U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Tiến gần đến Huy chương Vàng SEA Games

HOÀI ĐAN |

Vào lúc 15h00 chiều nay (5.12), U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Thái Lan để tranh vé vào bán kết SEA Games 30.

U22 Việt Nam đã có 4 chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng SEA Games, nhưng vẫn đứng trước nguy cơ bị loại ở trận đấu cuối cùng gặp U22 Thái Lan. Thầy trò ông Park có 12 điểm (+13) sẽ đối đầu với U22 Thái Lan có 9 điểm (+10). Chúng ta chỉ cần giành 1 điểm là có vé đi tiếp.

Thế nhưng, nếu U22 Thái Lan thắng từ 2 bàn cách biệt trở lên, họ sẽ loại chúng ta. Họ từng làm được hơn thế ở SEA Games 2017 khi thắng chúng ta đến 3-0, trong một tình huống tương tự. Đó là ký ức buồn với bóng đá Việt Nam.

U22 Việt  Nam đang có tinh thần khá tốt sau 4 trận đấu. Ảnh: D.P
U22 Việt Nam đang có tinh thần khá tốt sau 4 trận đấu. Ảnh: D.P

Đúng 2 năm sau, U22 Việt Nam gặp lại U22 Thái Lan với một kịch bản tương tự. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta đã ở một vị thế mới. Bóng đá Việt Nam đã không còn "vừa đá vừa run" trước người Thái. Bằng chứng là dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng ta đã có  5 trận đấu với Thái Lan ở các cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia, chúng ta thắng 3, hoà 2.

Ông Park chưa từng thua Thái Lan, đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng vào một trận đấu có kết quả khả quan. Đặc biệt trong bối cảnh mà chúng ta đang chiếm lợi thế và giành quyền tự quyết cao hơn.

Dù chỉ cần 1 điểm là U22 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng B, thế nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn không muốn dừng lại ở kết quả cầu hoà ấy. Ông là người luôn mang đến triết lý bóng đá ra sân là phải giành chiến thắng. Điều này mang lại lợi thế tâm lý cho chính các cầu thủ ở các vòng đấu tiếp theo. Một trận thua có thể dẫn đến nhiều hệ luỵ về mặt tâm lý.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những tính toán kỹ lưỡng. Ảnh: D.P
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những tính toán kỹ lưỡng. Ảnh: D.P

Nếu giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng B, U22 Việt Nam sẽ tiến gần hơn đến tấm Huy chương Vàng SEA Games. Bởi lẽ, đối thủ sẽ là đội nhì bảng A - U22 Campuchia. Đấy là đội bóng vừa gây sốc khi đánh bại U22 Malaysia 3-1 đến lần đầu vào bán kết SEA Games.

Tuy nhiên, xét về thực lực thì U22 Campuchia không được đánh giá cao ở nhóm 4 đội bán kết. Nếu chỉ phải đụng độ Campuchia, đó là lợi thế lớn cho tấm vé vào chung kết.

Cơn đau đầu nhất với ông Park hiện tại là vấn đề nhân sự của U22 Việt Nam. Quang Hải đã chia tay SEA Games vì chấn thương, trong khi đó Trọng Hùng, Tấn Sinh bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ngoại trừ 2 thủ môn, U22 Việt Nam chỉ còn lại 15 cầu thủ.

Đặc biệt, vị trí thủ môn cũng khiến ông Park đau đầu. Nếu tiếp tục sử dụng Văn Toản, đó giống như một sự “sửa sai” thực sự cho cách dùng người của ông. Còn nếu dùng Bùi Tiến Dũng trở lại, sẽ mang đến những vấn đề tâm lý cho chính anh và những đồng đội trên hàng công.

U22 Việt Nam có lợi thế hơn về mặt lý thuyết, nhưng nhìn vào thực tế thì vẫn có rất nhiều điều đáng để lo.

Cục diện bảng  B sau 4 trận đấu.
Cục diện bảng B sau 4 trận đấu.
 
Các cuộc đối đầu của Việt Nam và Thái Lan dưới thời ông Park Hang-seo.
HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Chính thức: Quang Hải rách cơ đùi, không thể ra sân trận gặp U22 Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Quang Hải bị rách cơ đùi và sẽ phải nghỉ thi đấu trận U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan.

Quang Hải trước nguy cơ không thể thi đấu trận gặp U22 Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Quang Hải gặp chấn thương và có nguy cơ không thể thi đấu trận gặp U22 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 30.

Các khả năng khiến U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games 30?

HOÀI MINH |

Chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore, U22 Việt Nam vẫn đứng đầu bảng B có 12 điểm sau 4 trận nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có nguy cơ bị loại khỏi SEA Games 30?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chính thức: Quang Hải rách cơ đùi, không thể ra sân trận gặp U22 Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Quang Hải bị rách cơ đùi và sẽ phải nghỉ thi đấu trận U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan.

Quang Hải trước nguy cơ không thể thi đấu trận gặp U22 Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Quang Hải gặp chấn thương và có nguy cơ không thể thi đấu trận gặp U22 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 30.

Các khả năng khiến U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games 30?

HOÀI MINH |

Chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore, U22 Việt Nam vẫn đứng đầu bảng B có 12 điểm sau 4 trận nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có nguy cơ bị loại khỏi SEA Games 30?