U22 Indonesia, U22 Thái Lan có thể nhận án phạt từ AFC

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang điều tra về những hành vi bạo lực, diễn ra trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Indonesia vs U22 Thái Lan.

“AFC rất thất vọng vì việc ẩu đả trong trận đấu giữa U22 Thái Lan vs U22 Indonesia tại SEA Games 32. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần thể thao cao thượng, công bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Vì thế, chúng tôi sẽ không thờ ơ với những hành động bạo lực như vậy”, phát ngôn viên của AFC chia sẻ với ban tổ chức SEA Games 32 của Campuchia.

Ở trận đấu hôm 16.5, một số cầu thủ, thành viên ban huấn luyện của hai đội đã lao vào xô xát, sau khi U22 Thái Lan gỡ hòa 2-2 ở phút 90+9. Ban tổ chức trận đấu, lực lượng an ninh phải mất một lúc mới kiểm soát được tình hình.

Trọng tài chính của trận đấu đã rút ra 13 thẻ vàng, 7 thẻ đỏ để trừng phạt những hành vi không đẹp trên sân. Kết thúc trận đấu, U22 Indonesia thắng U22 Thái Lan 5-2, qua đó giành huy chương vàng bóng đá nam sau 32 năm.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sau đó đã lên tiếng xin lỗi và cam kết sẽ điều tra về những hành vi không đúng mực của thành viên đội U22 Thái Lan. Trưởng đoàn U22 Thái Lan cũng đã tuyên bố từ chức đệ chịu trách nhiệm cho việc này.

Bên phía U22 Indonesia, họ cũng đã giảng hoà với U22 Thái Lan sau sự cố. Tuy nhiên, việc hai đội lao vào ẩu đả vẫn để lại hình ảnh xấu với SEA Games 32 nói riêng và với bóng đá châu Á nói riêng.

Chia sẻ với báo chí địa phương, một quan chức Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) cho biết họ đã làm tròn phận sự, tổ chức môn bóng đá nam thành công.

Những sự cố phát sinh ở trận chung kết bóng đá nam hoàn toàn do 2 đội U22 Thái Lan, U22 Indonesia gây nên. Do đó, ban trọng tài, giám sát đang tổng hợp các báo cáo để gửi lên AFC.

Sau khi có đầy đủ thông tin, AFC sẽ đưa ra các án phạt liên quan đến các cá nhân trực tiếp gây nên vụ ẩu đả. Họ có thể bị phạt tiền hoặc chịu những chế tài khác.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Trưởng đoàn U22 Thái Lan từ chức sau vụ ẩu đả ở SEA Games 32

Thanh Vũ |

Trưởng đoàn kiêm giám đốc kĩ thuật U22 Thái Lan Yuttana Yimkarun từ chức vì bê bối trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Chung kết U22 Indonesia và U22 Thái Lan ở một góc nhìn khác

ĐÌNH THẢO |

Nếu tiếng còi của trọng tài người Oman ông Kassem Matar Al-Hatmi ở thời điểm 8 phút 32 giây trong tổng số 7 phút bù giờ là tiếng còi kết thúc trận đấu, thì U22 Indonesia sẽ giành tấm huy chương vàng SEA Games 32, với chiến thắng 2-1 trước U22 Thái Lan và không có màn loạn đả nào xảy ra cả!

Xem lại bàn thắng trận U22 Thái Lan vs U22 Indonesia tại SEA Games 32

HOÀNG HUÊ (NGUỒN: FPT PLAY) |

U22 Indonesia giành chiến thắng 5-2 kịch tính trước U22 Thái Lan ở trận chung kết, qua đó giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32.

Va chạm với xe khách Hà Sơn - Hải Vân và xe bán tải, 3 học sinh tử vong

Tân Văn |

Lào Cai - Tại khu vực Km7, xã Cốc San đã xảy ra vụ tai nạn giữa nghiêm trọng giữa xe khách Hà Sơn - Hải Vân, xe bán tải và một xe máy.

Ngổn ngang dự án đường tránh 800 tỉ đồng ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Tuyến đường tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) có tổng chiều dài 15,6km với tổng mức đầu tư là hơn 800 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã chậm tiến độ gần 3 năm, trên toàn tuyến vẫn hết sức ngổn ngang và chưa biết khi nào mới hoàn thành.

Nga đưa ông Obama vào danh sách đen

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nằm trong số 500 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh Nga.

Du lịch chậm bằng tàu hỏa

yến nhi |

Thay vì di chuyển bằng máy bay, ôtô hay xe máy, nhiều người trẻ chọn du lịch chậm bằng tàu hỏa để thư giãn, ngắm cảnh đẹp qua cửa sổ.

Thêm người lao động tố cáo Công ty Cổ phần Lilama3 nợ Bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Báo Lao Động có loạt bài phản ánh việc Công ty Cổ phần Lilama3 (đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 43,4 tỉ đồng dẫn tới người lao động (NLĐ) không được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Ngày 18.5, Báo Lao Động lại tiếp tục nhận được thông tin nhờ hỗ trợ của NLĐ.

Trưởng đoàn U22 Thái Lan từ chức sau vụ ẩu đả ở SEA Games 32

Thanh Vũ |

Trưởng đoàn kiêm giám đốc kĩ thuật U22 Thái Lan Yuttana Yimkarun từ chức vì bê bối trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Chung kết U22 Indonesia và U22 Thái Lan ở một góc nhìn khác

ĐÌNH THẢO |

Nếu tiếng còi của trọng tài người Oman ông Kassem Matar Al-Hatmi ở thời điểm 8 phút 32 giây trong tổng số 7 phút bù giờ là tiếng còi kết thúc trận đấu, thì U22 Indonesia sẽ giành tấm huy chương vàng SEA Games 32, với chiến thắng 2-1 trước U22 Thái Lan và không có màn loạn đả nào xảy ra cả!

Xem lại bàn thắng trận U22 Thái Lan vs U22 Indonesia tại SEA Games 32

HOÀNG HUÊ (NGUỒN: FPT PLAY) |

U22 Indonesia giành chiến thắng 5-2 kịch tính trước U22 Thái Lan ở trận chung kết, qua đó giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32.