VFF lên tiếng về bữa ăn "thiếu chất" của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sớm được khắc phục tình trạng thiếu đồ ăn và thiếu chất tại SEA Games 30.

Chiều 26.11, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã chính thức thông tin các vấn đề dư luận đang quan tâm về việc di chuyển, ăn- uống tại khách sạn của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Ông Hoài Anh cho biết: "VFF đã dự báo trước về một số khó khăn có thể gặp trong những ngày đầu có mặt tại điểm thi đấu, vì bóng đá là môn tiên phong tại SEA Games 30, vì vậy chúng tôi đã cử thêm cán bộ tham dự thành phần của đoàn để đảm trách công tác hậu cần và các công tác liên quan khác".

Bữa ăn thiếu chất của các cầu thủ nữ Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tú
Bữa ăn thiếu chất của các cầu thủ nữ Việt Nam những ngày đầu đến Philippines. Ảnh: Nguyễn Tú

Tuy nhiên, theo đại diện VFF thì tình trạng này sẽ sớm được khắc phục, ông nói: "Theo quan điểm cá nhân tôi, trong vài ngày đầu có thể công tác vận hành của nước chủ nhà chưa suôn sẻ, chất lượng đồ ăn chưa đáp ứng yêu cầu của từng đội. Tuy nhiên, với sự chủ động chuẩn bị cũng như tiếp nhận thông tin từ hai đội tuyển, đặc biệt đội tuyển nữ quốc gia, VFF  đã yêu cầu các cán bộ đi cùng đội chủ động làm việc với khách sạn để đề nghị nâng khẩu phần ăn từ hai ngày nay.

Các bác sỹ đi cùng các đội tuyển bóng đá cũng có trách nhiệm kiểm tra và đưa ra những yêu cầu để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các tuyển thủ. Không chỉ vậy, VFF cũng đồng ý để đội chủ động bổ sung các chất dinh dưỡng, năng lượng theo đề xuất của bác sỹ để đảm bảo yêu cầu sức khỏe của vận động viên".

Hiện 6 đội tuyển bóng đá nữ tham dự môn bóng đá nữ SEA Games 30 đều ở chung khách sạn WhiteWoods và ăn theo chế độ của ban tổ chức SEA Games.  Ảnh: VFF
Hiện 6 đội tuyển bóng đá nữ tham dự môn bóng đá nữ SEA Games 30 đều ở chung khách sạn WhiteWoods và ăn theo chế độ của ban tổ chức SEA Games. Ảnh: VFF

Trước đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các trợ lý đã phải đích thân đi siêu thị mua đồ ăn bổ sung cho toàn đội. Trong cuộc họp báo trước trận ra quân SEA Games 30, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng đang giải quyết chuyện ăn uống cho cả đội. Đây là điều chúng tôi lường trước, nên đã mang theo nhiều đồ ăn như giò, chả, ruốc, còn ăn ở khách sạn thì không đảm bảo thể lực thi đấu”. 

Chiều 26.11, tuyển nữ Việt Nam có trận đấu ra quân gặp tuyển nữ Thái Lan.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Để hoàng tử Bolkiah U22 Brunei đá chính là chiến thuật đấu U22 Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Theo huấn luyện viên Aminuddin Jumat của U22 Brunei, việc điền tên hoàng tử Faiq Bolkiah vào danh sách đá chính nằm trong chiến thuật của đội bóng để đấu với U22 Việt Nam.

AFC tăng số đội dự Champions League từ năm 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Từ năm 2021, số câu lạc bộ dự AFC Champions League sẽ được nâng từ 32 lên 40 đội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Để hoàng tử Bolkiah U22 Brunei đá chính là chiến thuật đấu U22 Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Theo huấn luyện viên Aminuddin Jumat của U22 Brunei, việc điền tên hoàng tử Faiq Bolkiah vào danh sách đá chính nằm trong chiến thuật của đội bóng để đấu với U22 Việt Nam.

AFC tăng số đội dự Champions League từ năm 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Từ năm 2021, số câu lạc bộ dự AFC Champions League sẽ được nâng từ 32 lên 40 đội.