cuộc thi này cần sự cá tính nhiều hơn, lột xác nhiều hơn và một sự bản lĩnh nhiều hơn chứ không phải một Ngọc Châu an toàn như trước đó.

“Tôi cũng từng chia sẻ rằng khi đến với cuộc thi này, Ngọc Châu không đặt mục tiêu đạt được vương miện mà tôi muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình”- Ngọc Châu trải lòng.

Khi được hỏi về mục địch sử dụng số tiền thưởng, Ngọc Châu nói thêm: "Tôi đã có suy nghĩ từ trước nếu mình đăng quang hoặc đạt một danh hiệu gì đó, tôi sẽ dùng 70% số  tiền thưởng để từ thiện, làm những dự án cộng đồng cho trẻ em khó khăn, trẻ có cha mẹ mất vì COVID-19. Sau đó, 30% còn lại tôi sẽ dùng để trau dồi kĩ năng cho bản thân mình"

Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh ngày 6.12.1994, cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang với vai trò người mẫu. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng.

Trước khi trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu đã gặt hái được một số thành công trên đấu trường sắc đẹp trong nước và quốc tế. 

Năm 2016, Ngọc Châu xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh “nặng ký” để trở thành Quán quân Vietnam's Next Top Model. Khoảng thời gian sau đó, cô gái trẻ hoạt động tích cực trong giới người mẫu, trở thành tên tuổi mà nhiều nhà thiết kế “chọn mặt gửi vàng” và được săn đón hàng đầu. 

Đến năm 2018, đây có lẽ là quãng thời gian bước ngoặt của Ngọc Châu khi quyết định ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Siêu mẫu Ngọc Châu cũng được lựa chọn làm đại diện Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu Siêu quốc gia thế giới 2019. Tại đây, cô đoạt giải thưởng phụ Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á và được xướng tên trong Top 10 chung cuộc. 

Ngay thời điểm thông báo trở thành thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu nhận được sự ủng hộ lớn từ phía khán giả.

Cô đã xuất sắc vượt qua 70 thí sinh và đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu: Tuổi thơ nghèo khó, gia đình làm rẫy

DI PY |

Trưởng thành từ tuổi thơ khó khăn, Ngọc Châu thành công khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Lệ Nam được kỳ vọng đăng quang ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

DI PY |

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều fan đặt kỳ vọng Lệ Nam sẽ đăng quang ngôi vị cao tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhờ những thành tích mà cô đạt được.

Hai hoa hậu nổi tiếng thế giới đặt tiêu chí gì cho Hoa hậu Hoàn vũ VN?

DI PY |

Hai hoa hậu nổi tiếng Catriona Gray và Harnaaz Sandhu chia sẻ tại buổi phỏng vấn chiều 24.6 rằng họ có những tiêu chí riêng để lựa chọn tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xứng đáng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu: Tuổi thơ nghèo khó, gia đình làm rẫy

DI PY |

Trưởng thành từ tuổi thơ khó khăn, Ngọc Châu thành công khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Lệ Nam được kỳ vọng đăng quang ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

DI PY |

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều fan đặt kỳ vọng Lệ Nam sẽ đăng quang ngôi vị cao tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhờ những thành tích mà cô đạt được.

Hai hoa hậu nổi tiếng thế giới đặt tiêu chí gì cho Hoa hậu Hoàn vũ VN?

DI PY |

Hai hoa hậu nổi tiếng Catriona Gray và Harnaaz Sandhu chia sẻ tại buổi phỏng vấn chiều 24.6 rằng họ có những tiêu chí riêng để lựa chọn tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xứng đáng.